Công trình mương bai suối Đằm ở xóm Sỹ, xã Lạc Sỹ thuộc hợp phần phát triển kinh tế huyện đang gấp rút thi công đảm bảo tiến độ.

Công trình mương bai suối Đằm ở xóm Sỹ, xã Lạc Sỹ thuộc hợp phần phát triển kinh tế huyện đang gấp rút thi công đảm bảo tiến độ.

(HBĐT) - So với trước kia, đời sống của xã nghèo Lạc Sỹ (Yên Thủy) đã đổi thay nhiều. Theo ông Bùi Đức Miên, Phó Chủ tịch UBND xã Lạc Sỹ, nhờ những chương trình hỗ trợ dân sinh thiết thực của Dự án Giảm nghèo mà người dân được hưởng lợi ngày càng nhiều. Nếu giai đoạn 1, dự án tập trung đầu tư xây dựng các công trình trường học, đường ống dẫn nước sạch, cầu thì ở giai đoạn 2 này, dự án dành ưu tiên cho các công trình mương bai nhỏ lẻ phục vụ sản xuất, đường dân sinh.

 

Đáng chú ý, trên địa bàn xã có 1 tiểu dự án thuộc hợp phần phát triển kinh tế huyện, đó là công trình xây mương bai suối Đằm ở xóm Sỹ. Bên cạnh đó có 6 tiểu dự án thuộc hợp phần ngân sách phát triển xã là nâng cấp mương bai Đồng Cáp, xây mương bai Đồng Khạ - xóm Trấu, làm đường dân sinh xóm Nghia, xây mương bai Đồng Trấu - xóm Thượng, xây mương bai Đồng Khung - xóm Hạ 2, xây mương bai Đồng Mí - xóm Ong. Bà Bùi Thị Thanh, trưởng xóm Nghia cho biết: Đã từ rất lâu, việc đi lại của bà con trong xóm khó khăn, con đường mòn vào xóm mấp mô, ngày mưa thì lầy lội. Để ra đến trung tâm xã, người dân phải trèo đèo, lội suối. Với 80 triệu đồng vốn hỗ trợ, Dự án giảm nghèo giai đoạn 2 đã nâng cấp đường mòn xóm Nghia thành đường cấp phối, rải đá chống lầy giúp việc đi lại của 71 hộ dân thuận lợi hơn hẳn.

 

Cùng thời gian năm 2011, các công trình mương bai trên địa bàn xã đã hoàn thành đạt từ 85 - 90% khối lượng công việc. Tiến độ đang tiếp tục đẩy nhanh, phấn đấu 100% tiểu dự án hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng công trình trong vụ đông - xuân 2011 - 2012. ông Bùi Văn Vịnh, Trưởng xóm Ong cho biết: Với tổng kinh phí 90 triệu đồng, người dân xóm Ong đã lựa chọn công trình mương bai thủy lợi. Đến nay đã xây xong bai chắn, tuyến mương và lắp đặt đường ống. Trong nay mai, khi công trình hoàn thành giải quyết tình trạng thiếu nước phục vụ sản xuất nhiều năm, đáp ứng năng lực tưới tiêu cho 6,7 ha đất 2 vụ lúa, góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, thâm canh tăng vụ.

 

Về chất lượng các công trình tiểu dự án ở cả hợp phần phát triển kinh tế huyện và hợp phần ngân sách phát triển xã, ông Bùi Đức Miên,  Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban Phát triển Dự án Giảm nghèo xã khẳng định: Qua giai đoạn 1 cho thấy, các công trình hưởng lợi dự án Giảm nghèo đều đảm bảo thời gian sử dụng lâu dài, bền vững. ở giai đoạn 2, tính thiết thực ngày càng cao khi người dân là người đưa ra quyết định lựa chọn công trình phù hợp nguyện vọng, nhu cầu. Hơn nữa, người dân hưởng lợi cũng chính là lực lượng nhân công tham gia xây dựng, được hàng ngày trực tiếp giám sát công trình. Khi đưa vào sử dụng, họ chính là người có trách nhiệm gìn giữ, phát huy và quản lý hiệu quả công trình.

 

 

                                                                                 Bùi Minh

 

Các tin khác


Chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự ban hành Công văn số 89/CV-BCH ngày 26/4/2024 về chủ động ứng phó với mưa dông, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong thời gian tới.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Bờ trái sông Đà

Sáng 26/4, tại Công ty TNHH Long Bình Electronics thuộc khu công nghiệp (KCN) Bờ trái Sông Đà (TP Hòa Bình), Ban quản lý các KCN tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức diễn tập phương án PCCC&CNCH. Tham gia diễn tập có đại diện 30 doanh nghiệp tại KCN bờ trái sông Đà và KCN Bình Phú (TP Hoà Bình)...

Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục