(HBĐT) - Hợp tác xã sản xuất vật liệu xây dựng (SXVLXD) Đoàn Kết, thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn) được thành lập và đi vào hoạt động năm 1998 với ngành nghề chủ yếu là sản xuất gạch ngói nung; trồng cây công nghiệp, rau màu các loại; nuôi thả cá. HTX có diện tích tự nhiên là 36 ha, trong đó có 15 ha đất nông nghiệp, đất sản xuất gạch 5 ha và 16 ha đất rừng. HTX có 104 hộ, 200 lao động thường xuyên tham gia sản xuất tại HTX.

 

Hiện nay, HTX có 3 lò gạch liên hoàn hàng năm cho ra sản phẩm từ 3-4 triệu viên/năm. Trước đây, HTX có 8 lò thủ công sản phẩm chỉ đạt 1 triệu viên/năm. Để phục vụ cho lò thủ công, HTX phải có đến 300 công nhân lao động ngày đêm rất vất vả mà thu nhập thấp. Hơn nữa, khói lò lan toả làm ảnh hưởng đến sức khoẻ người lao động và môi trường xung quanh. Trước tình hình đó, được sự giúp đỡ của Công ty cổ phần gạch ngói Quỳnh Lâm chuyển giao công nghệ lò đứng liên hoàn, năm 2006, HTX đã đầu tư đổi mới công nghệ xây dựng 1 lò liên hoàn với công suất 2 triệu viên/năm, năm 2008, đầu tư 1 lò cho công suất 1,5 triệu viên/ năm và năm 2010 đầu tư 1 lò có công suất 2 triệu viên/năm. Với lò đứng chiều cao ống khói dài trên 4m, hoàn toàn không dùng củi để đốt gạch, không phải đóng than bánh, lượng than tiêu hao cho 1.000 sản phẩm không quá 100 kg, lượng khói xả khoảng 0,3 m3/s. Sản phẩm gạch nung chín được lấy ra, sản phẩm gạch mộc đưa vào liên tục, không phải chờ đợi, ít bị phụ thuộc vào thời tiết, việc xếp dỡ được thực hiện bằng cần cẩu vật thăng an toàn lao động.

 

Anh Phạm Ngọc Hòa, Chủ nhiệm HTX cho biết: HTX đã được nhiều khách hàng trong tỉnh tin tưởng và ký kết được nhiều hợp đồng mua sản phẩm do bà con xã viên và người lao động sản xuất. Với những nỗ lực trong hoạt động sản xuất - kinh doanh nên doanh thu cũng tăng lên đáng kể. Năm 2009, HTX sản xuất được 4 triệu viên gạch nung, sản xuất được 60 tấn rau xanh; khai thác 300.000 m3 cát, sỏi; doanh thu đạt 3,4 tỉ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 50 triệu đồng, lợi nhuận 200 triệu đồng; góp phần tạo việc làm thường xuyên cho 100 xã viên, người lao động trên địa bàn với mức thu nhập bình quân 1,5 triệu đồng/người/tháng. Năm 2010, HTX sản xuất được 5 triệu viên gạch, tổng doanh thu đạt 4,7 tỉ đồng, thu nhập người lao động tăng lên từ 2-3 triệu đồng/người/tháng. HTX luôn quan tâm đến các chế độ, chính sách của Nhà nước cho người lao động, HTX đã đóng BHXH, BHYT cho 45 xã viên.

 

 

                                                                                            Hải Lâm

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 27/4: Nắng nóng gay gắt, có nơi trên 41 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 27/4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ nhiều khu vực dự báo vượt ngưỡng 41 độ C.

Chủ động giải pháp cấp điện ổn định dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Để đảm bảo vận hành lưới điện ổn định, an toàn trong kỳ nghỉ lễ mừng Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, khắc phục tồn tại, khiếm khuyết trên lưới điện.

Chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự ban hành Công văn số 89/CV-BCH ngày 26/4/2024 về chủ động ứng phó với mưa dông, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong thời gian tới.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Bờ trái sông Đà

Sáng 26/4, tại Công ty TNHH Long Bình Electronics thuộc khu công nghiệp (KCN) Bờ trái Sông Đà (TP Hòa Bình), Ban quản lý các KCN tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức diễn tập phương án PCCC&CNCH. Tham gia diễn tập có đại diện 30 doanh nghiệp tại KCN bờ trái sông Đà và KCN Bình Phú (TP Hoà Bình)...

Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục