Xã viên HTX TTCN&VSMT Tân lạc tiến hành thu gom rác thải trên địa bàn thị trấn Mường Khến.

Xã viên HTX TTCN&VSMT Tân lạc tiến hành thu gom rác thải trên địa bàn thị trấn Mường Khến.

(HBĐT) - Chị Vũ Thị Oanh, Chủ nhiệm HTX cho biết: Kinh tế phát triển, đời sống người dân nông thôn đỡ khó khăn hơn. Tuy nhiên, ô nhiễm môi trường ngày càng trở thành vấn đề lớn với người dân, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Trên địa bàn Tân Lạc chưa có đơn vị công ích nào làm việc thu gom rác của dân. Từ những năm 2000 - 2004 đã có một nhóm vài người ở thị trấn đứng ra làm công tác VSMT, thu gom rác thải trên địa bàn nhưng chỉ hoạt động một thời gian rồi tan rã.

 

Tháng 4/2006, HTX TTCN&VSMT huyện Tân Lạc được thành lập. HTX có 11 xã viên, phương tiện được UBND huyện trích kinh phí đầu tư bao gồm: 2 xe công nông, 10 xe đẩy rác và 20 thùng rác công cộng.  Thời gian đầu hoạt động, khó khăn lớn nhất là ý thức của bộ phận không nhỏ người dân còn hạn chế. Mặc dù lúc đó cơ sở hạ tầng của thị trấn Mường Khến đã được quy hoạch khang trang nhưng hầu hết các hộ dân nơi đây vẫn còn thờ ơ với hoạt động VSMT và thu gom rác thải. Tâm lý này khiến nhiều hộ không đồng ý ký hợp đồng với HTX, việc thu phí VSMT để duy trì hoạt động của HTX do đó gặp nhiều khó khăn. Khắc phục trở ngại, 11 xã viên đã đồng nhất quan điểm: Trước mắt cần lấy công làm lãi, tạo được uy tín với dân thì mới tính đến chuyện thu lệ phí của dân. Dần dần, nhiều hộ đã ký hợp đồng thu gom rác thải với HTX. Hoạt động của HTX theo đó được duy trì khá ổn định. HTX tiến hành thu gom rác thải dọc theo tuyến QL 6 và QL 12B đi qua địa bàn thị trấn. Trung bình mỗi tháng thu gom trên 100 m3 rác thải, phí thu được gần 4 triệu đồng. Nguồn kinh phí này được HTX sử dụng mua bảo hiểm, chi trả ngày công lao động và trang bị đầy đủ các loại bảo hộ lao động cho xã viên. Bình quân thu nhập xã viên đạt 1,4 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, HTX còn ký hợp đồng với UBND huyện Tân Lạc chăm sóc 2 km cây xanh dọc quốc lộ, cắt tỉa cây cảnh và nạo vét cống, rãnh trên địa bàn, góp phần cải thiện thu nhập cho xã viên và phong phú hoá loại hình dịch vụ. Chị Vũ Thị Oanh cho biết thêm: Hoạt động của HTX ngày càng được người dân, chính quyền ủng hộ và đánh giá cao. Hiện, HTX thực hiện thu gom rác trên dịa bàn 9 KDC, bao gồm 5 khu trung tâm thị trấn và 4 khu xã Quy Hậu với gần 500 hộ gia đình ký hợp đồng. Thời gian tới, HTX sẽ thu gom rác thải trên toàn địa bàn thị trấn và phân loại rác thải. Hiện, huyện đã quy hoạch bãi rác với quy mô 1 ha và xây dựng được nhà phân lợi rác diện tích 300 m2.

 

 

                                                                         Hải Linh

 

Các tin khác


Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Sở NN&PTNT vừa có Công văn số 1036/SNN-KL về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) gửi UBND các huyện, thành phố.

Thời tiết ngày 30/4: Cả nước nắng nóng, có nơi trên 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 30/4 (ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ), nắng nóng gay gắt vẫn là thời tiết chủ đạo ở cả 3 miền, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 42 độ C.

Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tính đến nay, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, riêng năm 2023 có 2 xã được công nhận NTM nâng cao. Để đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/4, dự báo tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hôm nay (29/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày từ 37,3 - 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 44 - 61%.

Khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tình hình thời tiết trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 40 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 20 - 35%, thời gian nắng nóng từ 9 -18h. Nắng nóng kéo dài khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục