(HBĐT) - Xã Trung Thành (Đà Bắc) có tổng diện tích tự nhiên trên 3.000 ha, trong đó, chỉ có 0,7% diện tích đất ở. Địa hình đa phần là đồi núi cao, Nhân dân sinh sống không tập trung, rải rác tại khu vực ven núi, chân đồi, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, không đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. 



Hộ dân xóm Bay, xã Trung Thành (Đà Bắc) gia cố nhà nhằm đảm bảo an toàn khi mưa to, gió lớn. 

Trước thực tế đó, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) xã đã quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn ngừa thiên tai, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, giảm thiểu thiệt hại tài sản, hoa màu của Nhân dân.

Khảo sát thực tế tại xóm Bay, khu vực có gần 10 hộ dân nằm trong vùng tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tình trạng sạt lở vào mùa mưa bão. Các hộ sinh sống dưới chân đồi cao, khu vực trong nhiều năm qua thường xuyên xảy ra tình trạng đá lăn, sạt trượt đất, đá từ trên đồi khi xảy ra mưa lớn, rất may chưa xảy ra thương vong. Nhiều căn nhà sàn bằng gỗ cũ kỹ, sập sệ được các hộ gia cố, chằng chéo bằng những cột bương, tre để đảm bảo an toàn trước những trận mưa to, gió lớn.

Ông Lường Văn Hải, Trưởng xóm Bay cho biết: "Năm nào cũng vậy, cứ mưa to là nước từ trên núi cao chảy xối xả cuốn theo đất, đá xuống khu nhà ở của các hộ dân. Do đó, các hộ luôn chủ động sẵn sàng di chuyển đến nơi ở an toàn, tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Ban quản lý xóm đã kiến nghị lên cấp trên mong muốn tạo điều kiện hỗ trợ cho các hộ được di chuyển đến nơi ở mới nhằm đảm bảo an toàn, yên tâm sinh sống trong mùa mưa bão".

Bên cạnh việc ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của các hộ gia đình, các tuyến đường giao thông trên địa bàn cũng tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt đất, đá do ta luy dương có độ dốc cao, phía bên kia là vực sâu. Theo rà soát, toàn xã có 2 tuyến đường liên xã, liên xóm có địa hình phức tạp, xuống cấp trầm trọng. Đây đều là những tuyến đường huyết mạch, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong vùng và các xã lân cận như: Đoàn Kết, Đồng Ruộng, Yên Hòa. Đặc biệt, tại khu vực đường giao thông liên xóm Hạ - Sổ hiện còn 800m chưa được cứng hóa mặt đường, trong đó khoảng 200 m nằm trong vùng tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra sạt lở. Trước đó, mưa lũ lịch sử tháng 10/2017 đã có 2 người thiệt mạng do bị đất, đá vùi lấp.

Xác định địa bàn hiểm trở, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, đá lăn gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, đe dọa tính mạng người dân. Ngay từ đầu năm, Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã nhanh chóng kiện toàn thành viên. Phân công lực lượng bám sát cơ sở, chủ động phối hợp Ban quản lý các xóm tổ chức rà soát, đánh giá khu vực xung yếu để kịp thời báo cáo cấp trên xử lý. Đồng thời, đặt biển cảnh báo, khoanh vùng để người dân hạn chế đi lại, đảm bảo an toàn tính mạng. Tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để gia cố nhà cửa, chuồng trại chăn nuôi. Chủ động ứng phó khi thiên tai xảy ra, các lực lượng tổ chức trực 24/7 nhằm xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ. Thực hiện hiệu quả phương châm "4 tại chỗ”. Cương quyết di dời người dân đến nơi ở an toàn khi xảy ra mưa lớn kéo dài. Huy động nhân lực, vật lực nhanh chóng khắc phục sự cố về đường giao thông đảm bảo thông suốt, không gây cản trở đến việc di chuyển, phát triển kinh tế của Nhân dân.

Đồng chí Lường Thị Thơ, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: "Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước, năm 2019, xã di dời trạm y tế tại xóm Trung Tằm, khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra đá lăn đến vị trí an toàn, đảm bảo công tác khám, chữa bệnh. Thời gian tới, xã mong muốn các cấp, ngành tiếp tục quan tâm, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ để xử lý các khu vực xung yếu. Trong đó tập trung khảo sát, quy hoạch xây dựng khu tái định cư để di dời các hộ nằm trong vùng nguy hiểm. Kiểm tra, rà soát tuyến giao thông thường xuyên xảy ra tình trạng sạt lở đất, đá lăn. Nỗ lực đảm bảo an toàn cho người dân, giảm thiểu thiệt hại tối đa trong mùa mưa bão, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.


Đức Anh

Các tin khác


Thời tiết ngày 4/5: Nhiều khu vực có mưa và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy vân Quốc gia, ngày và đêm 4//5, nhiều khu vực có mưa và dông, cục bộ có mưa to.

Thời tiết ngày 3/5: Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 3/5, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 20-40 mm, có nơi trên 80 mm.

Mưa dông ở miền Bắc sẽ kéo dài đến khi nào?

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh nên đợt nắng nóng nhiều ngày qua ở miền Bắc đã chấm dứt, trời chuyển mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Dự báo, mưa dông sẽ kéo dài ở miền Bắc đến ngày 4/5, sau đó sẽ quay trở lại những ngày nắng nóng.

Thời tiết ngày 1/5: Bắc Bộ có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 1/5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc; Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Sở NN&PTNT vừa có Công văn số 1036/SNN-KL về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) gửi UBND các huyện, thành phố.

Thời tiết ngày 30/4: Cả nước nắng nóng, có nơi trên 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 30/4 (ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ), nắng nóng gay gắt vẫn là thời tiết chủ đạo ở cả 3 miền, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 42 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục