Xã viên tổ hợp VSMT Lương Sơn xử lý thu gom rác thải góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp

Xã viên tổ hợp VSMT Lương Sơn xử lý thu gom rác thải góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp

(HBĐT) - Với sự cố gắng của tổ hợp VSMT, sự quan tâm giúp đỡ của UBND thị trấn, UBND huyện cùng các doanh nghiệp đóng trên địa bàn và quan trọng hơn là sự ủng hộ nhiệt tình của người dân. Sau hơn chục năm hoạt động, tổ hợp VSMT Lương Sơn đã không ngừng phát triển và thực sự có hiệu quả, mỗi ngày có 5-10 tấn rác thải sinh hoạt được thu gom.

 

Thị trấn Lương Sơn có 1,3 vạn dân, 2 chợ và 62 cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn, lượng rác thải tồn đọng nhiều năm ở trung tâm thị trấn từ 17.000-20.000 m3 các loại chưa kể các đống rác lớn nhỏ nằm rải rác khắp trung tâm thị trấn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường do chưa có đơn vị thu gom rác thải. Xuất phát từ nguyện vọng của nhân dân và quyết tâm của Đảng uỷ, UBND thị trấn Lương Sơn, tổ hợp VSMT Lương Sơn được thành lập và đi vào hoạt động năm 1998 theo điều lệ HTX. Tổ hợp có ban quản trị và 24 xã viên hoạt động theo hình thức góp vốn, vốn điều lệ 100 triệu đồng với các ngành nghề kinh doanh: thu gom, vận chuyển xử lý rác thải, vận chuyển hàng hoá vật liệu xây dựng, xây dựng sửa chữa công trình vệ sinh vừa và nhỏ...

 

Những ngày đầu đi vào hoạt động, rác thải trong khu dân cư, khu công nghiệp nhiều, huyện lại chưa có qui hoạch được nơi chứa rác nên việc xử lý rác gặp nhiều khó khăn. Với sự sáng tạo đoàn kết nhất trí cao của lãnh đạo và 24 xã viên quyết tâm phấn đấu xây dựng tổ hợp và làm sạch môi trường thị trấn Lương Sơn. Trong 5 năm qua (2005-2009), tổ hợp đã linh hoạt sáng tạo thu gom vận chuyển xử lý trên 300 ngàn m3 rác các loại bằng cách đào hố chôn vùi. Ngoài việc VSMT vận chuyển xử lý rác thải, tổ hợp tác còn hoạt động kinh tế khác để tăng doanh thu cho tổ hợp, tăng thu nhập cho người lao động, như bộ phận xây dựng sửa chữa công trình vệ sinh vừa và nhỏ phục vụ nhân dân, san nền làm đường vận chuyển rác thải, vận chuyển hàng hoá vật liệu xây dựng. Tổ hợp đã hoạt động theo hướng đa nghề để đủ kinh phí hoạt động công ích công cộng phục vụ xã hội, đảm bảo mức lương người lao động, doanh thu năm sau luôn cao hơn năm trước. Nếu như năm 2005, doanh thu của tổ hợp mới đạt trên 300 triệu đồng đến năm 2009, doanh thu tăng lên gần 3 tỉ đồng, thu nhập người lao động tăng từ 300 ngàn đồng lên 1 triệu đồng/người/tháng.

 

Từ số vốn ban đầu 100 triệu đồng, đến nay tổ hợp có tổng giá trị tài sản trên 2,5 tỉ đồng gồm 250 thùng đựng rác các loại, 50 xe goòng 3 bánh, 2 ô tô, 1 máy xúc, 2 máy đầm rung, 1 xe lu bánh lốp. Tổ hợp đã được cấp đất để xây dựng trụ sở.

 

 

Hàng năm tổ hợp tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho công nhân, 100% xã viên và người lao động được đóng bảo hiểm. Ngoài ra, tổ hợp còn thực hiện cấp bảo hộ lao động và dụng cụ lao động đày đủ cho người lao động ngoài trời, thường xuyên tổ chức học tập công tác ATLĐ-VSLĐ-PCCN, bảo vệ an toàn nơi làm việc.

 

Với sự cố gắng vượt khó vươn lên, 5 năm qua tổ hợp VSMT Lương Sơn đã nhận được nhiều bằng khen giấy khen của UBND tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX tỉnh...

 

Ông Trần Mạnh Du, Giám đốc tổ hợp VSMT Lương Sơn cho biết: Trong thời gian tới, tổ hợp dự định xây dựng nhà xưởng 200m2 để phân loại rác. Đồng thời mở rộng địa bàn hoạt động thu gom xử lý rác thải tới khu sân gôn, chợ bến xã Cao thắng, xã Tân Thành, xã Thành Lập để có thể tạo việc làm thêm cho chục lao động. Để HTX có thể thực hiện tốt công tác VSMT theo sự phát triển nhanh chóng của thị trấn, đặc biệt là sự phát triển của các xí nghiệp, cụm công nghiệp ở thị trấn Lương Sơn thì rất cần sự quan tâm hỗ trợ về vốn và trang thiết bị để thu gom, xử lý rác thải theo công nghệ mới đảm bảo yếu tố xanh, sạch, đẹp cho địa phương, bảo vệ môi trường bền vững.

 

  

                                                                           Đinh Thắng

 

Các tin khác


Hội nghị toàn quốc về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng

Chiều 5/5, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024. Đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Thời tiết ngày 5/5: Nhiều khu vực trên cả nước có mưa dông vào chiều tối và đêm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/5, Bắc Bộ, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40 mm, có nơi trên 80 mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Xã Đa Phúc đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 4/5, UBND huyện Yên Thuỷ tổ chức Lễ công bố xã Đa Phúc đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2023.

Thời tiết ngày 4/5: Nhiều khu vực có mưa và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy vân Quốc gia, ngày và đêm 4//5, nhiều khu vực có mưa và dông, cục bộ có mưa to.

Thời tiết ngày 3/5: Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 3/5, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 20-40 mm, có nơi trên 80 mm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục