Trạm Kiểm lâm xóm Máy(TPHB) triển khai phương án PCCCR tại cơ sở.

Trạm Kiểm lâm xóm Máy(TPHB) triển khai phương án PCCCR tại cơ sở.

(HBĐT) - Thời điểm này đã chính thức bước vào mùa khô năm 2011-2012 với những dấu bất thường của thời tiết hanh khô, bắt đầu xuất hiện nguy cơ cháy rừng. Việc cấp bách lúc này là khẩn trương rà soát, kiện toàn ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) các cấp, tập trung chỉ đạo triển khai những biện pháp PCCCR, quản lý và bảo vệ rừng phù hợp với tình hình thực tế, đề cao vai trò của cấp ủy, chính quyền, các chủ rừng và nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng, PCCCR, bảo vệ tài nguyên rừng bền vững.

 

Nếu như mùa khô năm 2009- 2010, cả tỉnh xảy ra 15 vụ cháy rừng làm thiệt hại trên 66 ha rừng, thì mùa khô năm 2010-2011 chỉ xảy ra 1 vụ cháy rừng tại xã Phú Lão (Lạc Thủy). Đám chảy xảy ra vào ban đêm ở khu vực núi đá, nhưng do chuẩn bị chu đáo phương án PCCCR, huyện đã kịp thời huy động các lực lượng cơ sở tham gia chữa cháy, do vậy mức độ thiệt hại không đáng kể, tổng diện tích bị cháy khoảng 1,5 ha lau, lách.

 

Ông Lê Minh Thủy, Phó chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết: Mùa khô vừa rồi hầu như tỉnh không để xảy ra cháy rừng. Nguyên nhân do thời tiết có mưa đều, độ ẩm khá cao đã giảm bớt nguy cơ cháy rừng. Mặt khác, sau nhiều năm liên tục tổ chức tuyên truyền các quy định quản lý và bảo vệ rừng, PCCCR, ý thức cấp ủy, chính quyền và người dân nơi có rừng trong việc triển khai các biện pháp PCCCR cũng đã được nâng lên đáng kể. Tuy nhiên, lực lượng kiểm lâm nhận định, không cháy rừng hoặc cháy rừng ít cũng dễ làm phát sinh yếu tố chủ quan, lơ là trong triển khai các biện pháp PCCCR.

      

Diện tích rừng và đất lâm nghiệp của tỉnh chiếm khoảng 68% tổng diện tích tự nhiên, trong đó diện tích có rừng trong khoảng từ 20- 22 vạn ha. Hiện nay đã chính thức bước vào mùa khô năm 2011-2012 (bắt đầu tư tháng 11 đến tháng 4 hàng năm) là thời gian nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Đặc biệt là trạng thái rừng bương, tre, nứa hỗn giao, rừng sản xuất từ 1-3 năm tuổi, rừng nguyên liệu hết thời kỳ chăm sóc. Thực tế cho thấy có từ 70- 80% nguyên nhân cháy rừng là do ý thức bất cẩn khi sử dụng lửa của người dân khi đốt nương, làm rẫy, đốt lửa lấy mật ong (tháng 2,3 hàng năm). Ông Lê Minh Thủy cho rằng: Ý thức cũng như việc triển khai các biện pháp PCCCR có nhiều chuyển biến. Thế nhưng vẫn có một số cấp ủy, chính quyền cơ sở và một bộ phận nhân dân chưa thực sự coi trọng công tác PCCCR, vẫn còn tình trạng dùng lửa trong rừng trái với quy định. Trong khi đó, thời tiết diễn biến phức tạp là những nguy cơ lớn xảy ra cháy rừng.

 

Chi cục Kiểm lâm đang tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền khẩn trương kiện toàn Ban chỉ huy PCCCR các cấp, triển khai cấp bách những quy định PCCCR, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng kiểm lâm địa bàn và các tổ, đội quần chúng quản lý và bảo vệ rừng, PCCCR, thực  hiện phương châm “4 tại chỗ” trong PCCCR. Chi Cục Kiểm lâm đã chức diễn tập phương án PCCCR tại một số cơ sở như: Cao Sơn (Đà Bắc), Lạc Hưng (Yên Thủy)... Trong PCCCR cần phát huy vai trò phối hợp giữa 3 lực lượng là kiểm lâm, công an và dân quân tự vệ thực hiện phương châm “4 tại chỗ”. Đối với những xã nằm trong vùng nguy cơ trọng điểm cháy rừng cao cần tổ chức trực thường xuyên, sẵn sàng triển khai các biện pháp PCCCR. Về quan điểm và thực tế cho thấy, nếu phương án PCCCR càng chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo và huy động được hệ thống chính trị tham gia thì công tác PCCCR sẽ đạt được kết quả tốt. Đối với công tác PCCCR thì phòng vẫn được xác định là yếu tố then chốt. Mùa khô năm nay, công tác tuyên truyền cũng được đặc biệt chú trọng. Trong đó tập trung vào các đối tượng là chủ rừng, người dân khu vực có rừng và các cơ sở chế biến lâm sản trên địa bàn về nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, bảo vệ, PCCCR. Lực lượng chức năng cũng chú trọng đến hướng dẫn người dân phương pháp xử lý thực bì, đốt nương làm rẫy, thu dọn vật dễ cháy ra xa khu vực có rừng, giảm nguồn vật liệu dễ cháy ở mức thấp nhất, tuyệt đối không đốt nương, xử lý thực bì trong điều kiện thời tiết hanh khô cao và có gió.

 

Năm nay, cùng với công tác PCCCR, lực lượng chức năng cũng đang tăng cường phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền các xã có rừng đẩy mnh công tác quản lý và bảo vệ rừng, xử lý kiên quyết những trường hợp khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, bảo vệ tài nguyên rừng. 

                                                                              

                                                                             

 

                                                                                   Lê Chung

 

Các tin khác


Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Sở NN&PTNT vừa có Công văn số 1036/SNN-KL về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) gửi UBND các huyện, thành phố.

Thời tiết ngày 30/4: Cả nước nắng nóng, có nơi trên 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 30/4 (ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ), nắng nóng gay gắt vẫn là thời tiết chủ đạo ở cả 3 miền, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 42 độ C.

Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tính đến nay, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, riêng năm 2023 có 2 xã được công nhận NTM nâng cao. Để đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/4, dự báo tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hôm nay (29/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày từ 37,3 - 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 44 - 61%.

Khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tình hình thời tiết trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 40 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 20 - 35%, thời gian nắng nóng từ 9 -18h. Nắng nóng kéo dài khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục