(HBĐT) - Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, mới đây, ổ dịch ở xóm Cai, xã Tân Mỹ (Lạc Sơn) là ổ dịch tả lợn Châu Phi đầu tiên ghi nhận trong năm 2023. Nguyên nhân dẫn đến dịch được xác định do tư thương đưa con giống từ nơi khác về tiêu thụ trên địa bàn.


Số lợn ốm, chết do dịch tả lợn Châu Phi ở ổ dịch xóm Cai, xã Tân Mỹ (Lạc Sơn) được tiêu huỷ để khoanh vùng, dập dịch.

Ngày 16/7, hộ chăn nuôi Bùi Văn M. ở xóm Cai, xã Tân Mỹ gọi điện báo với chính quyền cơ sở vì nghi ngờ đàn lợn giống vừa mua của một thương lái đưa về xóm có biểu hiện ốm. Sự việc được UBND xã báo cáo lên Phòng NN&PTNT huyện. Ngay sau đó, lãnh đạo UBND huyện cho ý kiến, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn về địa phương xác minh bước đầu và lấy mẫu máu, bệnh phẩm gửi về Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương xét nghiệm. Ngày 18/7, căn cứ vào phiếu trả lời kết quả xét nghiệm số 3972/CĐ-XN của Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương, xác định 3/3 mẫu kiểm tra đều dương tính. UBND huyện Lạc Sơn đã công bố dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện tại xã Tân Mỹ.   

Khẩn trương thực hiện công tác chống dịch, huyện triển khai ngay biện pháp khoanh vùng, dập dịch: cấm vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn ra ngoài vùng dịch; kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ, buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn tại xã Tân Mỹ; cấm vứt xác lợn, sản phẩm của lợn ốm chết xuống các khu vực sông, suối, ao hồ. Tại ổ dịch xã Tân Mỹ, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật cấp xã và đội phản ứng nhanh được thành lập, tổ chức giúp hộ chăn nuôi và cơ quan chức năng kiểm tra, thống kê, phân loại lợn bị bệnh cần tiêu hủy. Tại ổ dịch đã tiến hành tiêu hủy đàn lợn ốm, chết gồm 88 con lợn thịt và lợn giống nuôi thương phẩm với tổng trọng lượng 1.984 kg; tổ chức phun hoá chất tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi.

Đến thời điểm này, ổ dịch tả lợn Châu Phi xóm Cai, xã Tân Mỹ đã được khống chế. Tình hình dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện trên địa bàn được thông tin, cập nhật thường xuyên trên các loa đài truyền thanh xã, xóm. Cùng thời gian này, các xã, thị trấn theo dõi sát tình hình dịch bệnh để chủ động các biện pháp cấp bách phòng chống. Trường hợp buôn bán lợn giống không rõ nguồn gốc làm lây lan dịch tả lợn Châu Phi tại xóm Cai đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng phòng Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết: Thời gian qua, dịch tả lợn Châu Phi thường xuất hiện rải rác ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ do bà con nhập giống lợn nuôi không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy tờ kiểm dịch, lý lịch giống trong quá trình vận chuyển, bán giống. Để phòng, chống dịch tái phát, hạn chế thiệt hại cho chăn nuôi, khuyến cáo người dân nên tìm mua con giống ở những cơ sở tin cậy; thường xuyên vệ sinh, sát trùng, tiêu độc tại cơ sở, vùng chăn nuôi lợn, các phương tiện vận chuyển, dụng cụ chăn nuôi bằng vôi bột, hoá chất và vệ sinh cá nhân những người đang tham gia chăn nuôi; tăng cường theo dõi, giám sát lâm sàng đối với đàn lợn nuôi; kịp thời phát hiện, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm đối với lợn bệnh, nghi bị bệnh. Lưu ý đối với các hộ đang đẩy mạnh nuôi tái đàn, tăng đàn nhằm cung cấp thị trường thực phẩm dịp cuối năm, cần quan tâm thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, còn hạn sử dụng, đảm bảo chất lượng, không bị mốc, không sử dụng thức ăn thừa trong máng cho đàn lợn mới. Đối với hộ nuôi mới cần đăng ký kê khai với chính quyền cơ sở để được kiểm tra, hướng dẫn biện pháp phòng dịch, kiểm soát nguồn dịch vào địa phương.


Bùi Minh

Các tin khác


Không khí lạnh tăng cường ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Nhiều khu vực có mưa và dông, miền Bắc và miền Trung tiếp tục trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 3 và ngày 4/12, nhiều khu vực có mưa và dông; đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi dưới 14 độ C.

Huyện Kim Bôi ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp

Những năm qua, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật (KHKT) vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Kim Bôi đã mang lại thay đổi tích cực. Từ phương thức sản xuất truyền thống, người dân đã chuyển đổi sang sản xuất theo hướng tập trung, quy mô lớn, đưa các giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng diện tích canh tác, tăng thu nhập cho người dân.

Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn 2021 - 2030 khẳng định khoa học - công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo là một trong các khâu đột phá chiến lược quan trọng. Theo đó, phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo là quốc sách hàng đầu, đóng vai trò đột phá chiến lược trong giai đoạn mới; là động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả; chủ động, tích cực tiếp cận và khai thác triệt để cơ hội, thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Chủ động sớm phòng ngừa, cảnh báo sạt lở đất, lũ quét

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2107/UBND-KTN về việc triển khai thực hiện Đề án Cảnh báo sớm sạt lở đất, lũ quét khu vực miền núi, trung du Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Xã Mường Chiềng nỗ lực xử lý rác thải nhựa

Nhận thức rác thải nhựa là loại rác nguy hại, không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống người dân mà còn gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực đến môi trường sống. Thời gian qua, xã Mường Chiềng (Đà Bắc) đã nỗ lực tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về hạn chế sử dụng và xử lý rác thải nhựa.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục