Đến thời điểm này chưa có vụ nghẽn mạng di động nào diễn ra. Phải chăng đó là một tín hiệu lạc quan đối với người dùng điện thoại di động ở Việt Nam?

Có 2 lý do để các mạng di động lớn lạc quan. Thứ nhất là trong năm 2009, các mạng di động đã đầu tư lớn, đua nhau xây dựng, lắp đặt thêm một lượng trạm thu phát sóng (BTS) để đảm bảo năng lực phủ sóng. Thứ hai, việc cung cấp dịch vụ 3G (VinaPhone và MobiFone đã chính thức, còn Viettel đang thử nghiệm trên diện rộng), hệ thống mạng của các doanh nghiệp đều đã nâng lên rất nhiều. Nhất là có thể sử dụng dung lượng mạng 3G để giảm tải cho các dịch vụ 2G.

Tuy nhiên, có một thực tế không thể phủ nhận là tình trạng rớt sóng, hoặc có sóng nhưng không thể kết nối, thậm chí có lúc nghẽn mạng vẫn xảy ra trong thời gian vừa qua, khi các mạng thử nghiệm và từng bước triển khai dịch vụ 3G. Điều này đồng nghĩa, dù đã vận hành 3G nhưng nếu không tối ưu hóa thì chuyện nghẽn mạng, rớt sóng vẫn có thể xảy ra.

Mặt khác, ngoài các đại gia VinaPhone, MobiFone và Viettel, trong năm 2009 những mạng mới như Beeline và Vietnamobile đã có sự phát triển khá ấn tượng. Kéo theo đó, lưu lượng kết nối giữa các mạng sẽ gia tăng rất lớn và nếu mạng nào không có các cổng kết nối đủ lớn thì việc nghẽn mạng, chờ cuộc gọi vẫn sẽ xảy ra khi thực hiện các cuộc gọi liên mạng. Nếu như cuối năm 2008 số thuê bao di động trên toàn mạng xấp xỉ 90 triệu đến đầu năm 2010 đã có hơn 130 triệu. Đây là một áp lực lớn đối với các nhà mạng, nên dù đã tăng dung lượng lên nhiều, kể cả mạng 3G, nhưng các mạng lớn cũng như các mạng nhỏ đều không thể cam đoan là dịch vụ của mình sẽ thông suốt, không bị “nghẽn mạng, rớt sóng” trong dịp tết này.

Trên thực tế, tất cả các mạng di động đều phải chuẩn bị các phương án đề phòng chống việc nghẽn mạng, rớt sóng dịp tết. Chỉ riêng dịp này, Viettel đã lắp đặt thêm gần 8.000 trạm BTS 3G. Với số trạm BTS này, Viettel có thể chia sẻ được khoảng 10% lưu lượng cho mạng 2G và đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng 3G. MobiFone cũng nâng cấp dung lượng thêm khoảng hơn 20%. Đặc biệt, mạng này cam kết ứng trực 24/24 giờ để đảm bảo khả năng thông suốt. Mạng VinaPhone hiện có hơn 17.000 trạm BTS trên toàn quốc, trong đó có hơn 5.000 trạm BTS 3G. Số lượng trạm này sẽ bổ sung và san sẻ dung lượng cho mạng 2G và đáp ứng được 300% nhu cầu sử dụng.

Mặc dù đã rất chủ động nhưng các mạng đều khuyến cáo khách hàng cùng thực hiện chống nghẽn bằng các biện pháp sau: Khi cuộc gọi không thực hiện được, khách hàng nên chờ ít phút trước khi bấm máy gọi lại; không nên gửi SMS liên tục và nên bỏ chế độ báo cáo khi thực hiện SMS; trong trường hợp thuận lợi, nên sử dụng dịch vụ cố định thay cho di động trong dịp tết…

                                                                                   Theo SGGP

Các tin khác


Xã Đa Phúc đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 4/5, UBND huyện Yên Thuỷ tổ chức Lễ công bố xã Đa Phúc đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2023.

Thời tiết ngày 4/5: Nhiều khu vực có mưa và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy vân Quốc gia, ngày và đêm 4//5, nhiều khu vực có mưa và dông, cục bộ có mưa to.

Thời tiết ngày 3/5: Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 3/5, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 20-40 mm, có nơi trên 80 mm.

Mưa dông ở miền Bắc sẽ kéo dài đến khi nào?

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh nên đợt nắng nóng nhiều ngày qua ở miền Bắc đã chấm dứt, trời chuyển mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Dự báo, mưa dông sẽ kéo dài ở miền Bắc đến ngày 4/5, sau đó sẽ quay trở lại những ngày nắng nóng.

Thời tiết ngày 1/5: Bắc Bộ có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 1/5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc; Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục