Viết dự án bằng tay dài 20 trang, ý tưởng về hệ thống quản lý tiết kiệm thông minh... là những bài thi đặc biệt mà "Ý tưởng xanh 2010" nhận được.

 

Với dòng chữ nắn nót trên 20 trang giấy, Võ Tiến Triều ở xã Bình Hải (Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã làm những thành viên ban tổ chức xúc động.

Là sinh viên ĐH Nha Trang, Triều luôn trăn trở khi môi trường sống xung quanh cậu ngày một ô nhiễm. Nhiều hoạt động, nhiều dụng cụ đang trực tiếp hoặc gián tiếp thải CO2 gây ô nhiễm nghiêm trọng.

"Em đã nảy ra ý tưởng sử dụng năng lượng mặt trời tạo O2 từ CO2, sau đó dành thời gian để nghiên cứu và viết dự án này. Hy vọng em sẽ có cơ hội được biến ý tưởng của mình thành hiện thực", Triều cho hay.

Sinh viên rất hào hứng với cuộc thi "Ý tưởng xanh 2010". Ảnh: ĐP.

Là sinh viên năm cuối chuyên ngành hệ thống năng lượng của ĐH Bách khoa TP HCM, Nguyễn Thành Phương đã gửi tới ban tổ chức dự án "hệ thống quản lý tiết kiệm thông minh". Cậu cho biết rất trăn trở khi thấy con người sử dụng lãng phí năng lượng, nhất là việc sử dụng thiết bị điện trong nhà, như máy lạnh, đèn, quạt hay đèn chiếu sáng công cộng.

"Phần lớn gia đình ở Việt Nam sử dụng máy điều hòa nhiệt độ, đây chính là thiết bị tiêu hao nhiều năng lượng nhất. Theo tổ chức năng lượng thế giới thì mỗi khi chúng ta tăng nhiệt độ của máy điều hòa lên 1 độ C, sẽ tiết kiệm được hóa đơn tiền điện lên tới 10% trong tháng", Phương nói.

Từ thực tế này, Phương nảy ra ý tưởng thiết kế một hệ thống quản lý tiết kiệm thông minh để đưa ra nhiệt độ thích hợp nhất cho máy điều hòa theo nhiệt độ môi trường.

Ban tổ chức cuộc thi Ý tưởng xanh cho biết, đã rất bất ngờ khi nhận được lá thư của em Nguyễn Hoàng Phương Trang, học sinh lớp 8 trường THCS Giảng Võ (Hà Nội). Trong thư, Trang chia sẻ: "Em rất tiếc vì chưa đủ tuổi tham gia cuộc thi, nhưng em và các bạn rất muốn góp phần tham gia bảo vệ môi trường nên xin gửi một video clip nhỏ với tựa đề "Say No to Plastic Bag" mà chúng em đã tự làm".

Một số thông điệp mà Trang và các bạn muốn gửi đến mọi người thông qua clip là không dùng túi nylon bởi nó rất hữu dụng, nhưng mỗi năm có hơn 500 triệu túi nylon được dùng và vứt đi. Một phần trong số chúng bị đốt cháy, trong khi cháy, chúng thải ra dioxin, CO2, và metan rất tệ hại cho môi trường và cho sức khoẻ con người...

"Khi đi chợ, thay vì dùng túi nylon, chúng ta nên dùng những chiếc giỏ mây hoặc túi vải của mình", đó là thông điệp cuối cùng mà Trang cùng nhóm bạn gửi gắm trong clip.

Bài dự thi xin gửi theo đường bưu điện về địa chỉ: Công ty TNHH Quảng cáo Sao Hôm, phòng 201, tầng 2, tòa nhà Sao Bắc, số 4 Dã Tượng, Hà Nội và bản mềm gửi vào hòm thư ytuongxanh2010@gogreen.com.vn.

 

                                                                              Theo VnExpress

 

 

Các tin khác


Ngày 30/4, dự báo tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hôm nay (29/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày từ 37,3 - 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 44 - 61%.

Khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tình hình thời tiết trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 40 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 20 - 35%, thời gian nắng nóng từ 9 -18h. Nắng nóng kéo dài khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm.

Lúc 13 giờ hôm nay 28/4, tỉnh Hòa Bình ghi nhận nhiệt độ 40,4 độ C

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, ngày hôm nay (28/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt diện rộng. Nhiệt độ lúc 13 giờ từ 37,5 - 40,4 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 25 - 50%.

Thời tiết ngày 28/4: Cao điểm nắng nóng trên cả nước, có nơi lên đến 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 28/4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt, có nơi lên đến 42 độ C.

Bảo vệ môi trường trong phát triển chăn nuôi

Những năm qua, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm đã đem lại hiệu quả kinh tế cho nhiều hộ trong tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích kinh tế đem lại thì vấn đề ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi gây ra vẫn còn nhiều nhức nhối.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục