Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Việt Nam (Bộ Khoa học – Công nghệ) và Hội Đo lường Việt Nam đã tổ chức lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh 08/SL về đo lường (20-1-1950 – 20-1-2010) và 10 năm Ngày Đo lường Việt Nam.

Ngày 20-1-1950, Hồ Chủ tịch đã ký Sắc lệnh 8/SL thống nhất đo lường nước ta theo hệ Mét. Mục đích của Sắc lệnh 8/SL lúc đó là nhằm thống nhất đơn vị đo lường để tính và thu thuế nông nghiệp, nhưng ý nghĩa của nó đã vượt qua thời đại do tầm nhìn rộng lớn của Bác. 10 năm sau, tại Đại hội Cân đo toàn thể (CGPM) lần thứ 11 năm 1960, thế giới mới thống nhất quy định Hệ đơn vị SI dựa trên hệ Mét làm Hệ đơn vị đo quốc tế, được coi là tiên tiến và duy nhất của mọi thời đại.


Từ những đơn vị đo cổ truyền như mủng, đấu, sào, mẫu…, Sắc lệnh 8/SL đã tạo điều kiện thuận lợi để đưa công tác đo lường của nước ta hội nhập vào dòng chảy của văn minh và tiến bộ trên toàn thế giới, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 155/2001/QĐ-TTg lấy ngày 20-1 hằng năm, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 8/SL về Đo lường làm Ngày Đo lường Việt Nam.


Đến nay, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Việt Nam đã công nhận 185 cơ sở về khả năng kiểm định thuộc các lĩnh vực đo khác nhau; chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên đo lường cho 2.898 người, trong đó kiểm định viên thuộc Tổng cục và các chi cục là 838 người.


Nhiệm vụ của các cơ sở kiểm định và kiểm định viên này là phải kiểm định các phương tiện đo gồm 39 chủng loại thuộc tám lĩnh vực đo: độ dài, khối lượng, dung tích – lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, hóa lý, điện - điện từ và thời gian - tần số - âm thanh với số lượng khoảng 28 triệu phương tiện đo (theo số liệu năm 2007) và tăng dần theo từng năm. Hằng năm, ngành đo lường đã kiểm định được khoảng 70% phương tiện đo phải kiểm định.


Theo thống kê của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Việt Nam, đến nay, đã có 579 mẫu phương tiện đo sản xuất lắp ráp trong nước, và 489 mẫu phương tiện đo nhập khẩu được phê duyệt mẫu để đưa ra thị trường. Hằng năm Công ty sản xuất Cân Nhơn Hòa đã sản xuất hơn 1,5 triệu chiếc cân lò xo từ 0,5 đến 200 kg phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Thiết bị công tơ điện trước đây phải nhập khẩu, đến nay Tổng Công ty Thiết bị điện (EMIC) đã sản xuất một số lượng lớn với khoảng 3 triệu chiếc/năm.


Một trong những hoạt động được nhiều người dân quan tâm là Chương trình cân đối chứng. Đã có hơn 1.000 điểm cân đối chứng được lập và đang duy trì hoạt động, góp phần hạn chế việc cân đong thiếu trong thương mại bán lẻ.


Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Khoa học – Công nghệ Hoàng Văn Phong chỉ đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng phải hoàn thành Dự thảo Luật Đo lường để Bộ Khoa học – Công nghệ trình Chính phủ vào quý 2 tới và trình Quốc hội vào kỳ họp cuối năm nay.


Tại lễ kỷ niệm, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Việt Nam và Viện Đo lường đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
 
 
 
                                                                           Theo ND

Các tin khác


Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục