(HBĐT) - Những năm qua, việc thực hiện quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng: quân sự, công an và kiểm lâm đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR). An ninh rừng được giữ vững, độ che phủ rừng duy trì ổn định trên 51,5%.


Các lực lượng tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng tại xóm Chanh, xã Cao Sơn (Lương Sơn).

Thực hiện quy chế phối hợp, ba lực lượng công an cấp xã, dân quân tự vệ và kiểm lâm địa bàn chủ động phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác bảo vệ ANCT - TTATXH ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng như: lồng ghép trong các hội nghị, cuộc họp thôn, xóm, khu dân cư, hoặc tổ chức hội nghị tuyên truyền riêng theo chuyên đề, lĩnh vực ngành; thông qua hệ thống phát thanh từ huyện đến cơ sở; phát ấn phẩm, tờ rơi, cắm biển tuyên truyền... Kết quả, phối hợp tổ chức được 1.930 buổi tuyên truyền theo chuyên đề, lĩnh vực ngành, thu hút khoảng 17 vạn lượt người tham gia. Ba lực lượng đã tổ chức 811 lượt tuần tra, kiểm tra, giải quyết được trên 80 vụ việc liên quan đến an ninh cơ sở; phối hợp chữa cháy 7 vụ cháy rừng (thực bì, lau lách) ngăn chặn không cho lửa cháy lan vào rừng. Công tác trao đổi thông tin, phối hợp kiểm tra xác minh thông tin giữa 3 lực lượng ở các cấp được thực hiện thường xuyên theo quy định.

Trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phân công kiểm lâm địa bàn bám sát cơ sở phối hợp lực lượng công an xã, dân quân tự vệ và các tổ đội quần chúng bảo vệ rừng, PCCCR thường xuyên tuần tra, kiểm tra phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng; không để xảy ra các điểm nóng về phá rừng, khai thác rừng, vận chuyển, buôn bán lâm sản và động vật rừng trái pháp luật. Đã phối hợp điều tra đối tượng vi phạm, xử lý theo pháp luật 60 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp (vi phạm quy định về quản lý rừng, sử dụng rừng 12 vụ; vi phạm quy định về bảo vệ rừng, phát triển rừng 15 vụ; vi phạm quy định về quản lý lâm sản 33 vụ). Thu nộp ngân sách 560,45 triệu đồng.

Năm 2020, toàn tỉnh đã tổ chức 3 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phối hợp cho 118 học viên là công an cấp xã, dân quân tự vệ và kiểm lâm địa bàn trong hoạt động bảo vệ ANCT - TTATXH; bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng tại địa bàn 3 huyện: Tân Lạc, Lương Sơn và Kim Bôi. Qua đó nâng cao trình độ, kỹ năng xử lý tình huống cho các lực lượng trong công tác phối hợp.

Cùng với đó, toàn tỉnh xây dựng 206 phương án PCCCR các cấp; xây dựng quy ước bảo vệ rừng, quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANTT, phối hợp trong quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR. Duy trì hoạt động 1.827 tổ đội quần chúng bảo vệ rừng với 11.210 người tham gia; chuẩn bị tốt về lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng theo phương châm "4 tại chỗ". Củng cố, tu sửa 123,4 km đường băng cản lửa (105,4 km đường băng trắng, 18 km đường băng xanh).

Đồng chí Lê Minh Thủy, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết: Các lực lượng chức năng đã triển khai khá hiệu quả quy chế, kế hoạch phối hợp, tổ chức tham mưu, giao ban và trao đổi thông tin; phối hợp tuần tra, kiểm soát, giải quyết các vụ việc, tình huống phát sinh trên địa bàn. Chủ động triển khai các biện pháp nắm chắc tình hình, không để xảy ra điểm nóng mất ANTT, khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép… Nhiều địa phương duy trì khá hiệu quả công tác phối hợp giữa 3 lực lượng để giữ rừng và PCCCR. Thời gian tới, ngành tăng cường tuyên truyền về điển hình tốt trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; phản ánh trung thực, tạo nhận thức, hành động thống nhất đấu tranh, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ, phát triển rừng. Khuyến khích người dân, các chủ rừng phát triển, sử dụng rừng và hưởng lợi từ rừng một cách bền vững, có hiệu quả lâu dài…

Đinh Thắng


Các tin khác


Thời tiết ngày 30/4: Cả nước nắng nóng, có nơi trên 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 30/4 (ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ), nắng nóng gay gắt vẫn là thời tiết chủ đạo ở cả 3 miền, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 42 độ C.

Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tính đến nay, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, riêng năm 2023 có 2 xã được công nhận NTM nâng cao. Để đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/4, dự báo tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hôm nay (29/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày từ 37,3 - 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 44 - 61%.

Khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tình hình thời tiết trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 40 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 20 - 35%, thời gian nắng nóng từ 9 -18h. Nắng nóng kéo dài khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm.

Lúc 13 giờ hôm nay 28/4, tỉnh Hòa Bình ghi nhận nhiệt độ 40,4 độ C

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, ngày hôm nay (28/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt diện rộng. Nhiệt độ lúc 13 giờ từ 37,5 - 40,4 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 25 - 50%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục