Để chủ động phòng chống đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm trong những ngày rét đậm, xã Thành Sơn (Mai Châu) đã sớm xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các xóm tập trung công tác phòng chống đói, rét cho vật nuôi.


Hộ chăn nuôi xóm Nàng, xã Thành Sơn (Mai Châu) chủ động nguồn thức ăn thô, xanh cho vật nuôi 
trong những ngày rét đậm, rét hại.

Theo thống kê, Thành Sơn là xã có đàn gia súc, gia cầm nhiều nhất huyện Mai Châu. Hiện trên địa bàn xã có 241 con trâu, 2.025 con bò và gần 6.000 con gia cầm. Trong thời gian qua, giá rét kéo dài, nhiệt độ xuống thấp, để bảo vệ đàn vật nuôi, xã đã hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trong mùa đông như: quây kín chuồng trại chăn nuôi, không để gió lùa vào chuồng, tuyệt đối không thả rông gia súc vào rừng khi nhiệt độ xuống thấp. 

Ông Khà Văn Chuẩn, xóm Nàng cho biết: "Được cán bộ tập huấn kỹ thuật chăm sóc đàn vật nuôi trong mùa đông nên 3 năm nay, gia đình tôi không để trâu, bò bị chết rét. Chủ động nguồn thức ăn cho vật nuôi, gia đình đã chuẩn bị cỏ voi; củi khô, trấu để sưởi cho trâu, bò nếu nhiệt độ xuống thấp. Những ngày rét đậm nhốt gia súc trong chuồng, cho ăn rơm khô, bổ sung thêm cám ngô với nước ấm, cho uống vào mỗi buổi sáng".

Vào mùa Đông, trên địa bàn xã nhiệt độ thường xuống thấp, trời rét đậm ảnh hưởng tới sức đề kháng của vật nuôi, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại dịch bệnh. Do vậy, công tác bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi luôn được chính quyền địa phương, ngành nông nghiệp và người chăn nuôi chú trọng, chủ động áp dụng các biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Anh Hà Văn Quang, xóm Hợp Thành cho biết: Chủ động phòng, chống rét cho vật nuôi, gia đình tôi dùng bạt quây xung quanh chuồng tránh gió lùa, tăng cường bổ sung nguồn thức ăn dự trữ. Những ngày nhiệt xuống dưới 120C không chăn thả, nuôi nhốt trong chuồng để tránh rét, tăng lượng thức ăn tinh giúp đàn bò luôn  khỏe mạnh".

Thực hiện theo hướng dẫn, bà con áp dụng các biện pháp bảo quản, dự trữ thức ăn thô, xanh, nhất là rơm rạ và cỏ khô; chế biến thức ăn bằng phương pháp ủ chua các phụ phẩm trong nông nghiệp; những ngày rét đậm, rét hại có thể cho ăn tăng lượng thức ăn tinh, bổ sung vitamin C và chất điện giải để tăng sức đề kháng; tăng cường chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng, đảm bảo dinh dưỡng nhằm chống đói, rét và phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi. Bên cạnh đó, thường xuyên quét dọn, vệ sinh, xử lý chất thải; định kỳ phun thuốc sát trùng, tiêu độc chuồng trại, môi trường chăn nuôi, tiêm phòng vắc xin đầy đủ; theo dõi, phát hiện kịp thời gia súc, gia cầm bị bệnh để cách ly, điều trị, nhất là với các bệnh đường tiêu hoá, hô hấp.

Đồng chí Hà Văn Lơ, Phó Chủ tịch UBND xã Thành Sơn cho biết: Nhằm phòng, chống đói, rét cho gia súc, gia cầm, xã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn hộ chăn nuôi triển khai các biện pháp ứng phó khi rét đậm, rét hại xảy ra, như: chăm sóc, nuôi dưỡng gia súc trong thời điểm mưa, rét; nuôi nhốt trâu, bò tại chuồng, không chăn thả khi nhiệt độ xuống dưới 120C; giữ khô nền chuồng, che chắn tránh gió lùa, tạo nguồn nhiệt sưởi ấm cho đàn vật nuôi. Đồng thời chú trọng tiêm phòng, phun khử khuẩn trên 85% diện tích chuồng trại. Nhờ việc tích trữ thức ăn, tiêm phòng đầy đủ, chuồng trại che chắn kín đáo, số lượng vật nuôi bị chết rét giảm dần qua từng năm, dịch bệnh được khống chế.

Với chỉ đạo sát sao của chính quyền cùng sự chủ động của hộ chăn nuôi trong việc phòng, chống đói rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi, xã Thành Sơn quyết tâm duy trì và phát triển tổng đàn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi do tác động của thời tiết gây ra.                                                                          

Hoàng Anh 
(Thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu)


Các tin khác


Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tính đến nay, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, riêng năm 2023 có 2 xã được công nhận NTM nâng cao. Để đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/4, dự báo tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hôm nay (29/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày từ 37,3 - 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 44 - 61%.

Khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tình hình thời tiết trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 40 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 20 - 35%, thời gian nắng nóng từ 9 -18h. Nắng nóng kéo dài khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm.

Lúc 13 giờ hôm nay 28/4, tỉnh Hòa Bình ghi nhận nhiệt độ 40,4 độ C

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, ngày hôm nay (28/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt diện rộng. Nhiệt độ lúc 13 giờ từ 37,5 - 40,4 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 25 - 50%.

Thời tiết ngày 28/4: Cao điểm nắng nóng trên cả nước, có nơi lên đến 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 28/4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt, có nơi lên đến 42 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục