Lực lượng kiểm lâm BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến triển khai phương án bảo vệ rừng.

Lực lượng kiểm lâm BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến triển khai phương án bảo vệ rừng.

(HBĐT) - Khu Bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến có tổng diện tích rừng tự nhiên 7.245,2 ha, nằm trên địa bàn huyện Kim Bôi và Lạc Sơn. Rừng Thượng Tiến là một trong những khu dự trữ tài nguyên thiên nhiên có tính đa dạng cao của tỉnh. Tại đây còn lưu giữ hơn 1.000 loại thực vật và trên 300 loại động vật sinh sống như gấu ngựa, báo gấm, gà nôi trắng…

 

Ông Nguyễn Hồng Quân, Phó Trưởng BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến cho biết: Để công tác bảo vệ rừng (BVR) và bảo tồn đa dạng sinh học của rừng thu được kết quả tốt và ngày càng phát triển bền vững, những năm qua BQL khu bảo tồn đã tích cực triển khai thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động cộng đồng dân cư tham gia BVR, trên cơ sở đó từng bước xã hội hoá công tác BVR và phát huy được vai trò của lực lượng chức năng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương triển khai công tác QL&BVR. Thông qua việc đổi mới về tổ chức và phương thức hoạt động, thực hiện tốt phương châm bám dân, bám rừng, BQL đã phát huy được vai trò triển khai công tác QL&BVR của lực lượng kiểm lâm địa bàn. Hầu hết các cửa ra vào rừng đã có lực lượng bảo vệ canh gác, việc thông tin, báo cáo kịp thời diễn biến tình hình rừng và đất rừng được thực hiện một cách chặt chẽ, hiệu quả.

 

Xác định nhân dân là lực lượng nòng cốt giữ rừng bền vững nhất, do đó BQL Khu Bảo tồn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trên địa bàn. Từ việc phối hợp với chính quyền địa phương, hàng năm đơn vị đã tổ chức được các đợt tuyên truyền, ký cam kết BVR và thành lập tổ đội quần chúng bảo vệ rừng ở các thôn xóm. Nhờ vậy, cộng đồng dân cư trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến đã ý thức và chấp hành đúng các qui định của phát luật về bảo vệ và phát triển rừng. Hiện tại, các địa phương đã củng cố và kiện toàn được 13 tổ, đội quần chúng BVR&PCCCR với tổng số 90 người than gia; hoàn chỉnh qui ước BVR tại 7 xóm trên địa bàn 3 xã trong khu bảo tồn và vùng giáp danh. Việc thành lập các tổ QLBVR ở cấp thôn xóm đã gúp cho BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến cũng như kiểm lân viên địa bàn phát huy hiệu quả trong công tác phối hợp QLBVR.

 

Ông Đinh Công Nhung, Chủ tịch UBND xã Thượng Tiến, huyện Kim Bôi cho biết: Trước đây, đời sống của nhân dân trong khu bảo tồn còn gặp nhiều khó khăn, nhận thức về rừng còn nhiều hạn chế nên đã có không ít những vụ phá rừng xảy ra. Trước thực trạng đó, địa phương đã lập ra ban bảo vệ rừng với sự tham gia của tất cả các trưởng xóm, đồng thời thực hiện giao khoán rừng cho từng hộ gia đình bảo vệ, qua đó gắn chặt trách nhiệm nâng cao ý thức BVR của đồng bào. Bên cạnh đó làm tốt công tác phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm với các tổ BVR ở từng thôn, cũng như duy trì việc tuyên truyền, cam kết BVR đến từng người dân nên những năm qua công tác BVR trên địa bàn xã được thực hiện khá tốt. Hầu hết những thông tin về các đối tượng chặt phá rừng đều là do nguồn tin từ nhân dân cung cấp. Điều đáng mừng hơn cả chính là ý thức BVR của đồng bào các dân tộc ngày càng được nâng lên.

     

Sau 15 năm thành lập và đi vào hoạt động, BQL Khu Bảo tồn đã không để xảy ra tình trạng chặt, phá rừng làm nương rẫy, giảm thiếu đến mức thấp nhất việc khai thác gỗ trộm và săn bắn chim thú. Có được kết quả như ngày hôm nay là nhờ những người gác rừng Thượng Tiến, cũng như cộng đồng dân cư trong việc xây dựng Khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến phát triển tài nguyên thiên nhiên có tính đa dạng một cách bền vững.

 

                                                                                               Hoàng Huy

 

Các tin khác


Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tính đến nay, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, riêng năm 2023 có 2 xã được công nhận NTM nâng cao. Để đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/4, dự báo tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hôm nay (29/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày từ 37,3 - 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 44 - 61%.

Khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tình hình thời tiết trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 40 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 20 - 35%, thời gian nắng nóng từ 9 -18h. Nắng nóng kéo dài khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm.

Lúc 13 giờ hôm nay 28/4, tỉnh Hòa Bình ghi nhận nhiệt độ 40,4 độ C

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, ngày hôm nay (28/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt diện rộng. Nhiệt độ lúc 13 giờ từ 37,5 - 40,4 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 25 - 50%.

Thời tiết ngày 28/4: Cao điểm nắng nóng trên cả nước, có nơi lên đến 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 28/4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt, có nơi lên đến 42 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục