(HBĐT) - Thông qua các sự kiện về môi trường như: Ngày Nước thế giới (22/3), ngày Khí tượng thế giới (23/3), Giờ Trái Đất, ngày Môi trường thế giới 5/6, Tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường (29/4 - 6/5), Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn (20/9), ngày Đa dạng sinh học (22/5); ngày Đất ngập nước... các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị, xã hội trong tỉnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức phong phú, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia hưởng ứng, tạo sự thống nhất trong toàn xã hội về nhận thức và hành động trước tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai cực đoan, suy thoái tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường.


Nhân dân xóm Cời, xã Tân Vinh (Lương Sơn) vệ sinh đường làng, ngõ xóm, gìn giữ môi trường xanh - sạch - đẹp.

Từ năm 2020 - 2022, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã chủ trì và phối hợp tổ chức 959 hội nghị tập huấn; thực hiện 13 phóng sự, hàng trăm bài viết về tài nguyên môi trường; xây dựng, nhân rộng 32 mô hình bảo vệ môi trường (BVMT), ứng phó biến đổi khí hậu, như các mô hình: "Mỗi rác thải là một cây xanh”, "Xử lý rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn”, "Thôn/xóm kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu”, "Phòng, chống rác thải nhựa”, "Cộng đồng tôn giáo, Nhân dân tham gia BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu", "Xây dựng đường hoa, tôn tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu”, "Chợ dân sinh tặng túi đi chợ tái chế”…; tổ chức 5 cuộc giao lưu cấp tỉnh, cấp ngành; tham gia cuộc thi trực tuyến "Phụ nữ chung tay phục hồi hệ sinh thái” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức, Liên hoan Tuổi trẻ BVMT, chung tay xây dựng nông thôn mới,…; tổ chức 6 hội diễn nghệ thuật quần chúng, cuộc thi tuyên truyền về BVMT …

Cụ thể, Hội LHPN tỉnh tổ chức 15 hội nghị truyền thông chủ đề "Phụ nữ BVMT và phòng, chống rác thải nhựa” cho 675 hội viên, phụ nữ các huyện: Lương Sơn, Mai Châu, Kim Bôi, Tân Lạc, Lạc Sơn, Cao Phong, TP Hòa Bình; 4 cuộc giao lưu truyền thông sân khấu hoá về BVMT tại huyện Tân Lạc, Mai Châu; 27 lớp tập huấn về cách thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại nguồn cho 1.350 cán bộ, hội viên, phụ nữ. Thành lập, nhân rộng 23 mô hình "Mỗi rác thải là một cây xanh”, "Xử lý rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn”, "Thôn/xóm kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu”, "Phòng, chống rác thải nhựa”… tại TP Hòa Bình, các huyện Tân Lạc, Lạc Sơn, Yên Thủy, Cao Phong, Mai Châu, Lương Sơn, Lạc Thuỷ…

Tỉnh Đoàn tổ chức 12 hoạt động tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên và Nhân dân thu gom rác thải, nâng cao ý thức người dân về BVMT như: hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh và chiến dịch "Thả cá không thả túi nilon”, phát động phong trào chống rác thải nhựa; tổ chức 15 chương trình nâng cao nhận thức về BVMT trong các trường TH&THCS trên địa bàn TP Hòa Bình, huyện Lương Sơn, hình thức tổ chức triển lãm, hội thảo về môi trường với chủ đề: "Rác thải, tái chế và giảm thiểu rác thải”. Các cơ sở Đoàn trong tỉnh tổ chức được hơn 200 hoạt động về BVMT, xử lý rác thải nhựa và tuyên truyền ứng phó với biến đổi khí hậu, thu hút hơn 15.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, xử lý được 70 điểm nóng môi trường, thu gom, xử lý hơn 40 tấn rác thải…

Mặt trận Tổ quốc tổ chức 15 đợt tập huấn cho 1.200 cán bộ mặt trận, các tổ chức thành viên, người có uy tín tại các huyện: Lạc Sơn, Tân Lạc, Kim Bôi, TP Hòa Bình…; tuyên truyền cho trên 100 nghìn lượt người; xây dựng các phóng sự chuyên đề, tin, bài, ảnh phản ánh kết quả hoạt động phối hợp của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức 1 cuộc giao lưu cấp tỉnh chủ đề xây dựng nông thôn mới thu hút trên 300 người tham gia, 20 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền thực hiện pháp luật và các hoạt động liên quan đến BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"…

Sở Tài nguyên và Môi trường mở 7 lớp bồi dưỡng với 429 học viên, kinh phí thực hiện trên 339 triệu đồng về kiến thức quản lý nhà nước về BVMT, cảnh báo sớm, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai, ứng dụng phần mềm chuyên ngành tài nguyên và môi trường…

Cùng với đó, các hoạt động vệ sinh môi trường đem lại hiệu quả thiết thực trong BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu được các địa phương chú trọng triển khai như: Nạo vét kênh mương nội đồng, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải nhựa, rác thải các loại, trồng hoa, tôn tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh… Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền bằng xe tuyên truyền lưu động, treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tại các tuyến đường chính và các địa điểm công cộng trên địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu.



V.H 

Các tin khác


Ngày 30/4, dự báo tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hôm nay (29/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày từ 37,3 - 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 44 - 61%.

Khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tình hình thời tiết trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 40 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 20 - 35%, thời gian nắng nóng từ 9 -18h. Nắng nóng kéo dài khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm.

Lúc 13 giờ hôm nay 28/4, tỉnh Hòa Bình ghi nhận nhiệt độ 40,4 độ C

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, ngày hôm nay (28/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt diện rộng. Nhiệt độ lúc 13 giờ từ 37,5 - 40,4 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 25 - 50%.

Thời tiết ngày 28/4: Cao điểm nắng nóng trên cả nước, có nơi lên đến 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 28/4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt, có nơi lên đến 42 độ C.

Bảo vệ môi trường trong phát triển chăn nuôi

Những năm qua, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm đã đem lại hiệu quả kinh tế cho nhiều hộ trong tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích kinh tế đem lại thì vấn đề ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi gây ra vẫn còn nhiều nhức nhối.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục