Ngày càng nhiều cá nhân, doanh nghiệp nhận ra được hiệu quả kinh tế của việc sử dụng mực in chính hãng thay vì dùng mực in trôi nổi không rõ xuất xứ dù loại này có giá thành thấp hơn khá nhiều.

Trên thực tế, nhiều năm qua, dù đã được giới truyền thông, các hãng sản xuất máy in, mực in khuyến cáo nhưng nhiều khách hàng do nhận thức chưa đầy đủ vẫn sử dụng mực in không chính hãng chỉ vì muốn tiết kiệm chi phí mà không hiểu được rằng đó thực sự là lựa chọn “lợi bất cập hại”.

Theo nhận định của các chuyên gia trong lĩnh vực in ấn, chất lượng mực không chính hãng rất kém khiến bản in gặp tình trạng chỗ đậm chỗ nhạt, chữ nhỏ dễ bị vỡ, lem nhem khiến người sử dụng cảm thấy phiền toái và tốn kém vì phải in đi in lại mà vẫn không có được bản in ưng ý. Anh Thành, nhân viên văn phòng của một công ty xây dựng tại Trung Hòa – Nhân Chính (Hà Nội) chia sẻ: “5 tháng trước, chúng tôi gặp phải sự cố khi cần in bổ sung gấp chỉ vài bộ tài liệu trước cuộc họp quan trọng với khách hàng. Đang chạy “êm ru” tự nhiên máy in “dở chứng” đứng im không hoạt động nữa. Một vài trang in trước đó hoàn thành được thì lem nhem, chỗ đậm chỗ nhạt.” Mở máy in ra anh Thành “chết đứng” vì mực vương vãi làm hỏng cả cái máy in gần 3 triệu bạc mà công ty mới mua. Bản thân anh thì bị Giám đốc khiển trách chỉ vì “chuẩn bị một bản in cho tử tế cũng không xong”. Từ đó công ty anh Thành từ bỏ hẳn việc mua mực in trôi nổi giá rẻ mà chuyển sang dùng mực chính hãng và không còn gặp sự cố với các tài liệu in.

Các chuyên gia của HP – nhà sản xuất máy in và mực in uy tín trên thị trường Việt Nam cho biết, việc sử dụng mực trôi nổi cho máy in chính hãng sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều tới chất lượng bản in, nhất là in nhiều màu. Chất lượng màu sắc sẽ khác so với tiêu chuẩn, và mực in không chính hãng còn làm giảm tuổi thọ của chiếc máy in. Mặt khác, với mực in chính hãng của HP, khách hàng sẽ sử dụng được gần như hoàn toàn lượng mực trong hộp chứ không phải chỉ ở mức 80 - 90% như mực in trôi nổi. Và như vậy, việc sử dụng mực in  trôi nổi dù giá mua rẻ hơn gấp nhiều lần nhưng lại không kinh tế do lượng mực dư thừa không sử dụng được lại nhiều hơn và các tác hại ngầm khác như chi phí trang in cao vì phải in lại nhiều lần, chi phí sửa máy vì những hỏng hóc do mực trôi nổi gây ra v.v... Không những thế, mực không chính hãng còn gây tổn hại đến môi trường trong khi các hộp mực in chính hãng HP được sản xuất từ những nguyên liệu tái chế, đóng gói cơ bản và tiết kiệm để tránh nguy hại cho môi trường và sức khỏe người sử dụng. Ngoài ra, người tiêu dùng cũng cần chú ý để mua các sản phẩm mực in chính hãng tại các nhà phân phối hay đại lý có tên tuổi để tránh tình trạng mua nhầm phải hàng giả, hàng nhái và nhận được những hỗ trợ tốt nhất, đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng như đem lại lợi ích lâu dài khi sử dụng. 

Với nỗ lực khuyến khích người tiêu dùng sử dụng mực in chính hãng, từ ngày 14.9.2011 đến 31.10.2011, HP khuyến mại đặc biệt cho các sản phẩm mực in HP được phân phối bởi các Đại lý chính thức của HP trên toàn quốc. Theo đó, khi mua 01 hộp mực in phun chính hãng HP bất kỳ khách hàng sẽ được nhận qùa tặng trị giá 50.000 đồng; mua 01 hộp mực in Laser (mã 12A, 16A, 35A, 53A, 78A, 85A và CE505A) sẽ được nhận quà tặng trị giá 100.000 đồng.

 

                                                                      Theo Báo SKĐS

Các tin khác


Thời tiết ngày 27/4: Nắng nóng gay gắt, có nơi trên 41 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 27/4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ nhiều khu vực dự báo vượt ngưỡng 41 độ C.

Chủ động giải pháp cấp điện ổn định dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Để đảm bảo vận hành lưới điện ổn định, an toàn trong kỳ nghỉ lễ mừng Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, khắc phục tồn tại, khiếm khuyết trên lưới điện.

Chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự ban hành Công văn số 89/CV-BCH ngày 26/4/2024 về chủ động ứng phó với mưa dông, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong thời gian tới.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Bờ trái sông Đà

Sáng 26/4, tại Công ty TNHH Long Bình Electronics thuộc khu công nghiệp (KCN) Bờ trái Sông Đà (TP Hòa Bình), Ban quản lý các KCN tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức diễn tập phương án PCCC&CNCH. Tham gia diễn tập có đại diện 30 doanh nghiệp tại KCN bờ trái sông Đà và KCN Bình Phú (TP Hoà Bình)...

Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục