(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, Trạm KN-KL Tân Lạc đã chủ động trong công tác hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật cho cơ sở. Với hệ thống mạng lưới khuyến nông xã có ở tất cả các xã, thị trấn và cán bộ của Trạm trực tiếp phụ trách địa bàn, Trạm thường xuyên tiếp xúc với cơ sở theo dõi, chỉ đạo, tư vấn về kỹ thuật SX nông-lâm-ngư nghiệp cho nông dân, tham mưu cho lãnh đạo các xã, thị trấn định hướng SX cho người nông dân.

 

Đồng thời nhanh chóng khắc phục những vấn đề nảy sinh trong SX cũng như tiêu thụ nông sản. Việc chỉ đạo SX của Trạm tập trung vào các mảng chính như: thông tin về chính sách, dự báo tình hình tiêu thụ nông sản, tư vấn và chuyển giao kỹ thuật, tư vấn xây dựng phương án SX cho chính quyền và người dân cấp cơ sở. 

 

Với nguồn ngân sách được phân bổ, Trạm đã chủ động đề xuất triển khai mỗi xã 1 lớp tập huấn kỹ thuật dựa trên nhu cầu học tập thực tế của nông dân. Ngoài ra, Trạm còn phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để có thêm nguồn kinh phí tổ chức các khóa tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho người nông dân. Trong 6 tháng đầu năm 2011, Trạm đã tổ chức được 35 lớp tập huấn trong và ngoài mô hình; triển khai thực hiện, lan rộng một số mô hình như: thử nghiệm nuôi gà Mông theo phương thức thả vườn tại xã Thanh Hối; phối hợp với các Công ty: Syngenta, Bioseed, Đại Thành, Mosanto, Giống cây trồng Phú Thọ... thực hiện 24 khảo nghiệm lúa, ngô trên địa bàn 11 xã, thị trấn; chuẩn bị giống cho việc nhân rộng mô hình tỏi của xã Bắc Sơn sang xã Lũng Vân; hỗ trợ, tư vấn cho việc lan rộng các mô hình triển khai trước đây như: nuôi lợn nái, gà thả vườn, vỗ béo bò...

 

Để làm tốt hơn nữa việc chuyển giao KHKT cho nông dân, thời gian tới, Trạm KN-KL Tân Lạc tiếp tục thực hiện các khoá tập huấn cho các nhóm đối tượng có nhu cầu, tăng cường cải tiến phương pháp tập huấn, chú trọng áp dụng phương pháp lớp học hiện trường (FFS), chủ động phối hợp với dự án PS-ARD triển khai đồng bộ các lớp FFS từ nguồn CDF của các xã. Đồng thời, khuyến khích xây dựng, hình thành các CLB khuyến nông, nhóm sở thích và chủ động phối hợp với các chương trình, dự án mục tiêu như: giảm nghèo, 135, PS-ARD. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả SX cho nông dân.

 

                                                                          Hồng Ngọc

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 3/5: Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 3/5, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 20-40 mm, có nơi trên 80 mm.

Mưa dông ở miền Bắc sẽ kéo dài đến khi nào?

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh nên đợt nắng nóng nhiều ngày qua ở miền Bắc đã chấm dứt, trời chuyển mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Dự báo, mưa dông sẽ kéo dài ở miền Bắc đến ngày 4/5, sau đó sẽ quay trở lại những ngày nắng nóng.

Thời tiết ngày 1/5: Bắc Bộ có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 1/5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc; Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Sở NN&PTNT vừa có Công văn số 1036/SNN-KL về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) gửi UBND các huyện, thành phố.

Thời tiết ngày 30/4: Cả nước nắng nóng, có nơi trên 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 30/4 (ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ), nắng nóng gay gắt vẫn là thời tiết chủ đạo ở cả 3 miền, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 42 độ C.

Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tính đến nay, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, riêng năm 2023 có 2 xã được công nhận NTM nâng cao. Để đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục