45 đội thi đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước sẽ bước vào tranh tài trong cuộc thi “Thiết kế xe chạy bằng năng lượng mặt trời” do Trung tâm Tiết kiệm năng lượng (Sở Khoa học Công nghệ TPHCM) tổ chức tại Khu Công nghệ cao (quận 9) vào sáng 24-10. Những tay lái nghiệp dư đang háo hức từng ngày, chờ “đứa con cưng” của mình lăn bánh trên đường đua xanh.

Lợi dụng nắng tạo... ô tô

Mấy tuần nay, khu đất trống trong khuôn viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM nhộn nhịp hẳn lên bởi những âm thanh hàn chì, khoan, cắt đục… từ những xưởng cơ khí dã chiến do các sinh viên của trường lập ra.

Nguyễn Hữu Đông, sinh viên năm cuối, Khoa Cơ khí chế tạo máy, cho biết: “Ngay khi nhận được giấy đăng ký từ ban tổ chức cuộc thi “Thiết kế xe chạy bằng năng lượng mặt trời”, chúng tôi đã nhanh chóng lập 4 đội đua và đề xuất các ý tưởng thiết kế cho xe. Hy vọng từ những cuộc thi như thế này, sẽ có nhiều chiếc xe sử dụng năng lượng sạch được sáng tạo và ứng dụng vào cuộc sống”.

Dưới cái nắng hơn 35°C, mồ hôi ướt đẫm trán, các thành viên đội Green Car (ĐH Giao thông Vận tải TPHCM) canh chỉnh lại lần cuối các tấm pin năng lượng mặt trời cho xe ngay giữa sân trường. Thầy Lê Công Danh, đội trưởng đội đua của trường, tâm sự: “Đến nay, hai xe đã gần hoàn thiện. May mắn của cả đội là được lãnh đạo nhà trường quan tâm và tạo điều kiện tốt cả vật chất lẫn tinh thần. Nhờ trời nắng gắt mấy hôm nay nên các bạn sinh viên đang cho xe chạy thử và canh chỉnh các thiết bị để xe đạt tốc độ cao nhất”.
 

Các thành viên đội Green Car (ĐH Giao thông Vận tải TPHCM) canh chỉnh lại lần cuối các tấm pin năng lượng mặt trời cho xe.

Đặc biệt, ngoài sinh viên và các kỹ sư trẻ, cuộc thi còn có sự tham gia của các thành viên U.50 - U.60 lẫn các em học sinh cấp THCS. Tuy tuổi đời khác nhau nhưng giữa họ có chung sự nhiệt tình với công nghệ mới, với sự nghiệp bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng.

Thầy Trần Tất Linh, giảng viên ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, một trong những thành viên đề xuất ý tưởng của cuộc thi, cho biết: “Mục đích cuộc thi là khuyến khích các nhà khoa học và kỹ sư tương lai tư duy sáng tạo ứng dụng các nguồn năng lượng xanh vào thực tế. Bên cạnh đó, cuộc thi còn là nơi để các doanh nghiệp có thể tìm kiếm nguồn nhân lực từ các sinh viên sắp ra trường”.

Đứng trước thử thách

Khoa Sáng tạo - Nhà Thiếu nhi Thủ Đức cũng góp mặt tại cuộc thi năm nay 3 thành viên còn học phổ thông. Ngoài giờ học, các em chạy ngay đến phòng chế tạo của thầy để làm việc. Em tạo mẫu, em mang các ống kim loại đi hàn khung, có em giúp thầy thiết kế mạch điện tử.

Thầy Phan Thanh Giàu, Chủ nhiệm Khoa Sáng tạo - Nhà Thiếu nhi Thủ Đức kể: “Lúc đầu, phụ huynh tìm đến than phiền vì sợ các em tập trung cho cuộc thi mà lơ là việc học. Chúng tôi phải thuyết phục rất nhiều, cộng thêm sự quyết tâm từ các em, nên phụ huynh mới đồng ý”.
 
Trong các thành viên của đội, Ngọc Mỹ là thành viên nhỏ nhất (học lớp 9, Trường THCS Bình Thọ, quận Thủ Đức) lại là nữ. Với em cuộc thi không đơn thuần chỉ dành cho các bạn nam. Mỹ cho biết: “Em đã tham gia nhiều cuộc thi về sáng tạo cho thanh niên TP, nên không xa lạ gì với dây điện, bánh xe, ốc vít… Xe đã làm xong mà chưa đến ngày thi đấu, em càng nóng ruột. Mấy hôm nay, trời không nắng, xe không chạy đúng thiết kế nên tụi em càng lo lắng hơn”.
 
Khát khao biến ý tưởng thành hiện thực, các thí sinh đã thức đêm, tập trung nghiên cứu, mong muốn được nhìn thấy “đứa con cưng” của mình ra đời.

Trần Thái Sơn, Đội trưởng đội đua Trường ĐH Việt - Đức chia sẻ: “Tổng số tiền thiết kế 2 chiếc xe đã lên đến 50 triệu đồng. Ngoài nhận được nguồn kinh phí hỗ trợ từ nhà trường, các thành viên phải hoãn ngày đóng học phí để góp tiền làm quỹ cho đội. Đây là cuộc thi khá bổ ích, giúp chúng tôi vừa chơi vừa học. Cả nhóm đang đếm ngược từng ngày chờ “đứa con cưng” của mình lăn bánh trên đường đua xanh vào ngày 24-10 tại Khu Công nghệ cao (quận 9)”.

 

                                                                         Theo Báo SGGP

 

 

Các tin khác


Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tính đến nay, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, riêng năm 2023 có 2 xã được công nhận NTM nâng cao. Để đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/4, dự báo tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hôm nay (29/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày từ 37,3 - 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 44 - 61%.

Khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tình hình thời tiết trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 40 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 20 - 35%, thời gian nắng nóng từ 9 -18h. Nắng nóng kéo dài khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm.

Lúc 13 giờ hôm nay 28/4, tỉnh Hòa Bình ghi nhận nhiệt độ 40,4 độ C

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, ngày hôm nay (28/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt diện rộng. Nhiệt độ lúc 13 giờ từ 37,5 - 40,4 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 25 - 50%.

Thời tiết ngày 28/4: Cao điểm nắng nóng trên cả nước, có nơi lên đến 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 28/4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt, có nơi lên đến 42 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục