Theo Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương, ngoài đợt nắng nóng đaTheo Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương, ngoài đợt nắng nóng đang diễn ra, miền Bắc và Bắc Trung Bộ còn đón nhận thêm 6-7 đợt nữa trong mùa hè năm nay. Riêng tháng 5 sẽ có thêm 2 đợt.

 

Ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, đợt nắng nóng kéo dài từ 7/5 trên diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ là đợt đầu tiên, mở đầu cho nhiều đợt nắng nóng sẽ diễn trong mùa hè năm nay. Đợt nắng còn kéo dài tới ngày 11/5, trước khi có một đợt không khí lạnh yếu tràn về khiến trời trở mát.
 

Người Hà Nội bịt kín khẩu trang khi ra đường.


Trong đợt này, nhiệt độ cao nhất tại Bắc Bộ dao động 33-36 độ C, Bắc Trung Bộ 34-37 độ C. Riêng một số địa bàn miền núi của Nghệ An, Hà Tĩnh lên đến 37-38 độ C.

Tuy nhiên, đây chỉ là nhiệt độ đo trong lều khí tượng. Thực tế, nhiệt độ ngoài trời ở những khu đô thị mật độ xây dựng cao như ở Hà Nội, nhiệt độ đỉnh điểm trong ngày còn cao hơn 2-3 độ nữa. Mặc dù người dân cảm thấy bức bối khó chịu với thời tiết hiện tại, nhưng theo ông Hải thì đợt nắng này mới chỉ ở mức độ trung bình, chưa gay gắt. Về chiều tối, nhiệt độ xuống khá nhanh, trời mát mẻ trở lại.

“So với trung bình nhiều năm thì đợt nắng đầu tiên này xuất hiện khá muộn và cường độ nắng nóng thấp hơn năm ngoái”, ông Hải nói.

Ngoài ra, nắng nóng chỉ kéo dài đến tỉnh Quảng Nam. Các tỉnh từ Quảng Ngãi trở vào do ảnh hưởng của gió mùa tây nam nên trời không nắng gắt. Bắc Bộ vào chiều tối còn có mưa rào và giông nên trời trở mát khá nhanh.

Cũng theo ông Hải, mùa hè năm nay miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ đón thêm 6-7 đợt nắng nóng nữa. Nắng nóng đỉnh điểm tập trung vào tháng 6. Riêng trong tháng 5 sẽ có thêm 2 đợt nắng và cường độ dự báo còn gay gắt đợt hiện tại.
 
                                                                                            Theo HNM

Các tin khác


Thời tiết ngày 27/4: Nắng nóng gay gắt, có nơi trên 41 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 27/4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ nhiều khu vực dự báo vượt ngưỡng 41 độ C.

Chủ động giải pháp cấp điện ổn định dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Để đảm bảo vận hành lưới điện ổn định, an toàn trong kỳ nghỉ lễ mừng Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, khắc phục tồn tại, khiếm khuyết trên lưới điện.

Chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự ban hành Công văn số 89/CV-BCH ngày 26/4/2024 về chủ động ứng phó với mưa dông, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong thời gian tới.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Bờ trái sông Đà

Sáng 26/4, tại Công ty TNHH Long Bình Electronics thuộc khu công nghiệp (KCN) Bờ trái Sông Đà (TP Hòa Bình), Ban quản lý các KCN tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức diễn tập phương án PCCC&CNCH. Tham gia diễn tập có đại diện 30 doanh nghiệp tại KCN bờ trái sông Đà và KCN Bình Phú (TP Hoà Bình)...

Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục