Nông dân xã An Lạc củng cố hệ thống kênh mương nội đồng đảm bảo nguồn nước tưới ổn định cho diện tích lúa vụ mùa.
(HBĐT) - Trên địa bàn huyện Lạc Thủy từ đầu vụ đến nay, nền nhiệt độ và lượng mưa xấp xỉ trung bình nhiều năm, đặc điểm thời tiết cơ bản là ban ngày trời nắng nóng, chiều tối, đêm có mưa rào và giông nhiều nơi.
Đặc biệt, có những thời điểm ảnh hưởng từ các cơn bão số 2 và số 3, trên địa bàn xuất hiện mưa vừa, mưa to trên diện rộng, gây ngập úng một số nơi, đồng thời làm ảnh hưởng đến tiến độ làm đất, gieo cấy lúa mùa và các cây trồng cạn vụ hè - thu. Tuy nhiên, cũng chính nhờ những trận mưa đó mà lượng nước tích trữ trong hệ thống hồ, ao, đập được cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Trên cơ sở thực hiện tốt công tác thủy lợi, tích trữ và điều tiết nước hợp lý, huyện dự kiến sẽ đảm bảo được nước tưới từ đầu đến cuối vụ.
Toàn huyện Lạc Thủy hiện có 91 hồ đập và 11 trạm bơm đảm bảo phục vụ tưới cho trên 2.421,9 ha lúa và 840 ha cây màu. Triển khai kế hoạch SX vụ hè - thu, các địa bàn đã cơ bản kết thúc gieo trồng trong tháng 7, đảm bảo trong khung thời vụ cho phép. Xác định không chủ quan, lơ là với diễn biến của thời tiết, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh thủy lợi, tăng cường kiểm tra các công trình thủy lợi trên địa bàn, kịp thời phát hiện sự cố để khắc phục, đảm bảo phục vụ SX. Trước đó, việc đầu tư xây dựng cơ bản các công trình thủy lợi đã được UBND huyện đôn đốc đảm bảo tiến độ “chạy lũ”. Một số công trình trọng điểm như: hồ Cời Táo, Rộc Ngường (xã Phú Thành), hồ Rộc Lá, Cảnh Bể (xã An Lạc)... đã được gấp rút thi công, đảm bảo khối lượng và chất lượng, kịp thời phục vụ sản xuất.
Cùng với tăng cường kiểm tra công trình thủy lợi trên địa bàn, việc quản lý chặt chẽ nguồn nước, hồ chứa nước đã được các địa bàn huyện Lạc Thủy nghiêm túc thực hiện. Phòng NN&PTNT huyện cho biết: Mùa mưa nên lượng nước tích trong hệ thống hồ chứa hiện nay cao hơn nhiều so với thời điểm vụ chiêm - xuân, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng nước của vụ hè - thu 2011. Tuy nhiên, dự báo nguy cơ ngập úng trên diện rộng trong cao điểm mùa mưa, các xã, thị trấn cần sẵn sàng triển khai các phương án thoát nước nhanh và hợp lý. Cụ thể cần chủ động tiêu nước đệm, sẵn sàng vận hành các trạm bơm, tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý các sự cố phát sinh nhằm kịp thời kiểm soát mức độ thiệt hại mưa lũ gây ra cho hoa màu.
Theo kế hoạch của phòng NN& PTNT huyện Lạc Thủy, lượng nước tích trong các hồ, đập hiện nay sẽ được xả tưới theo chu trình phát triển của cây lúa, chia làm 3 giai đoạn: làm đất, cấy và bén rễ, sinh trưởng và phát triển. Mỗi giai đoạn được cung ứng lượng nước phù hợp. Ngoài ra, chiến dịch toàn dân làm thủy lợi đợt II/2011 dự kiến sẽ được triển khai sớm với quyết tâm hoàn thành thắng lợi SX vụ hè - thu năm nay.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 1/5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc; Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.