Tối 2/8, mưa lớn kéo dài gây ngập úng cục bộ trên nhiều tuyến phố và khu dân cư trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên).


Người và phương tiện giao thông di chuyển khó khăn trên đoạn đường ngập lụt ở thành phố Điện Biên Phủ.

Tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp, đoạn thuộc phường Tân Thanh, nước ngập trên suốt chiều dài khoảng 500m, có đoạn ngập sâu khoảng 80cm. Nhiều nhà dân sinh sống và kinh doanh hai bên đường bị nước tràn vào nhà. Các phương tiện giao thông không thể lưu thông trên đoạn đường này.

Tình trạng ngập lụt cục bộ cũng xảy ra tại đường Trường Chinh, đặc biệt là đoạn Sân vận động tỉnh. Mực nước ngập sâu và tràn vào nhà dân. Một số phương tiện giao thông đi vào đoạn đường này bị chết máy phải gọi xe cứu hộ và sự giúp đỡ của những người đi đường mới có thể qua khu vực ngập lụt.


Nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ ngập sâu trong nước.

Một số khu dân cư ở phường Mường Thanh, Tân Thanh, Noong Bua cũng xảy ra tình trạng ngập úng, khiến giao thông đi lại khó khăn. Người dân phải sơ tán đồ đạc trong đêm và dùng bao cát, ván gỗ để ngăn nước tràn vào nhà.

Ngay sau khi xảy ra ngập úng cục bộ tại một số tuyến phố, Cảnh sát Giao thông - Công an thành phố Điện Biên Phủ đã triển khai lực lượng, lập chốt ở trước các đoạn đường ngập lụt để phân làn giao thông, cảnh báo không cho các phương tiện đi vào khu vực ngập úng.


Nước ngập vào hầm để xe ở phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Điện Biên, vào lúc 22 giờ 20 phút ngày 2/8, ra-đa xác định được vùng mây gây mưa, mưa rào và dông cho các khu vực huyện: Mường Chà, Tuần Giáo, Mường Ảng, Điện Biên, Điện Biên Đông và thành phố Điện Biên Phủ.

Trong 1 - 3 giờ tới, vùng mây này tiếp tục phát triển và mở rộng gây mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to cho các huyện trên và lan sang các huyện Tủa Chùa và thị xã Mường Lay. Trong cơn dông, cần đề phòng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Chủ động giải pháp cấp điện ổn định dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Để đảm bảo vận hành lưới điện ổn định, an toàn trong kỳ nghỉ lễ mừng Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, khắc phục tồn tại, khiếm khuyết trên lưới điện.

Chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự ban hành Công văn số 89/CV-BCH ngày 26/4/2024 về chủ động ứng phó với mưa dông, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong thời gian tới.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Bờ trái sông Đà

Sáng 26/4, tại Công ty TNHH Long Bình Electronics thuộc khu công nghiệp (KCN) Bờ trái Sông Đà (TP Hòa Bình), Ban quản lý các KCN tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức diễn tập phương án PCCC&CNCH. Tham gia diễn tập có đại diện 30 doanh nghiệp tại KCN bờ trái sông Đà và KCN Bình Phú (TP Hoà Bình)...

Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục