(HBĐT) - Hiện nay, trên trà lúa xuân muộn cây cuối tháng 2, đầu tháng 3 xuất hiện khá phổ biến hiện tượng vàng lá và nghẹt rễ.
Theo Chi cục BVTV, đã có gần 500 ha lúa bị bệnh, gồm 225 ha bị vàng lá, tập trung chủ yếu ở các huyện Yên Thuỷ, Lương Sơn; 241 ha bị bệnh nghẹt rễ chủ yếu ở các huyện Lạc Sơn, Yên Thuỷ. Nguyên nhân chính của 2 loại bệnh này là do bị ngộ độc phèn, tình trạng lạm dụng phân hoá học, ít sử dụng phân hữu cơ khiến đất dần chai cứng, tầng đế cày dâng cao gây thoát phèn lên tầng canh tác. Tại các ruộng bệnh biểu hiện thường có váng vàng trên mặt đất, mặt nước bám vào gốc lúa, rễ lúa bị vàng nâu.
Trạm BVTV các huyện, thành phố đang tích cực nghiên cứu, áp dụng trong thực tiễn chỉ đạo bà con nông dân có ruộng bị 2 loại bệnh trên ngưng bón phân đạm (NPK, DAP hoặc U rê), tháo nước phèn ra khỏi ruộng, rắc vôi bột cho ruộng với lượng 200 kg vôi/ha, thay nước ngoài kênh rạch vào (thay nước), phun những loại phân bón lá có hàm lượng lân cao và chứa chất vi lượng như Bo, Mo, Fe, Mn. Lưu ý bà con quan sát rễ lúa sau 3 ngày nếu có đâm rễ trắng là lúa đã phục hồi, có thể bón phân bình thường.
Bùi Minh
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 1/5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc; Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.