Cán bộ Trạm KNKL Mai Châu hướng dẫn cho nông dân cách chế biến dự trữ thức ăn cho gia súc trong mùa đông.

Cán bộ Trạm KNKL Mai Châu hướng dẫn cho nông dân cách chế biến dự trữ thức ăn cho gia súc trong mùa đông.

(HBĐT) - Những năm qua, Trạm KNKL huyện Mai Châu đã thực hiện tốt chức năng là cầu nối chuyển giao kỹ thuật mới vào sản xuất, xây dựng mô hình, lồng ghép bằng các phương pháp mới, xác định các phương thức sản xuất, chuyển giao KHKT đến bà con nông dân, áp dụng tiến bộ kỹ thuật tiên tiến phù hợp với phương thức canh tác và điều kiện của từng hộ gia đình, từng địa phương đạt hiệu quả kinh tế bền vững

 

Trạm đề ra kế hoạch hoạt động, căn cứ vào thời vụ, thời điểm và kế hoạch của cả ngành dọc; tập trung chỉ đạo sản xuất, tập huấn và xây dựng các mô hình trên địa bàn huyện, phối hợp với các ngành, chương trình dự án tham gia tập huấn, xây dựng và thực hiện các mô hình tại cơ sở. Trạm thường xuyên phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức tham gia các hội nghị sản xuất vụ chiêm, vụ mùa, phổ biến các biện pháp chỉ đạo cơ sở, xây dựng qui trình sản xuất từng mùa vụ và các cây trồng khác, in ấn tài liệu, tờ rơi phục vụ cho sản xuất nông lâm ngư nghiệp và các mô hình KNKL. Hướng dẫn cơ sở áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, xác định các phương thức sản xuất phù hợp, tư vấn lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi, vật tư phân bón, tuyên truyền sử dụng giống mới, cảnh báo về dịch bệnh gia súc, gia cầm và đề ra biện pháp phòng chống dịch bệnh, chống đói rét cho đàn gia súc gia cầm về mùa đông. Những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do thiên tai dịch bệnh, song Trạm đã phối hợp cùng các ngành chuyên môn và chỉ đạo khuyến nông viên xã tăng cường kiểm tra, giám sát đồng ruộng để có biện pháp khắc phục hậu quả. Qua quá trình phối hợp thực hiện đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, năng suất lúa bình quân đạt 51 tạ/ha/năm; giống lúa lai chiếm trên 70%, diện tích cây ngô tăng 65%... 

Ông Hà Bá Khiên, Trạm trưởng Trạm KNKL Mai Châu cho biết: Mai Châu là huyện miền núi vùng cao thuộc diện nghèo khó nhất tỉnh, bà con dân tộc với tập quán sản xuất tiểu nông, tự cung tự cấp từ lâu đời nên rất khó khăn trong việc chuyển giao tiến bộ KHKT vào sản xuất. Cách làm của KNKL Mai Châu là đẩy mạnh công tác tập huấn, đào tạo về kỹ thuật sản xuất nông lâm nghiệp, phương pháp khuyến nông cho cán bộ khuyến nông và nông dân, hội viên CLB khuyến nông đồng thời đặc biệt coi trọng xây dựng mô hình trình diễn tại các thôn bản để nông dân học tập, rút kinh nghiệm, áp dụng vào thực tế sản xuất. 

Năm qua, Trạm KNKL Mai Châu đã tổ chức được 273 lớp tập huấn chuyển giao KHKT về trồng trọt, chăn nuôi, cải tạo vườn tạp, canh tác trên đất dốc cho hơn 5.000 lượt người tham gia. Ngoài ra còn thực hiện nhiều mô hình trình diễn về trồng trọt và chăn nuôi thu hút đông đảo bà con nông dân tham gia. Nhiều mô hình  có sức lan rộng như mô hình trồng lúa lai vụ mùa tại xóm Lầu, xóm Đồng Uống, xã Mai Hạ qui mô 10 ha cho năng suất 52 tạ/ha; mô hình vườn ươm xoan tại xóm Dến xã Mai Hịch số lượng ươm 5 vạn cây tương đương diện tích 20 ha phục vụ cho nhân dân trồng trên đất dốc và phân tán; mô hình nhân giống lạc mới thực hiện tại xã Tòng Đậu và xã Tân Sơn qui mô 14 ha cho năng suất 27 tạ/ha, mô hình này được bà con đồng tình hưởng ứng áp dụng nhân rộng vì những hiệu quả như tăng vụ trong năm, dể giống cho vụ sau, cải tạo đất, tăng thu nhập; 2 mô hình chăn nuôi là đưa giống lợn đực ngoại lai tạo đàn lợn nái địa phương tại xã Mai Hạ và thị trấn Mai Châu, mô hình nuôi gà thả vườn qui mô 500 con cho 5 hộ thực hiện đã thu hút nhiều người dân tham quan học hỏi kinh nghiệm nuôi dưỡng và cách phòng dịch bệnh cho gà để đạt tỉ lệ sống cao.

Trong 9 tháng năm nay, Trạm KNKL Mai Châu tập trung xây dựng mô hình trình diễn nuôi cá rô phi đơn tính tại Vạn Mai qui mô 1.000 m2; mô hình ươm xoan tại xã Xăm Khoè qui mô 1,8 vạn cây; thử nghiệm giống lúa DS1 chịu rét tại xã Tân Sơn qui mô 4 ha; mô hình vỗ béo đàn bò tại xã Tòng Đậu qui mô 130 con. Các mô hình đều đạt kế hoạch, được cộng đồng hưởng ứng nhân ra diện rộng. Hàng trăm hộ nông dân nghèo tham gia thực hiện các mô hình KNKL đã thoát nghèo. 

Ông Khiên cho biết thêm: Trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả hoạt dộng, Trạm luôn bám sát chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và thực hiệm mục tiêu phát triển kinh tế của huyện, áp dụng các phương pháo khuyến nông, thử nghiệm mới PTD, FFS... vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm thu hút đông đảo người dân tham gia. Tăng cường công tác thong tin tuyên truyền, khuyến cáo áp dụng kỹ thuật mới hieuẹ quả, khảo sát đánh giá chất lượng giống sử dụng phù hợp có hiệu quả; Xây dựng các mô hình trình diễn theo qui hoạch phân vùng của huyện. Duy trì hoạt động đội ngũ khuyến nông viên tại cơ sở, tăng cường sự quản lý và chỉ đạo nâng cao năng lực để hoạt động có hiệu quả. Tổng hợp nhu cầu và có kế hoạch phối hợp với trung tâm cộng đồng các xã tổ chức tập huấn cho nông dân về kỹ thuật sản xuất nông lâm ngư nghiệp. Duy trì thường xuyên mối quan hệ với các ban ngành đơn vị có liên quan, các chương trình dự án nhằm thu hút nguồn đầu tư kinh phí vào công tác khuyến nông. 

 

                                                                                         Đinh Thắng

 

Các tin khác


Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tính đến nay, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, riêng năm 2023 có 2 xã được công nhận NTM nâng cao. Để đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/4, dự báo tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hôm nay (29/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày từ 37,3 - 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 44 - 61%.

Khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tình hình thời tiết trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 40 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 20 - 35%, thời gian nắng nóng từ 9 -18h. Nắng nóng kéo dài khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm.

Lúc 13 giờ hôm nay 28/4, tỉnh Hòa Bình ghi nhận nhiệt độ 40,4 độ C

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, ngày hôm nay (28/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt diện rộng. Nhiệt độ lúc 13 giờ từ 37,5 - 40,4 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 25 - 50%.

Thời tiết ngày 28/4: Cao điểm nắng nóng trên cả nước, có nơi lên đến 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 28/4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt, có nơi lên đến 42 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục