Nông dân xã Đồng Tâm tham gia mô hình khảo nghiệm giống Xuyên hương 178, năng suất đạt trên 70 tạ/ha, chất lượng gạo tốt.

Nông dân xã Đồng Tâm tham gia mô hình khảo nghiệm giống Xuyên hương 178, năng suất đạt trên 70 tạ/ha, chất lượng gạo tốt.

(HBĐT) - Huyện Lạc Thủy có diện tích đất nông nghiệp 5.281,63 ha, trong đó đất trồng cây hàng năm 3.614,39 ha; tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt trên 8.000 ha, trong đó diện tích gieo cấy lúa từ 3.000 - 3.200 ha/năm. Lúa là cây trồng mũi nhọn trong sản xuất nông nghiệp của huyện.

 

Những năm gần đây, thực hiện chủ trương thay đổi cơ cấu giống lúa, các loại giống lúa lai được đưa vào nhiều trong sản xuất, trung bình 2 vụ/năm chiếm tỷ lệ từ 40 - 50% diện tích gieo cấy toàn huyện. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là một số giống lúa truyền thống qua nhiều năm sản xuất đã xuất hiện những hạn chế và tỏ ra không còn phù hợp. Từ Nhị ưu 838 đến Q5, Khang Dân 18…, khi gieo cấy qua nhiều vụ, nhiều năm đã biểu hiện khả năng kháng bệnh hạn chế, năng suất, chất lượng không còn đạt được như kỳ vọng.

Bà Trần Thị Thếp, khuyến nông viên thị trấn Thanh Hà cho biết: Thực tế đòi hỏi các bộ giống lúa phù hợp hơn với điều kiện đất đai, khí hậu và trình độ thâm canh của người nông dân nơi đây. Cụ thể, các giống lúa mới cần đáp ứng tốt các yêu cầu: năng suất và chất lượng đảm bảo, chịu thâm canh, có khả năng kháng nhiều loại sâu bệnh...

Để tìm ra các bộ giống phù hợp, thị trấn Thanh Hà cũng như các địa bàn khác trong huyện Lạc Thủy đã tăng cường khảo nghiệm các giống lúa mới. Ví dụ gần đây, trong vụ chiêm - xuân 2011, thị trấn Thanh Hà triển khai mô hình khảo nghiệm thâm canh giống lúa lai ba dòng SYN6. Qua theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển và năng suất, bước đầu cán bộ khuyến nông đánh giá đây là giống có tiềm năng cho năng suất cao, chất lượng gạo khá, phù hợp với đồng ruộng của thị trấn Thanh Hà. Mô hình thành công nên nhiều hộ nông dân trong thị trấn đã sử dụng loại giống mới trong sản xuất vụ mùa, hứa hẹn sẽ tiếp tục được mùa vì đến thời điểm này, những diện tích đang sinh trưởng và phát triển tốt.

Cũng như thị trấn Thanh Hà, xã Đồng Tâm đã tích cực khảo nghiệm để tìm ra các bộ giống lúa mới phù hợp để thay thế các bộ giống truyền thống đã bộc lộ nhiều hạn chế. Vụ xuân năm nay, xã đã khảo nghiệm thành công 4 giống lúa mới gồm: Nam ưu 603, Nam ưu 604, Xuyên hương 178, GS9. Theo đánh giá của phòng NN&PTNT huyện, những giống khảo nghiệm sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp với điều kiện đất đai và trình độ thâm canh của nông dân bản địa. Chính vì vậy, huyện khuyến cáo nhân rộng mô hình, đưa vào sản xuất trong các vụ, năm tiếp theo trên địa bàn xã Đồng Tâm cũng như các xã, thị trấn khác trong toàn huyện. Đây là những thành công bước đầu cho thấy ngành nông nghiệp huyện Lạc Thủy đang đi đúng hướng với nỗ lực đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống lúa địa phương, nâng cao hiệu quả kinh tế và giữ vững vai trò mũi nhọn của cây lúa trong sản xuất nông nghiệp của huyện./. 

 

                                                                                    Thu Trang 

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 30/4: Cả nước nắng nóng, có nơi trên 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 30/4 (ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ), nắng nóng gay gắt vẫn là thời tiết chủ đạo ở cả 3 miền, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 42 độ C.

Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tính đến nay, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, riêng năm 2023 có 2 xã được công nhận NTM nâng cao. Để đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/4, dự báo tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hôm nay (29/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày từ 37,3 - 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 44 - 61%.

Khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tình hình thời tiết trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 40 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 20 - 35%, thời gian nắng nóng từ 9 -18h. Nắng nóng kéo dài khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm.

Lúc 13 giờ hôm nay 28/4, tỉnh Hòa Bình ghi nhận nhiệt độ 40,4 độ C

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, ngày hôm nay (28/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt diện rộng. Nhiệt độ lúc 13 giờ từ 37,5 - 40,4 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 25 - 50%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục