(HBĐT) - "Hễ trời mưa to là nước từ trên đồi núi cao đổ dồn kéo theo khối lượng đất, đá tràn xuống tỉnh lộ 435 gây ngập úng, độ sâu trung bình 0,4 - 0,6m, đỉnh điểm các đợt mưa lớn kéo dài lên đến 0,8 - 1m. Ngoài ra, tại khu vực này cũng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra đá lăn, sạt lở đất, đá do nền đất yếu, địa hình đồi dốc tiềm ẩn nguy cơ xảy ra thiên tai bất cứ lúc nào”. Đó là trăn trở của anh Nguyễn Xuân Đại ở xóm Nai, xã Thung Nai (Cao Phong) trước thời gian cao điểm mùa mưa bão.


Tỉnh lộ 435 đoạn qua xóm Nai, xã Thung Nai (Cao Phong)  taluy dương cao tiềm ẩn nguy cơ xảy ra trượt sạt. 

Khảo sát thực tế trên tỉnh lộ 435, đoạn qua xóm Nai, theo quát sát khu vực này chủ yếu là đồi núi cao, độ dốc lớn, dân cư sinh sống bám dọc theo tuyến đường. Theo chia sẻ của một số hộ dân, phía trên đồi cao có các mạch nước ngầm được người dân kéo về phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài khiến nước trên các dãy núi đổ dồn xuống mặt đường gây ngập cục bộ. Nguyên nhân do địa bàn dốc nên toàn bộ nước chảy về các vùng trũng; hệ thống cống rãnh thoát nước được đầu tư xây dựng hoạt động không hiệu quả. Do đó dẫn đến tình trạng ngập úng, tràn vào nhà một số hộ dân bằng hoặc thấp hơn so với mặt đường.

Xã Thung Nai có 526 hộ, 2.246 nhân khẩu, sinh sống tại 5 xóm. Đặc thù là xã tiếp giáp vùng lòng hồ Hòa Bình, địa bàn đa phần đồi núi cao, độ dốc lớn; diện tích đất bằng phẳng hạn hẹp, dân cư sinh sống chủ yếu ven đồi núi, dọc khu vực ven hồ. Theo rà soát, toàn xã hiện có trên 30 hộ dân sinh sống tại các khu vực xung yếu, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất vào mùa mưa bão. Ngoài ra, trên 100 hộ thuộc các xóm Mới, Tiện, Mu… thấp thỏm trước tình trạng đá lăn. Tại khu vực này thường xuyên xuất hiện những tảng đá có kích thước lớn lăn từ trên đồi cao xuống. Tỉnh lộ 435, 435B chạy qua địa bàn xã khoảng 20 km, trong đó   có khoảng 10 điểm thường xuyên xảy ra sạt lở khi mưa lớn kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ huy (BCH) phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) xã được kiện toàn với gần 60 thành viên. Tổ chức họp bàn, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai đến các lực lượng, thôn, xóm. Thành lập các tổ kiểm tra, rà soát khu vực xung yếu để kịp thời báo cáo cấp trên đưa ra phương án xử lý. Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để gia cố nhà cửa, chuồng trại chăn nuôi. Khảo sát, bố trí các địa điểm an toàn để di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Khi xảy ra thiên tai, BCH PCTT&TKCN xã thực hiện phương châm "4 tại chỗ”. Duy trì chế độ trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ. Phân công lực lượng tổ chức chốt chặn, đặt hàng rào chắn cảnh báo tại khu vực xung yếu, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao. Huy động nhân lực, vật lực tham gia PCTT&TKCN, đảm bảo giao thông thông suốt.

Đồng chí Bùi Văn Tuyền, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: "Những trận mưa lớn kéo dài khoảng cuối tháng 5 làm sạt lở hơn 10 m3 đất, đá xuống tỉnh lộ 435 gây ách tắc giao thông. Mặc dù chưa có thiệt hại lớn về tài sản nhưng không vì thế mà chủ quan, lơ là trước thiên tai. BCH PCTT& TKCN xã đã họp bàn, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai đến các thành viên. Phân công lực lượng tiếp tục bám sát địa bàn, kiểm tra, rà soát khu vực xung yếu, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra thiên tai. Mong muốn chính quyền các cấp quan tâm, hỗ trợ nguồn kinh phí nâng cấp hệ thống thoát nước, tường kè tỉnh lộ 435 và gia cố các vị trí xung yếu để đảm bảo an toàn cho người dân. Qua đó nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa bão, góp phần ổn định cuộc sống, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương”.


Đức Anh

Các tin khác


Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Sở NN&PTNT vừa có Công văn số 1036/SNN-KL về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) gửi UBND các huyện, thành phố.

Thời tiết ngày 30/4: Cả nước nắng nóng, có nơi trên 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 30/4 (ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ), nắng nóng gay gắt vẫn là thời tiết chủ đạo ở cả 3 miền, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 42 độ C.

Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tính đến nay, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, riêng năm 2023 có 2 xã được công nhận NTM nâng cao. Để đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/4, dự báo tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hôm nay (29/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày từ 37,3 - 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 44 - 61%.

Khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tình hình thời tiết trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 40 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 20 - 35%, thời gian nắng nóng từ 9 -18h. Nắng nóng kéo dài khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục