Chú nghé được nhân bản vừa ra đời ngày 23/8 tại Viện nghiên cứu sữa quốc gia Karnal (NDRI) ở bang Haryana, Ấn Độ.

 

Giám đốc NDRI, ông A.K.Srivastava cho biết viện này đã sử dụng kỹ thuật mới và hiện đại để nhân bản nghé Garima-II và đây là bước tiến đáng kể trong nỗ lực nhân rộng đàn trâu cho năng suất sữa cao của Ấn Độ. 

Chú nghé Garima II và các nhà khoa học của Viện nghiên cứu sữa quốc gia Ấn Độ. Ảnh: Internet.
Chú nghé Garima II và các nhà khoa học của Viện nghiên cứu sữa quốc gia Ấn Độ. Ảnh: Internet.

Mặc dù Ấn Độ là nước có số lượng trâu lớn nhất thế giới và sữa trâu chiếm 55% sản lượng sữa của cả nước, song số lượng trâu cho năng suất vắt sữa cao rất thấp. Bởi vậy nhu cầu tăng cường đàn trâu cho sản năng suất vắt sữa cao là rất cấp bách và giải pháp hiệu quả cho vấn đề này là sử dụng phương pháp nhân bản vì số lượng trâu đực tốt giống rất hiếm.

Chú nghé được nhân bản lần đầu tiên tại viện NDRI ra đời hồi tháng 2/2009 đã bị chết ngay trong ngày do bị viêm phổi. Lần nhân bản thứ hai bị thất bại. Lần nhân bản thứ ba đã cho ra đời vào tháng 6/2009 chú nghé đầu tiên trên thế giới được sinh ra bằng phương pháp này mang tên gọi Garima-I.

Ông S. Ayyappan, Tổng giám đốc Hội đồng nghiên cứu nông nghiêp Ấn Độ khẳng định phương pháp nhân bản sẽ mở ra một kỷ nguyên mới thúc đẩy việc nhân rộng một cách nhanh chóng đàn trâu cho năng suất vắt sữa cao đáp ứng nhu cầu về sữa ngày càng tăng do sự gia tăng dân số.

Trong đàn gia súc 100 triệu con của Ấn Độ hiện có khoảng 47 triệu con trâu, trong đó có tới 45 triệu con thuộc các giống trâu địa phương khác nhau và phần nhiều là giống tạp giao.

Dự báo do sự gia tăng dân số, nhu cầu sữa của Ấn Độ sẽ tăng lên mức 170 triệu tấn/năm từ 105 triệu tấn hiện nay

 

                                                                               Theo VietNamnet

Các tin khác


Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Sở NN&PTNT vừa có Công văn số 1036/SNN-KL về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) gửi UBND các huyện, thành phố.

Thời tiết ngày 30/4: Cả nước nắng nóng, có nơi trên 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 30/4 (ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ), nắng nóng gay gắt vẫn là thời tiết chủ đạo ở cả 3 miền, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 42 độ C.

Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tính đến nay, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, riêng năm 2023 có 2 xã được công nhận NTM nâng cao. Để đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/4, dự báo tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hôm nay (29/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày từ 37,3 - 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 44 - 61%.

Khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tình hình thời tiết trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 40 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 20 - 35%, thời gian nắng nóng từ 9 -18h. Nắng nóng kéo dài khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục