(HBĐT) - Đã 26 năm trôi qua nhưng ông Đinh Văn Nhàn, Trưởng xóm Thỏi, xã Phú Vinh (Tân Lạc) vẫn nhớ như in những. ngày gia đình ông cùng 36 hộ dân ở xã Ngòi Hoa men theo lối mòn ở Thung Giác chuyển về nơi ở mới để nhường đất đai, ruộng vườn cho xây dựng công trình thủy điện Hòa Bình.

 

Giọng buồn buồn, ông Nhàn kể: Hơn 10 km đường rừng mà phải đi nửa ngày mới đến nơi, đường mòn, dốc đá cheo leo, từ nhà cửa, hài cốt ông, bà, cha, mẹ đến trâu, bò, lợn, gà, tất cả đều bằng sức người. Đẵng đẵng hàng tháng trời mới chuyển hết về nơi ở mới. Chúng tôi rất biết ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Vinh đã chia sẻ, đùm bọc, hỗ trợ để các hộ từ Ngòi Hoa chuyển về sớm ổn định đời sống. Xa rời quê cha, đất tổ đã 26 năm, đời sống của chúng tôi đã từng bước được cải thiện nhưng khó khăn, bức xúc và thiệt thòi nhất là đến giờ cả xóm vẫn chưa được sử dụng điện lưới quốc gia.

Xóm Thỏi, sau 26 năm giờ đã có 57 hộ, 267  nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mường. Ngoài hỗ trợ lương thực để di dân giải phóng vùng lòng hồ, đến năm 1999, dự án ổn định dân cư vùng lòng hồ sông Đà (747) đã xây dựng một tuyến đường cấp phối dài 7 km từ trung tâm xã vào xóm. Sau gần 12 năm, tuyến đường đã xuống cấp, chỉ có xe máy và công nông mới có thể vào được. Chi trường tiểu học với 3 phòng học đã được xây dựng kiên cố. Hệ thống nước tự chảy đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho các hộ dân trên địa bàn. Chủ tịch UBND xã Phú Vinh Đinh Công Dùng chia sẻ: Dân cư xóm Thỏi cần cù lao động, sản xuất, chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Nhưng để phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo bền vững, ngoài nâng cấp đường giao thông, việc đầu tư hệ thống điện lưới quốc gia ở đây là hết sức bức thiết.  

Không có điện lưới quốc gia là một gánh nặng lớn trong sản xuất và sinh hoạt của người dân xóm Thỏi. Muốn sát ít gạo, xay ít ngô, sắn cũng phải ra tận trung tâm xã cách xa đến 7 km. Ngoài giờ học trên lớp, đêm về, đến giờ học, học sinh ở đây vẫn phải làm bạn mới ánh đèn dầu. Thêm nữa, dân cư xóm Thỏi gần như mù thông tin vì không có điện, các phương tiện nghe, nhìn cũng trở nên vô dụng...

Là xóm thuần nông, thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào trồng ngô, chăn nuôi gia súc, gia cầm và mới đây đang phát triển thêm cây mía tím. Vì vậy, hộ nghèo của xóm còn trên 30%, thu nhập bình quân mới chỉ đạt hơn 6 triệu đồng/người/năm. Trong khi mức thu thập bình quân ở Phú Vinh hiện là 9,2 triệu đồng/người/năm. Vì vậy, xóm Thỏi hiện có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất và có mức thu nhập bình quân thấp nhất xã Phú Vinh.   

Tuy nhiên, tại đề án ổn định dân cư phát triển KT-XH vùng chuyển dân sông Đà tỉnh giai đoạn 2009-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1588/CP ngày 9/10/2009, công trình điện lưới quốc gia về xóm Thỏi vẫn không có trong danh mục. Thiết nghĩ, nguyện vọng chính đáng, thiết thực của người dân xóm Thỏi có điện lưới quốc gia phục vụ đời sống, sản xuất sẽ sớm được các cấp, ngành quan tâm, đáp ứng để  bù đắp những  thiệt thòi đã kéo dài tới 1/4 thế kỷ.      

                                        

                                                                          Đức Phượng 

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 27/4: Nắng nóng gay gắt, có nơi trên 41 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 27/4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ nhiều khu vực dự báo vượt ngưỡng 41 độ C.

Chủ động giải pháp cấp điện ổn định dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Để đảm bảo vận hành lưới điện ổn định, an toàn trong kỳ nghỉ lễ mừng Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, khắc phục tồn tại, khiếm khuyết trên lưới điện.

Chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự ban hành Công văn số 89/CV-BCH ngày 26/4/2024 về chủ động ứng phó với mưa dông, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong thời gian tới.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Bờ trái sông Đà

Sáng 26/4, tại Công ty TNHH Long Bình Electronics thuộc khu công nghiệp (KCN) Bờ trái Sông Đà (TP Hòa Bình), Ban quản lý các KCN tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức diễn tập phương án PCCC&CNCH. Tham gia diễn tập có đại diện 30 doanh nghiệp tại KCN bờ trái sông Đà và KCN Bình Phú (TP Hoà Bình)...

Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục