Nhân dân xã Mai Hạ (Mai Châu) xây dựng kênh, mương phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Nhân dân xã Mai Hạ (Mai Châu) xây dựng kênh, mương phục vụ sản xuất nông nghiệp.

(HBĐT) - Chương trình xây dựng NTM đã tạo được khí thế quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội và mang lại những kết quả đáng ghi nhận. Thế nhưng nhận thức về bản chất của chương trình ở một số cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa đúng, chưa đủ, chưa toàn diện.

 

Nhận thức về chương trình còn hết sức phiến diện không chỉ ở người dân mà ngay cả cán bộ chính quyền cơ sở cũng coi đây là một chương trình đầu tư từ ngân sách Nhà nước. Do đó, nội lực ở mỗi địa phương chưa phát huy, sự chủ động, tự giác của cộng đồng dân cư chưa có chuyển biến căn bản, tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào ngân sách Nhà nước đang phổ biến ở nhiều xã. Tỉnh đã có lộ trình đầu tư hệ thống hạ tầng kinh tế - kỹ thuật cho các địa phương trong giai đoạn từ nay đến năm 2015. Nhiệm vụ của chính quyền cơ sở là tổ chức triển khai thực hiện, vận động nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia. Xây dựng NTM có nhiều tiêu chí không chỉ đòi hỏi tiền đầu tư mà phải bằng sự quyết tâm của mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi thôn, xã, sự đồng thuận, chung sức, chung lòng của cả cộng đồng. Mỗi người dân sống trên địa bàn, là chủ thể của chương trình nên phải phát huy được vai trò “Dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân quản lý và dân hưởng lợi”.

 Phó Chủ tịch UBND xã Phong Phú (Tân Lạc) Bùi Quang Hiên cho biết: Là xã làm điểm của tỉnh và huyện, thời gian qua được các sở, ngành hướng dẫn tập huấn nhiều nhưng quả thật, tư duy đầu tư của Nhà nước vẫn còn nặng nề trong cách nghĩ, cách làm của cả cán bộ và người dân trong xã. Không phải cứ Nhà nước đầu tư nhiều thì thành xã NTM mà quan trọng nhất là sự vận động nội tại trong cộng đồng dân cư, từ chính cách chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Để mọi người dân hiểu thực hiện xây dựng NTM là chương trình vận động toàn xã hội tham gia, trong đó, Nhà nước có vai trò hướng dẫn, hỗ trợ. Bên cạnh việc huy động đóng góp bằng tài chính, vật chất cần huy động sự đóng góp ngày công của người dân thông qua các cuộc phát động phong trào làm thuỷ lợi, xây dựng công trình giao thông, xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao của xã, thôn.

 

Một trong những vướng mắc nhất ở các xã hiện nay là việc lập đề án và đồ án quy hoạch NTM. Trao đổi với chúng tôi, nhiều đơn vị tư vấn và các xã đều cho biết, điều họ học được lớn nhất là phương pháp, cách lập đề án, đồ án quy hoạch, còn lãnh đạo các huyện hiểu sâu, cặn kẽ, bài bản hơn về phương pháp thẩm định đề án, đồ án quy hoạch NTM cấp xã. Một bản đồ án 3 chung (quy hoạch xây dựng, quy hoạch sản xuất, quy hoạch sử dụng đất) quy hoạch thế nào cho đầy đủ theo hướng dẫn của các bộ, ngành đến cách thức tổ chức buổi thẩm định, phương pháp thẩm định của Hội đồng. Đại diện một đơn vị tư vấn đang thực hiện lập đồ án quy hoạch NTM cho biết: Chúng tôi học được rất nhiều điều từ phương pháp lập đồ án như lấy ý kiến tham gia của người dân, chính quyền, cập nhật các thông tin số liệu, bản đồ trình chiếu như thế nào để truyền đạt được tốt nhất ý đồ của bản đồ án, làm thế nào để tiết kiệm được chi phí trong quá trình triển khai thực hiện...

 

Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết: Sở đã hướng dẫn các xã, đơn vị tư vấn về thực hiện lập quy hoạch NTM cấp xã theo sổ tay hướng dẫn của Bộ Xây dựng, các thông tư liên ngành của các bộ. Tuy nhiên, do hiểu chưa đúng bản chất của chương trình nên trong đồ án quy hoạch của các xã hiện nay mới chỉ là quy hoạch chung chứ chưa đề cập sâu đến từng quy hoạch cụ thể như: sử dụng đất, xây dựng, phát triển sản xuất. Do đó, đơn vị tư vấn khi lập quy hoạch cần có sự nghiên cứu, đánh giá sâu hơn về mối liên hệ vùng, thể hiện được tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của người dân, có như vậy, những số liệu đưa ra trong đồ án mới có tính khả thi và không phải là con số treo. Lưu ý trong Hội đồng thẩm định đề án và đồ án quy hoạch phải có sự tham gia của đại diện thôn. Về tỷ lệ bản đồ với quy hoạch chung xây dựng theo tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000 còn quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc 1/2.000.

           

 

                                                                     Đinh Thắng

 

Các tin khác


Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tính đến nay, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, riêng năm 2023 có 2 xã được công nhận NTM nâng cao. Để đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/4, dự báo tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hôm nay (29/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày từ 37,3 - 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 44 - 61%.

Khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tình hình thời tiết trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 40 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 20 - 35%, thời gian nắng nóng từ 9 -18h. Nắng nóng kéo dài khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm.

Lúc 13 giờ hôm nay 28/4, tỉnh Hòa Bình ghi nhận nhiệt độ 40,4 độ C

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, ngày hôm nay (28/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt diện rộng. Nhiệt độ lúc 13 giờ từ 37,5 - 40,4 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 25 - 50%.

Thời tiết ngày 28/4: Cao điểm nắng nóng trên cả nước, có nơi lên đến 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 28/4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt, có nơi lên đến 42 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục