Sau 11 năm nỗ lực, đầu năm 2023, Ngọc Mỹ (Tân Lạc) được đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Hiện nay, xã tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong đó xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là một giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy thực hiện các tiêu chí khác.


Sản xuất vụ đông được người dân xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc) tích cực hưởng ứng, góp phần nâng cao thu nhập trên diện tích canh tác.

Ở Ngọc Mỹ, hàng năm, sau vụ chiêm xuân và hè thu, có trên 310 ha đất sản xuất bị bỏ không, trong khi đó diện tích có thể trồng cây vụ đông là 275 ha. Căn cứ điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và nhân công lao động nhàn rỗi, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân trên các diện tích bỏ trống sau thu hoạch, tháng 9 vừa qua, Đảng ủy xã Ngọc Mỹ ban hành Nghị quyết chuyên đề về trồng cây vụ đông, giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, quy hoạch vùng sản xuất vụ đông tại 11/12 xóm có diện tích đất nông nghiệp lớn của xã. Cụ thể, đối với các xóm chủ động tưới tiêu như: Quạng 2, Quạng Lảng, Mu Biệng, Cọi Vinh… ưu tiên trồng các loại rau, củ, ngô, cây thức ăn gia súc; đối với những vùng không chủ động nước tưới như: Cóc 1, Cóc 2, Đôi… ưu tiên trồng khoai các loại, ngô đông… 

Bằng việc phân công các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách, bám sát từng địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền… ngay sau khi nghị quyết chuyên đề ban hành đã nhận được sự đồng thuận cao từ người dân. Vụ đông năm 2023, trên 100 ha đất nông nghiệp đã được thâm canh, với trên 20 ha rau các loại, 30 ha ngô đông, 20 ha cây thức ăn gia súc, 10 ha khoai các loại… đạt 100% mục tiêu nghị quyết đề ra. Ngọc Mỹ phấn đấu đến năm 2025, 80% diện tích đất lúa, 60% diện tích trồng màu được đưa vào trồng vụ đông theo từng vùng sản xuất và từng loại cây trồng phù hợp. 

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, là giải pháp quan trọng để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Vì vậy, để triển khai một cách bài bản, cấp ủy, chính quyền xã Ngọc Mỹ đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị và các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Xã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ. Đến nay, xã chuyển đổi cơ bản diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang trồng mía và các loại cây ăn quả đem lại giá trị kinh tế cao hơn. Thành lập hợp tác xã Hoa quả xanh liên kết sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm bưởi, mít... với diện tích 17 ha, góp phần giải quyết việc làm cho người dân. Đến nay, toàn xã có 95,2% lao động nông thôn có việc làm, 21,5% lao động được đào tạo nghề…

Theo Chủ tịch UBND xã Bùi Thị Giăng, trong thực hiện tiêu chí số 10, xã Ngọc Mỹ đặc biệt quan tâm đến hộ nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo của xã tính đến hết năm 2023 ước còn 6,8%. Thời gian qua, xã tiếp cận các nguồn vốn từ Chương trình giảm nghèo bền vững, Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tập trung hỗ trợ cây, con giống để các hộ nghèo phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Năm 2023, từ nguồn vốn hỗ trợ sản xuất của 2 chương trình mục tiêu quốc gia, xã đã giao 34 con bò cho hộ nghèo trên địa bàn. Bò giao về các hộ đều phát triển tốt và 5 con đã sinh sản. Số bò này tiếp tục được chuyển sang các hộ khác để chăn nuôi. 

Với giải pháp đồng bộ, năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của Ngọc Mỹ ước đạt 53 triệu đồng. Đóng vai trò là tiêu chí quan trọng thúc đẩy thực hiện các tiêu chí khác, do đó, nâng cao thu nhập vẫn là nhiệm vụ được xã đặt lên hàng đầu trong quá trình thực hiện xây dựng NTM nâng cao. Cũng theo đồng chí Chủ tịch UBND xã, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục chú trọng khai thác hiệu quả hơn nữa tiềm năng đất đai thông qua đầu tư xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp tiên tiến, hiện đại, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; phát triển thương mại dịch vụ; duy trì, phát triển thêm các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp… bảo đảm việc làm, thu nhập cho người dân.


Minh Vũ


Các tin khác


Thời tiết ngày 4/5: Nhiều khu vực có mưa và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy vân Quốc gia, ngày và đêm 4//5, nhiều khu vực có mưa và dông, cục bộ có mưa to.

Thời tiết ngày 3/5: Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 3/5, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 20-40 mm, có nơi trên 80 mm.

Mưa dông ở miền Bắc sẽ kéo dài đến khi nào?

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh nên đợt nắng nóng nhiều ngày qua ở miền Bắc đã chấm dứt, trời chuyển mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Dự báo, mưa dông sẽ kéo dài ở miền Bắc đến ngày 4/5, sau đó sẽ quay trở lại những ngày nắng nóng.

Thời tiết ngày 1/5: Bắc Bộ có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 1/5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc; Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Sở NN&PTNT vừa có Công văn số 1036/SNN-KL về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) gửi UBND các huyện, thành phố.

Thời tiết ngày 30/4: Cả nước nắng nóng, có nơi trên 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 30/4 (ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ), nắng nóng gay gắt vẫn là thời tiết chủ đạo ở cả 3 miền, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 42 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục