Trong lúc "cuộc chơi" 3G đang trở thành gánh nặng của các nhà mạng ở Trung Quốc, thì động thái giảm mạnh cước 3G mới đây của MobiFone và VinaPhone không chỉ nhằm cân bằng với mức cước của Viettel, mà dư luận còn đặt vấn đề có phải dịch vụ 3G sắp bị bán tháo?

3G đang thành bẫy?

Trước khi “hai anh em nhà VNPT” giảm mạnh cước dữ liệu (data), thì Viettel đang có ưu thế nhất trong dịch vụ này vì có mức cước thấp nhất. Một số gói cước truy cập Internet 3G qua máy tính để bàn của Viettel cước lưu lượng vượt định mức là 50 đồng/1Mb, còn đối với gói truy cập qua laptop là 65 đồng/1Mb. Tình thế này buộc MobiFone và VinaPhone buộc phải giảm theo để cạnh tranh.

Dịch vụ 3G sẽ được bán tháo để sớm thu hồi vốn đầu tư?	Ảnh: p.v
Dịch vụ 3G sẽ được bán tháo để sớm thu hồi vốn đầu tư? Ảnh: p.v

Trong đợt giảm cước vừa qua, MobiFone giảm cước lưu lượng dịch vụ Mobile Internet đến 80%, xuống còn 10 đồng/10Kb; dịch vụ Fast Connect giảm cước lưu lượng vượt định mức tới 94%, còn 65 đồng/1Mb (giảm hơn 15 lần so với trước là 1.024 đồng/1Mb). Mạng VinaPhone bên cạnh việc điều chỉnh tăng lưu lượng miễn phí cho gói dịch vụ Mobile Internet M10, M25, M50 lần lượt là 60%, 65% và 67%, cước lưu lượng vượt định mức cũng được giảm từ 33% - 70%. Mạnh tay nhất là dịch vụ Internet Broadband trả sau, giảm tới 87%, xuống còn 65 đồng/1Mb.

Đến nay, các nhà mạng đang “ngấm đòn” đầu tư vào 3G: Đổ vào hàng chục ngàn tỉ đồng, nhưng thu về nhỏ giọt. Tổng số thuê bao dịch vụ 3G theo “khai báo lại” của các nhà mạng chỉ đạt khoảng 8 triệu thuê bao, nhưng trong đó thuê bao sử dụng dịch vụ Internet 3G thường xuyên và không thường xuyên đã chiếm đến 85%. Loanh quanh vài ba dịch vụ 3G phục vụ nhu cầu “ăn chơi nhảy múa” của teen và giới trẻ chứ chưa đáp ứng các nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống.

Ông Hồ Hồng Sơn - Tổng GĐ SPT, đơn vị khai thác mạng S - Fone - cho rằng: “Các nhà mạng kinh doanh 3G đang gặp khó khăn vì nguồn thu chưa đủ bù đắp cho khoản đầu tư quá lớn”. Theo ông Sơn, tình thế này đặt các nhà mạng kinh doanh 3G trước hai lựa chọn: Một là đầu tư nhỏ giọt để tránh rủi ro, đồng thời thúc đẩy thu hồi vốn càng sớm càng tốt. Hai là khoanh vùng dừng đầu tư tiếp vào 3G để tránh mắc bẫy và chuẩn bị đầu tư lên 4G.

Theo một báo cáo của Cty Sinolink Security tại Trung Quốc, cả ba mạng di động hàng đầu nước này là China Mobile, China Telecom và China Unicom đều đang lỗ với 3G. Các mạng này chỉ có thể hòa vốn khi thuê bao 3G chiếm từ 15% - 20% tổng thuê bao di động, tương ứng với khoảng thời gian từ 12 - 18 tháng tới. Trước tình thế khó khăn, các nhà mạng 3G VN liên tục khuyến mãi, giảm giá khủng từ dịch vụ đến thiết bị, nhưng người sử dụng dễ dàng nhận ra rằng vùng phủ sóng 3G đang bị khoanh lại. Động thái này được cho là nhà mạng không dám tiếp tục mạo hiểm khi thấy 3G không đạt hiệu quả kinh doanh như mong muốn.  

3G thọ đến đâu?

Ông Trương Đình Anh - Phó Tổng GĐ FPT, đơn vị vừa được phép thử nghiệm 4G trong vòng một năm với hai phương thức là Wimax và LTE - cho biết: “Trên thế giới, tuổi thọ của 3G được dự báo chỉ còn 2 - 3 năm nữa”. Trong lúc 3G ở VN đang loay hoay thu hồi vốn và tránh lỗ thì ở Ấn Độ vừa đấu giá tần số 4G, còn ở Thụy Điển đã khai trương mạng 4G đầu tiên từ cuối năm 2009.

Từ thực tế này một số chuyên gia cho rằng, dịch vụ 3G tại VN sẽ tiếp tục được khuyến mãi, giảm giá mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, nói văn hoa thì là để kích cầu, nhưng thực chất là có thể phải bán tháo để nhanh chóng thu hồi vốn khi tuổi thọ 3G đang dần ngắn lại và 4G đang đổ bóng xuống từng ngày.

Tất nhiên mỗi nhà mạng có tính toán riêng. Viettel đang sản xuất thử nghiệm USB 3G tại VN và phấn đấu đạt 2,5 triệu thuê bao D - Com trong thời gian tới. Song ngay cả khi đạt được mục tiêu này thì Viettel cũng sẽ phải mất nhiều năm mới có thể thu hồi nguồn vốn gần 13.000 tỉ đồng đầu tư vào 3G, trừ phi nhà mạng này khoanh vùng dừng đầu tư thì mới mong thu hồi được vốn sớm.

                                                                               Theo Báo Laodong

Các tin khác


Thời tiết ngày 1/5: Bắc Bộ có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 1/5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc; Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Sở NN&PTNT vừa có Công văn số 1036/SNN-KL về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) gửi UBND các huyện, thành phố.

Thời tiết ngày 30/4: Cả nước nắng nóng, có nơi trên 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 30/4 (ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ), nắng nóng gay gắt vẫn là thời tiết chủ đạo ở cả 3 miền, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 42 độ C.

Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tính đến nay, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, riêng năm 2023 có 2 xã được công nhận NTM nâng cao. Để đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/4, dự báo tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hôm nay (29/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày từ 37,3 - 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 44 - 61%.

Khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tình hình thời tiết trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 40 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 20 - 35%, thời gian nắng nóng từ 9 -18h. Nắng nóng kéo dài khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục