Máy gặt đập liên hợp của cơ sở Tư Sang

Máy gặt đập liên hợp của cơ sở Tư Sang

Những thành quả lao động sáng tạo của quần chúng rộng rãi đã được bình chọn và tôn vinh trong cuộc Hội thi sáng tạo kỹ thuật tổ chức ngày 19/1/2010, ở Hà Nội, bởi quỹ VIFOTEC.

Hội thi này, trong 20 năm qua, đã thực sự hấp dẫn, lôi cuốn được mọi tầng lớp nhân dân tham gia với nhiều giải pháp kỹ thuật có giá trị. Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc năm nay là lần thứ 10.

Đa số những người tham gia Hội thi là những người lao động bình thường. Nhiều tác giả đoạt giải nhất xuất thân từ những người không qua trường lớp đào tạo kỹ thuật nào.

Kết quả Hội thi không chỉ đơn thuần vì lợi ích kinh tế mà còn mang ý nghĩa thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chúng tôi xin giới thiệu hai giải pháp đã đoạt giải trong cuộc thi nhiều ý nghĩa này.

1. Hoàn thiện kỹ thuật máy gặt đập liên hợp

Xuất phát từ nhu cầu thu hoạch nhanh mùa màng của nông dân, cơ sở Tư Sang, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã nghiên cứu, chế tạo thành công máy gặt đập liên hợp (GĐLH). Nhưng trong quá trình sử dụng, một số tính năng của máy chưa được hoàn thiện, gây thất thoát lúa, trục trặc trong quá trình vận hành. Đặc biệt máy hoạt động rất khó khăn khi vận hành trên đồng ruộng nhiều bùn lầy, hay khi gặt lúa đổ.

Trăn trở với suy nghĩ sản phẩm của mình chưa được hoàn thiện khi đến tay người nông dân, anh Nguyễn Hồng Thiện – con trai của ông chủ cơ sở Tư Sang – đã mày mò nghiên cứu và anh đã thành công trong giải pháp “Hoàn thiện kỹ thuật cho máy GĐLH”.

Khảo sát những yêu cầu của người sử dụng, anh Thiện đi đến kết luận, đối với một chiếc máy GĐLH phải có năng suất cao, giảm thất thoát tối đa, máy gặt được lúa đổ ngã, di chuyển trên ruộng bùn lầy, đáp ứng yêu cầu thu hoạch trên đồng ruộng lúa nước ở nước ta.

Anh Thiện đã tiến hành cải tiến máy GĐLH và đã thành công trong việc tăng khả năng chống lún của máy với giải pháp sử dụng bánh xích bằng cao su thay bánh xích bằng sắt trước kia.

Đặc biệt, giàn cào gạt lúa kiểu guồng gạt được cải tiến có thể bốc được những cây lúa bị ngã đổ nghiêng đến 45 độ. Tính năng đặc biệt này giúp giảm việc gặt sót lúa, đồng thời rất hữu dụng trên những ruộng lúa bị mưa gió làm xiêu đổ.

Kết quả là chi phí sản xuất giảm đáng kể từ 5 trăm ngàn đến 1 triệu đồng/ha.

2. Diệt chuột không cần mồi

Mô tả ảnh.
Ông Trần Quang Thiều và mô hình bẫy chuột

Người đoạt giải nhất với “Phương pháp và công cụ diệt loài chuột có hiệu quả bằng bẫy bán nguyệt không cần mồi trên mọi địa hình” là ông Trần Quang Thiều (xã Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội).

Ông Thiều đã tiến hành chế lại chiếc bẫy bán nguyệt sẵn có với nhiều nhược điểm. Ngoài việc làm lại lò xo, ông Thiều làm bẫy thành hình bầu dục để đỡ lọt chuột nhỏ. Lũ chuột lại không thiết mồi nên ông thay vào đó một miếng nhựa, xốp, to hơn bao diêm (gọi là miếng đối trọng). Khi đặt bẫy, ông đào một hố nhỏ làm sao tạo độ bập bênh với miếng đối trọng. Chuột to, nhỏ chỉ cần va vào miếng đối trọng, tạo ra độ lún là "dính" ngay lập tức…

Ông cũng đã tìm ra 15 cách phát hiện chuột ở ngoài đồng ruộng, trong dân cư, thành phố. Ông đã thành công trong 12 cách đặt bẫy chuột ở mọi địa hình (trên cây, trên dây và dưới nước). Hơn nữa ông còn xác định thời gian nào diệt chuột là hiệu quả nhất. Đặt bẫy ở vị trị nào có tác dụng nhất.

Hàng trăm năm qua, nhân dân đã sử dụng nhiều phương pháp diệt chuột khác nhau như các loại bẫy dân gian, bẫy lồng, mồi, dính, bẫy dập, cò ke… nhưng kết quả không cao, không kiểm soát được xác chuột chết do bả thuốc và mồi, gây ô nhiễm môi trường.

Sử dụng bẫy chuột hình bán nguyệt không cần mồi, kết hợp với các phương pháp diệt chuột hiệu quả sẽ giải quyết triệt để vấn nạn chuột hoành hành.

 

                                                                 Theo VietNamnet

Các tin khác


Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục