(HBĐT) - Đã có những dấu hiệu bất thường của thời tiết, ở một số tỉnh trong khu vực xuất hiện mưa đá, dông lốc đầu mùa. Các cấp, ngành, địa phương cần khẩn trương rà soát khu vực nguy cơ cao trượt sạt, lở đất, xây dựng kịch bản ứng phó, phòng chống thiên tai sát với điều kiện thực tế, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân.


Vào mùa mưa lũ, trên tuyến đường 433 (Đà Bắc) có nhiều điểm sạt lở, nguy cơ gây ách tắc giao thông.

Đồi Lủ Thao, xóm Rổng Vòng, xã Lâm Sơn (Lương Sơn) là điểm nguy cơ cao trượt sạt từ nhiều năm trước, cuối năm 2020 tiếp tục xuất hiện những vết trượt dài ở lưng chừng đồi, kéo xuống dưới chân đồi dài hàng chục mét, nhiều chỗ sâu cả mét, nguy cơ sạt lở xuống khu tái định cư xóm Rổng Vòng. Chính quyền địa phương đã khẩn cấp di dời 24 hộ dân nằm trong khu vực nguy cơ lở đất đến nơi an toàn. Hiện chuẩn bị bước vào mùa mưa bão năm 2021, chính quyền và người dân khu tái định cư Rổng Vòng đang lo lắng, bất an. Phó Chủ tịch UBND xã Lâm Sơn Lê Xuân Cường cho biết: Xóm Rổng Vòng nằm trong khu vực nguy cơ cao trượt sạt, lở đất. Trong khi chờ đợi phương án xử lý căn cơ khu vực trượt sạt, xã tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, sẵn sàng tổ chức di dời, chuyển đến nơi an toàn. 

Đà Bắc là huyện vùng cao, địa hình chia cắt, độ dốc cao, thường xuyên xảy ra trượt sạt, đá lở, đá lăn, lũ ống, lũ quét, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, tài sản và người dân. Tại 17/17 xã, thị trấn của huyện có 83/122 thôn, bản còn các điểm nguy cơ cao về thiên tai với 170 điểm có nguy cơ sạt lở đất, đá, lũ quét. Toàn huyện có khoảng 850 hộ nằm trong khu vực nguy cơ về thiên tai, trong đó có 630 hộ nằm trong khu vực nguy trượt sạt đất, đá; 190 hộ nằm trong khu vực có nguy cơ lũ ống, lũ quét.  Nhiều khu vực nguy cơ trượt sạt, lở đất tại các xã: Nánh Nghê, Mường  Chiềng, xóm Rằng, xã Cao Sơn; xóm Riêng, xã Tú Lý… Tình trạng sạt lở đất trên tuyến đường 433 đi các xã vùng cao. Huyện đang triển khai phương án phòng, chống thiên tai ứng phó với sạt lở, mưa lũ. 

Là tỉnh miền núi, địa hình chia cắt, độ dốc lớn, những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh xảy ra hầu hết các loại hình thiên tai như: Mưa đá, dông lốc, lũ ống, lũ quét, trượt sạt, lở đất, lở đá gây thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất, tính mạng, đời sống của Nhân dân. Tình trạng trượt sạt, lở đá, lở đất diễn ra phổ biến tại nhiều địa phương. Đặc biệt là vụ lở đất kinh hoàng tại xã Phú Cường (Tân Lạc); các xã Hạ Bì (cũ), Vĩnh Đồng (Kim Bôi); các xã vùng cao của huyện Tân Lạc; xã Thành Sơn (Mai Châu)… Tại TP Hòa Bình cũng có nhiều điểm nguy cơ cao trượt sạt, lở đất như khu vực dọc đường An Dương Vương, khu vực phường Đồng Tiến…

Theo kết quả rà soát mới đây, toàn tỉnh có 234 điểm dân cư có nguy cơ thiên tai cao, với 2.721 hộ nằm trong vùng ảnh hưởng cần phải có phương án sắp xếp, ổn định dân cư. Trong đó, khu vực nguy cơ cao về sạt lở đất, đá lăn có 105 điểm, với 1.510 hộ, gồm: Tân Lạc 8 điểm - 58 hộ, Đà Bắc 17 điểm - 814 hộ, Mai Châu 12 điểm - 154 hộ, Lạc Sơn 3 điểm - 54 hộ, Cao Phong 25 điểm - 97 hộ, Yên Thủy 21 điểm - 230 hộ, Lương Sơn 5 điểm - 42 hộ, TP Hòa Bình 5 điểm - 196 hộ, Kim Bôi 67 điểm - 453 hộ. Khu vực thường xuyên bị ngập úng có 92 điểm, với 429 hộ bị ảnh hưởng, gồm: Tân Lạc 14 điểm - 34 hộ, Đà Bắc 56 điểm - 218 hộ, Lạc Sơn 3 điểm - 26 hộ, Yên Thủy 12 điểm - 144 hộ, Kim Bôi 7 điểm - 26 hộ, TP Hòa Bình 9 điểm - 111 hộ. Khu vực thường xuyên bị ngập úng có 78 điểm, với 1.004 hộ bị ảnh hưởng, gồm: Mai Châu 3 điểm - 50 hộ, Lạc Thủy 11 điểm - 565 hộ, TP Hòa Bình 2 điểm - 27 hộ, Yên Thủy 27 điểm - 659 hộ, Lương Sơn 22 điểm - 259 hộ, Kim Bôi 1 điểm - 1 hộ. 

Để hạn chế thiệt hại do thiên tai, trượt sạt gây ra, các cấp, ngành, địa phương cần nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về các giải pháp phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2021 theo phương châm "4 tại chỗ”. Các địa phương khẩn trương kiện toàn Ban chỉ huy PCTT&TKCN, rà soát khu vực nguy cơ cao thiên tai để xây dựng phương án, kịch bản ứng phó, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hai do thiên tai gây ra, nhất là về người. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cảnh báo cho người dân tự phòng tránh thiên tai, trượt sạt. Nâng cao ý thức chủ động di dời người và tài sản đến nơi an toàn; kiên quyết không để hộ dân nào sống trong vùng nguy hiểm ven suối, sườn núi, đồi tiềm ẩn nguy cơ trượt sạt, lũ ống, lũ quét. Khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi qua ngầm giao thông khi có mưa lũ lớn. Bên cạnh đó, các địa phương, chủ đầu tư cần chủ động thực hiện các phương án bảo đảm an toàn cho từng loại công trình, củng cố các tuyến đê, đập, hồ chứa theo kế hoạch, xử lý kịp thời những hư hỏng, ẩn họa, bảo đảm an toàn hồ, đập và phương án cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra. 


L.C


Các tin khác


Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Sở NN&PTNT vừa có Công văn số 1036/SNN-KL về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) gửi UBND các huyện, thành phố.

Thời tiết ngày 30/4: Cả nước nắng nóng, có nơi trên 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 30/4 (ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ), nắng nóng gay gắt vẫn là thời tiết chủ đạo ở cả 3 miền, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 42 độ C.

Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tính đến nay, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, riêng năm 2023 có 2 xã được công nhận NTM nâng cao. Để đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/4, dự báo tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hôm nay (29/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày từ 37,3 - 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 44 - 61%.

Khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tình hình thời tiết trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 40 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 20 - 35%, thời gian nắng nóng từ 9 -18h. Nắng nóng kéo dài khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục