Những thiên hà được cho là phát triển nhờ lực hấp dẫn giữa và liên kết của các thiên hà phụ nhỏ hơn đáng lẽ phải tiếp tục phát triển hơn nữa.

 

Tuy nhiên các dữ liệu mới của một nhóm các nhà khoa học thuộc trường Đại học John Moores Liverpool cho thấy sự thật kỳ lạ, đó là sự phát triển của một vài trong số những các vật thể khổng lồ nhất đã ngừng lại từ 7 tỷ năm trước đây so với thời điểm vũ trụ chỉ nhỏ bằng một nửa kích cớ hiện nay.

Claire Burke, một thành viên của nhóm các nhà khao học trên đã trình bày phát hiện này tại Hội nghị Thiên văn học Quốc gia của Hội Thiên văn học Hoàng gia vào ngày 18/4.

Các thiên hà hình thành và phát triển như thế nào hiện vẫn là một câu hỏi lớn chưa có giải đáp trong lĩnh vực thiên văn học. Những thiên hà phụ được cho là tập hợp lại để hình thành các thiên hà và chính các thiên hà này lại liên quan đến những thay đổi tỷ trọng vật chất trong vụ trụ còn lại kể từ vụ Big Bang.

Về quá trình phát triển của thiên hà, nhóm tác giả trên tìm hiểu các thiên hà khổng lồ nhất trong vũ trụ hay còn gọi là Nhóm các ngôi sao gần nhau sáng nhất (BCG), nằm ở vị trí trung tâm chuỗi bao gồm hàng trăm thiên hà.

BCG có hình ellip và là nhóm những ngôi sao lớn nhất, đồng đều nhất và đồ sộ nhất mà các nhà thiên văn quan sát được. Mỗi thiên hà này có diện tích tương đương tới 100 nghìn tỷ lần mặt trời.

BCG bao gồm những ngôi sao cũ màu đỏ và được hình thành thông qua sự liên kết của số lượng dày đặc các thiên hà phụ được tìm thấy ở trung tâm nhóm các thiên hà mọc gần nhau. Việc nghiên cứu kích cỡ BCG phát triển như thế nào dẫn đến hiểu biết về sự hình thành và phát triển của các thiên hà nói chung.

Nhóm các nhà nghiên cứu trên đã sử dụng những hình ảnh thu được từ các dữ liệu của Trung tâm thiên văn vũ trụ Hubble để chọn lọc những phần mờ hơn của các thiên hà này.

BCG ở khoảng cách xa đến nỗi ánh sáng mà nhóm nghiên cứu này phát hiện từ chúng đã biến mất từ 7 tỷ năm trước đây, do đó chúng xuất hiện giống như khi chúng tồn tại từ giai đoạn vũ trụ chỉ nhỏ hơm một nửa so với hiện nay.

Khi nhóm nghiên cứu này phân tích các hình ảnh Hubble, họ phát hiện các BCG này hầu như có cùng kích cỡ với các vật tương tự gần đó và những thiên hà này có thể phát triển nhiều nhất là 30% trong 9 tỷ năm gần đây./.

 

                                                                                 Theo TTXVN

Các tin khác


Thời tiết ngày 4/5: Nhiều khu vực có mưa và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy vân Quốc gia, ngày và đêm 4//5, nhiều khu vực có mưa và dông, cục bộ có mưa to.

Thời tiết ngày 3/5: Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 3/5, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 20-40 mm, có nơi trên 80 mm.

Mưa dông ở miền Bắc sẽ kéo dài đến khi nào?

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh nên đợt nắng nóng nhiều ngày qua ở miền Bắc đã chấm dứt, trời chuyển mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Dự báo, mưa dông sẽ kéo dài ở miền Bắc đến ngày 4/5, sau đó sẽ quay trở lại những ngày nắng nóng.

Thời tiết ngày 1/5: Bắc Bộ có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 1/5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc; Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Sở NN&PTNT vừa có Công văn số 1036/SNN-KL về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) gửi UBND các huyện, thành phố.

Thời tiết ngày 30/4: Cả nước nắng nóng, có nơi trên 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 30/4 (ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ), nắng nóng gay gắt vẫn là thời tiết chủ đạo ở cả 3 miền, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 42 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục