Ông Trần Ký - đại diện nhóm trực tiếp làm báo cáo đánh giá tác động môi trường hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A.

Ông Trần Ký - đại diện nhóm trực tiếp làm báo cáo đánh giá tác động môi trường hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A.

Ngày 15-7, viện trưởng Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam Nguyễn Ngọc Anh cùng ông Trần Ký - đại diện nhóm trực tiếp lập báo cáo - đã trao đổi với Tuổi Trẻ về báo cáo đánh giá tác động môi trường hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A. Ông Nguyễn Ngọc Anh nói: Trong quá trình thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường khó tránh khỏi sai sót.

 

* Vậy những sai sót đó là do đâu, thưa ông?

- Ông Nguyễn Ngọc Anh: Những sai sót đó có thể là do năng lực hạn chế về trình độ, chưa chín muồi trong chuyên môn, nhận thức. Ngoài ra, việc đi khảo sát toàn bộ khu vực dự kiến xây dựng hai đập thủy điện rất vất vả, để đi hết được là cả một vấn đề. Từ đó mới có cơ quan thẩm định lại (Cục Thẩm định và đánh giá tác động môi trường - Bộ TN-MT) báo cáo đánh giá tác động này.

Cơ quan thẩm định sẽ đánh giá về mặt được hoặc chưa được, báo cáo tác động môi trường ấy đầy đủ chưa, tốt chưa và phục vụ đầy đủ cho dự án không. Khi tiến hành lập báo cáo, chúng tôi rất muốn cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác nhất, có lợi cho dân cho nước chứ không phải chăm chăm vào lợi ích của nhà đầu tư.

* Nhưng bản báo cáo tác động môi trường (bản tóm tắt) mà vườn quốc gia Cát Tiên nhận được có nhiều sai sót và có những chi tiết khá ngớ ngẩn...

- Ông Nguyễn Ngọc Anh: Đó là bản báo cáo ban đầu thôi.

- Ông Trần Ký: Sở dĩ có bản báo cáo đó là do nhà đầu tư (Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai) hối thúc nên một nhóm anh em của Trung tâm chuyển giao công nghệ ngành nước (Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam) lập sơ qua để gửi vườn quốc gia Cát Tiên cho ý kiến về diện tích đất rừng bị mất và vị trí của đập. Khi phát hiện những sai sót, chúng tôi đã có điều chỉnh, sửa những chi tiết chưa chính xác. Trong bản báo cáo đánh giá tác động môi trường gửi Bộ TN-MT sau này, chúng tôi đã chỉnh sửa.

* Ông có biết và nghe Bộ TN-MT trả lại hồ sơ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của hai dự án Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A?

- Ông Nguyễn Ngọc Anh và ông Trần Ký: Không, tôi chưa nghe ai nói.

* Khi các cán bộ dưới quyền lập xong báo cáo đánh giá tác động môi trường, với tư cách là người lãnh đạo ông có đọc lại bản báo cáo này không?

- Ông Nguyễn Ngọc Anh: Công việc rất bận, rất nhiều nên tôi không đọc. Vả lại chúng ta còn có cơ quan thẩm định, nếu được thì nhà đầu tư mới trả tiền cho mình.

* Như vậy là Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai trả tiền cho dự án báo cáo này?

- Ông Nguyễn Ngọc Anh: Đúng, chúng tôi được Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai thuê làm báo cáo đánh giá tác động môi trường cho hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A.

* Thế nhưng sao trong công văn gửi vườn quốc gia Cát Tiên ngày 11-5-2010 lại ghi “Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam được Bộ NN&PTNT giao nhiệm vụ đánh giá tác động môi trường cho dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A”?

- Ông Nguyễn Ngọc Anh: Không phải thế đâu, chắc là anh em soạn công văn như vậy để cho nó kêu, tạo épphê cho vườn quốc gia giúp đỡ thôi.

* Nhưng chính ông ký tên dưới công văn này, ông có xem nội dung lại?

- Ông Nguyễn Ngọc Anh: ... (không trả lời).

* Với dự án lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A, Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai trả bao nhiêu?

- Ông Trần Ký: Ít lắm, khoảng 420 triệu.

* Với nguồn kinh phí “ít” như thế, các ông đã tiến hành điều tra và lập báo cáo thế nào?

- Ông Trần Ký: Đoàn của viện chúng tôi chỉ có ba người đi khảo sát thực địa trong vòng một tuần. Trong một tuần đó chúng tôi bị lạc ba ngày trong rừng. Chúng tôi thuê bà con dân tộc dẫn vào rừng chứ không thông qua vườn quốc gia Cát Tiên.

TS Vũ Ngọc Long (phó viện trưởng Viện Sinh học nhiệt đới):

Sông Đồng Nai quá tải thủy điện

Trong những năm gần đây, sau khi công trình thủy điện Đồng Nai 3 và 4 xây dựng, sông Đồng Nai bị thiếu nước nghiêm trọng. Năm 2010 người ta đã có thể lội bộ qua sông Đồng Nai từ xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng để qua thôn 3 và thôn 4, xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên. Mực nước xuống thấp, khô cạn làm nhiều người nghèo chuyên đánh bắt cá ven sông Đồng Nai phải vào rừng kiếm củi, kiếm rau rừng sống qua ngày. Vào mùa khô, những cánh đồng lúa ven sông của huyện Cát Tiên, Bù Đăng và Tân Phú sẽ khô hạn. Trái lại, mùa mưa thì có nguy cơ bị lũ lụt gây ngập úng cục bộ do các hồ chứa nước đồng loạt xả lũ.

Sông Đồng Nai bây giờ đã quá tải nhà máy thủy điện rồi. Điện năng cũng cần. Nhưng cộng đồng ven sông và lưu vực sông Đồng Nai cũng cần có nước để uống, để sản xuất và sinh hoạt. Những cái mất trên chưa được đánh giá đầy đủ hoặc chưa được nhắc tới trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của thủy điện Đồng Nai 6 và 6A.

 

                                                                                   Theo TuoiTre

Các tin khác


Thời tiết ngày 1/5: Bắc Bộ có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 1/5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc; Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Sở NN&PTNT vừa có Công văn số 1036/SNN-KL về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) gửi UBND các huyện, thành phố.

Thời tiết ngày 30/4: Cả nước nắng nóng, có nơi trên 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 30/4 (ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ), nắng nóng gay gắt vẫn là thời tiết chủ đạo ở cả 3 miền, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 42 độ C.

Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tính đến nay, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, riêng năm 2023 có 2 xã được công nhận NTM nâng cao. Để đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/4, dự báo tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hôm nay (29/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày từ 37,3 - 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 44 - 61%.

Khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tình hình thời tiết trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 40 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 20 - 35%, thời gian nắng nóng từ 9 -18h. Nắng nóng kéo dài khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục