(HBĐT) - Ngay từ đầu năm 2022, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã nhận định, năm nay, thiên tai sẽ khốc liệt, khó lường, không theo quy luật và mùa mưa đến sớm hơn mọi năm. Thực tế từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm, cực đoan mà vài chục năm qua chưa từng có, trong đó, những đợt mưa to đến rất to xảy ra nhiều lần ngay từ đầu mùa hè là điển hình. Mưa nhiều, nước thượng nguồn đổ về lớn khiến Công ty thủy điện Hòa Bình (TĐHB) phải xả lũ trước mùa mưa là việc chưa có trong tiền lệ.


Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn khi Công ty thủy điện Hòa Bình mở cửa xả lũ.

Từ ngày 12 -19/6, Công ty TĐHB đã vận hành mở từ 1 - 5 cửa xả đáy và từ 14h ngày 24 đến nay, tiếp tục mở từ 1 - 2 cửa xả. Trong 2 đợt xả lũ, có thời điểm mực nước thượng lưu hồ TĐHB ở cao trình 108,96 m, lưu lượng về hồ 7.901 m3/s, lưu lượng xả 8.961 m3/s. Do vậy, để đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du cần đưa dần mực nước hồ Hòa Bình về cao trình 105 m, Ban chỉ đạo (BCĐ) quốc gia về phòng, chống thiên tai (PCTT) đã lệnh Giám đốc Công ty TĐHB mở các cửa xả đáy.

 Nhằm giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy (BCH) PCTT&TKCN tỉnh liên tục ban hành các công điện về đảm bảo an toàn vùng hạ du khi Công ty TĐHB mở cửa xả đáy. Ngành chức năng kịp thời cập nhật, nắm bắt tình hình thời tiết, thiên tai, các chỉ đạo của T.Ư, triển khai tốt quy chế phối hợp giữa tỉnh và Công ty TĐHB, từ đó tham mưu UBND tỉnh, BCH PCTT&TKCN tỉnh ban hành các văn bản, công điện chỉ đạo kịp thời, sát với thực tế, đảm bảo an toàn về người và tài sản cho người dân khu vực hạ du. Tăng cường công tác cảnh báo, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh dọc hạ lưu sông Đà, hệ thống loa phát thanh của phường, xã đến từng tổ, xóm để người dân biết, chủ động phòng tránh. 
Trong thời gian xả lũ, UBND TP Hoà Bình đã triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn trên địa bàn; huy động các lực lượng xung kích, dân quân tự vệ, công an... tham gia bảo đảm an toàn, canh gác bảo vệ đê điều, nhắc nhở người dân không quay phim, chụp ảnh, không lại gần khu vực nguy hiểm, không vớt củi, tắm sông…

Xã Hợp Thành (TP Hòa Bình) thuộc vùng hạ du, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai trong mùa mưa lũ. Đồng chí Nguyễn Văn Chung, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã cho biết: Hiện, trên địa bàn có một số điểm nguy cơ cao về sạt lở, tại xóm Tân Thành có hơn 10 hộ sinh sống sát bờ sông, thường trực nguy hiểm. Để chủ động phòng tránh và ứng phó với thiên tai, UBND xã chú trọng xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể khi có tình huống xảy ra; chỉ đạo sẵn sàng chuẩn bị lực lượng theo phương châm "4 tại chỗ”; thường xuyên tuyên truyền bà con nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong PCTT, đặc biệt là các hộ sống ven sông. Trong mùa mưa lũ, xã sát sao nắm bắt tình hình, nhất là mỗi khi mưa nhiều hay xả lũ khiến nước sông dâng cao để chủ động triển khai ứng phó. UBND xã có phương án và sẵn sàng di dời người dân đến nơi an toàn. Các hộ nuôi trồng thủy sản trên sông chủ động gia cố lồng bè, di chuyển lồng nuôi ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhờ vậy, trên địa bàn đã giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Mặc dù từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động thông báo, triển khai các biện pháp PCTT, song, trong đợt xả lũ hồ Hoà Bình vừa qua đã gây ra một số thiệt hại, 1 người mất tích do tắm sông. BCH PCTT&TKCN tỉnh đánh giá, công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê, nhắc nhở người dân đã được quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, lực lượng của địa phương chưa thể bao quát, nhắc nhở hết người dân; ý thức một số ít người chưa tốt; lượng khách du lịch từ các nơi đến đông, chưa nắm rõ sự nguy hiểm của việc xả lũ nên vẫn còn tình trạng tập trung đông, chụp ảnh, quay clip gần bờ sông.

Ngoài ra, do thay đổi môi trường nước đột ngột nên đã thiệt hại khoảng 3 tấn cá các loại. Nước lũ cũng gây sụt lún phía trong và ngoài tường bao trường TH&THCS Hợp Thịnh; sạt lở trên tuyến kè bảo vệ đê Đà Giang; sạt lở khu vực bờ kè, chân cầu Ngòi Mại phía giáp với sông Đà, ảnh hưởng đến nhà của 1 hộ dân; sạt lở đất dưới lòng suối cầu Ngòi Móng, đoạn đầu đường từ phường Kỳ Sơn đi xã Hợp Thành, có nguy cơ lở sâu khi nước lũ về; khoảng 20 ha cây trồng ven sông, bãi sông bị ngập và thiệt hại...

Nhằm tập trung khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của xả lũ, khôi phục lại sản xuất và triển khai tốt công tác PCTT trong mùa mưa lũ 2022, mới đây, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra khu vực hạ lưu đập TĐHB bị ảnh hưởng do xả lũ. Theo đó, đồng chí giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị chức năng và TP Hòa Bình kiểm tra, rà soát ảnh hưởng của việc xả lũ đến bờ sông, suối, hệ thống đê điều và các công trình; kiểm tra đánh giá thiệt hại, đặc biệt các khu vực ven sông đã sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở; sửa chữa đột xuất, xử lý cấp bách sự cố do thiên tai, mưa lũ đối với giao thông đường tỉnh 445 (đoạn cầu Ngòi Mại km8+310), sạt lở khu vực bờ kè, chân cầu Ngòi Mại; khẩn trương xây dựng phương án khắc phục xử lý sự cố đê điều khẩn cấp đối với tuyến đê cấp III Đà Giang, đoạn K0+00 và K2+538 đề xuất báo cáo UBND tỉnh, BCĐ quốc gia về PCTT.

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND TP Hòa Bình khẩn trương chỉ đạo UBND xã Hợp Thành xây dựng phương án di dời hộ dân bị ảnh hưởng khu vực sạt lở, theo dõi diễn biến mưa lũ để có phương án di dời hợp lý; khẩn trương khắc phục sạt lở tại trường TH&THCS Hợp Thịnh nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trong năm học tới; xây dựng phương án, đề xuất biện pháp khắc phục sạt lở lòng suối cầu Ngòi Móng, đoạn đầu đường từ phường Kỳ Sơn đi xã Hợp Thành.


Thu Hiền


Các tin khác


Thời tiết ngày 1/5: Bắc Bộ có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 1/5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc; Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Sở NN&PTNT vừa có Công văn số 1036/SNN-KL về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) gửi UBND các huyện, thành phố.

Thời tiết ngày 30/4: Cả nước nắng nóng, có nơi trên 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 30/4 (ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ), nắng nóng gay gắt vẫn là thời tiết chủ đạo ở cả 3 miền, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 42 độ C.

Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tính đến nay, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, riêng năm 2023 có 2 xã được công nhận NTM nâng cao. Để đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/4, dự báo tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hôm nay (29/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày từ 37,3 - 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 44 - 61%.

Khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tình hình thời tiết trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 40 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 20 - 35%, thời gian nắng nóng từ 9 -18h. Nắng nóng kéo dài khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục