Chuẩn bị đắp lò đốt than.

Chuẩn bị đắp lò đốt than.

(HBĐT) - Đã gần chục năm nay người dân ở Phố Mỵ,xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) vô cùng khổ sở khi phải sống chung với sự ô nhiễm do tình trạng đốt than hoa của chính những người dân nơi đây

 

Một người phụ nữ ở đây bức xúc cho biết: “Tình trạng đốt than đã diễn ra từ gần chục năm nay. Lúc nào, gia đình tôi cũng phải cửa đóng, then cài mà vẫn không tránh được mùi than, nhất là về ban đêm, những ngày trời mưa. Đi làm cả ngày vất vả, về đến nhà muốn ngủ cũng không được  yên vì không khí nồng nặc cacbonic, nghĩ đến về nhà mà tôi thấy sợ. Việc sản xuất nông nghiệp ở đây cũng bấp bênh, cây trồng thì không thể ra hoa, kết trái được”. Nhưng khi hỏi tên, người phụ nữ này cứ nhất quyết xin được giấu tên với lý do khi biết mình phát biểu như thế, những người dân đốt than ở đây sẵn sàng ném đất, đá, chửi bới  những ai nói về họ.

 

Người dân ở đây cho biết đã có nhiều đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng rồi trong các cuộc họp HĐND đã phản ánh nhiều nhưng những gì bà con nhận được vẫn là tình trạng ô nhiễm kéo dài.

 

Một người phụ nữ khác cũng xin được giấu tên vì lý do không muốn gây phiền toái, mặc dù chị cũng bức xúc về vấn đề này, chị cho biết: Ở Phố Mỵ có đến 80% người dân đốt than, cứ 2 - 3 gia đình chung nhau làm đến cả chục lò than, nguy hiểm hơn là các con chị thường xuyên bị ho, bị các chứng bệnh nhức đầu do hít phải khí than lâu ngày, nước giếng sinh hoạt của gia đình chị cũng không thể sử dụng được vì bị nhiễm than, có mùi thối. Cứ tình trạng này rồi sẽ xuất hiện làng ung thư, làng bệnh phổi mất thôi”.

 

Theo quan sát của chúng tôi, hiện  Phố Mỵ có khoảng 50 - 60 lò than đang hoạt động,  xả khói nghi ngút, nhìn đâu cũng thấy những cột khói đen đang thi nhau nhả ra thứ khói đen xì, bốc mùi khó chịu, nhiều đống củi đến cả vài chục tấn đang chờ tiếp tục được đưa vào lò, những lò than, đống than đen xì được đổ khắp nơi. Nguồn nước từ giếng khơi của nhiều hộ gia đình đã  ngả màu nâu đen, bốc mùi rất khó chịu, không thể sử dụng được.

 

Ông Nguyễn Văn Tín, Trưởng thôn Phố Mỵ cho biết: Phố Mỵ có hơn 90 hộ dân và tất cả đều chịu ảnh hưởng trực tiếp từ khói than. Tuy nhiên chỉ có 40 hộ dân có đất sản xuất, diện tích đất canh tác rất ít. Phố Mỵ chỉ có 4,4 ha đất canh tác, 1,7 ha đất màu và 17,34 ha đất đồi. Vì vậy, mặc dù biết là vi phạm và bị chính quyền phạt nhiều lần nhưng vì không có đất sản xuất, không có việc làm nên người dân ở đây vẫn cứ làm liều. Gia đình anh Phạm Văn Thịnh, gia đình anh Nguyễn Văn Sơn…mặc dù biết là vi phạm nhưng vì kế sinh nhai nên họ vẫn cứ làm liều, bất chấp sự ngăn cấm của chính quyền, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Bên cạnh đó, trước nhu cầu tiêu thụ than lớn của thị trường, người dân càng lao vào đốt than mạnh hơn. Trung bình một lò than đốt khoảng một tuần sẽ cho ra khoảng 4 tạ than với giá khoảng 20.000 đồng/kg. Như vậy với 50- 60 lò than sẽ cho lợi nhuận khá cao. Bên cạnh đó cũng sẽ thải ra một lượng rất lớn khí cacbonic gây hại cho môi trường và cuộc sống của người dân

 

Trao đổi với ông Bùi Văn Thiệng, Phó chủ tịch UBND xã Mỵ Hoà, ông cho biết: Tình trạng đốt than gây ô nhiễm từ nhiều năm nay ở Phố Mỵ là có thật, chính quyền  đã phối hợp với đoàn công tác của huyện Kim Bôi nhiều lần tổ chức họp dân, tổ chức ký cam kết không vi phạm, đã tổ chức tháo dỡ, thu giữ nhưng chỉ được một thời gian là đâu lại vào đấy. Xã cũng đã yêu cầu những hộ đốt than phải di chuyển lên đồi cao, những nơi xa dân cư nhưng họ không chịu di dời vì các lý do như  phải gần nguồn nước để khi khi củi cháy hết họ sẽ phun nước vào nếu không than sẽ thành tro hết. Thứ hai là nếu xa nhà, không trông coi, chỉ một đêm, nếu lò bị thủng một lỗ coi như bỏ đi lò than, mất cả chục triệu đồng. Vì vậy vấn đề này rất khó giải quyết”.

 

Không biết người dân sẽ còn phải chịu cảnh khói bụi ô nhiễm đến bao giờ, môi trường cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng trọng hơn. Vậy, mong các cơ quan chức năng sớm có biện pháp để khắc phục, giải quyết triệt để tình trạng đốt than gây ô nhiễm, trả lại môi trường trong sạch cho người dân Phố Mỵ.

 

     

                                                                          Thanh Tuyền (TTV)

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 27/4: Nắng nóng gay gắt, có nơi trên 41 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 27/4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ nhiều khu vực dự báo vượt ngưỡng 41 độ C.

Chủ động giải pháp cấp điện ổn định dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Để đảm bảo vận hành lưới điện ổn định, an toàn trong kỳ nghỉ lễ mừng Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, khắc phục tồn tại, khiếm khuyết trên lưới điện.

Chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự ban hành Công văn số 89/CV-BCH ngày 26/4/2024 về chủ động ứng phó với mưa dông, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong thời gian tới.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Bờ trái sông Đà

Sáng 26/4, tại Công ty TNHH Long Bình Electronics thuộc khu công nghiệp (KCN) Bờ trái Sông Đà (TP Hòa Bình), Ban quản lý các KCN tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức diễn tập phương án PCCC&CNCH. Tham gia diễn tập có đại diện 30 doanh nghiệp tại KCN bờ trái sông Đà và KCN Bình Phú (TP Hoà Bình)...

Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục