IBM vừa công bố danh sách những sáng tạo có tiềm năng (“5 in 5”) làm thay đổi cách thức con người sống, làm việc và vui chơi trong vòng 5 năm tới trong đó ngạc nhiên nhất đó là thư rác sẽ trở thành thư ưu tiên.

 

Tự cấp điện cho ngôi nhà từ năng lượng do chính bạn tạo ra
 
Bất cứ thứ gì di chuyển hoặc sinh nhiệt đều có tiềm năng tạo ra năng lượng có thể thu nạp được, đi bộ, chạy bộ, đạp xe, nhiệt sinh ra từ máy tính. Thậm chí là cả dòng nước chảy qua đường ống. Những tiến bộ về công nghệ năng lượng tái sinh sẽ cho phép các cá nhân thu nạp những động năng hiện vẫn còn bị lãng phí này, và sử dụng nó để cấp điện cho các ngôi nhà, môi trường làm việc và các thành phố. Hãy hình dung là bạn có thể gắn những thiết bị nhỏ vào những chiếc nan hoa xe đạp để nạp ắc-quy trong quá trình bạn đạp xe. Bạn sẽ hài lòng hơn khi không chỉ đến được nơi mình cần đến mà còn đồng thời tạo ra năng lượng để thắp sáng ngôi nhà của mình nữa.
 
Không bao giờ cần đến hộ chiếu
 
Đặc điểm sinh học của bạn là chiếc chìa khóa để xác định danh tính cá nhân của bạn, và sẽ sớm trở thành chìa khóa để bảo vệ danh tính đó. Bạn không còn cần phải tạo ra, theo dõi hoặc nhớ nhiều mật khẩu cho nhiều lần đăng nhập khác nhau. Hãy hình dung là bạn có thể đến một chiếc máy rút tiền tự động (ATM) và rút tiền một cách đơn giản, bằng cách nói tên của mình hoặc nhìn vào một chiếc cảm biến nhỏ có khả năng nhận dạng những đặc điểm riêng trong võng mạc của bạn. Cũng bằng cách đó, bạn có thể kiểm tra số dư tài khoản trên máy điện thoại hoặc máy tính bảng của mình. 
 
Mỗi người đều có những đặc điểm sinh học riêng và đằng sau đó là dữ liệu. Những dữ liệu sinh trắc học như là nhận dạng khuôn mặt, quét võng mạc và âm sắc giọng nói – sẽ được kết hợp lại với nhau bằng phần mềm để xây dựng nên những mật khẩu trực tuyến riêng dựa trên ADN của bạn.
 
Khả năng đọc ý nghĩ không còn là khoa học viễn tưởng
 
Từ các bộ phim Houdini đến Skywalker hay X-Men, khả năng đọc ý nghĩ chỉ thuần túy là một niềm mơ ước của những người hâm mộ môn khoa học viễn tưởng trong suốt nhiều thập kỷ qua, nhưng mong muốn của họ chẳng mấy chốc nữa sẽ trở thành hiện thực. Các nhà khoa học của IBM đang nghiên cứu về cách thức để liên kết bộ não với các thiết bị của bạn, như là máy tính hoặc điện thoại thông minh. Chỉ cần bạn nghĩ đến việc gọi điện cho ai đó là máy sẽ tự động kết nối. Hoặc bạn có thể điều khiển con trỏ trên màn hình máy tính bằng cách nghĩ về nơi mà bạn muốn con trỏ đó di chuyển đến.
 
Các nhà khoa học trong lĩnh vực sinh trắc học đã thiết kế nên các ống nghe với những cảm biến tiên tiến có khả năng đọc những hoạt động điện trong bộ não con người và có thể nhận biết được những biểu cảm nét mặt, những cấp độ khác nhau về mức độ hào hứng hoặc tập trung, và những ý nghĩ của một người mà không đợi họ phải thực hiện những hành động cụ thể.
 
Trong vòng 5 năm tới, chúng ta sẽ bắt đầu được thấy những ứng dụng sớm của công nghệ này trong các lĩnh vực game và giải trí. Ngoài ra, các bác sĩ có thể sử dụng công nghệ này để xét nghiệm các mẫu thần kinh, thậm chí là còn có thể hỗ trợ việc hồi phục lại sau những cơn đột quỵ và trợ giúp việc tìm hiểu hiện tượng rối loạn thần kinh, chẳng hạn như bệnh tâm thần.
 
Khoảng cách số sẽ không tồn tại
 
Hiện nay, dân số thế giới là 7 tỷ người. Trong vòng năm năm tới, sẽ có 5,6 tỷ thiết bị di động được bán ra thị trường – đồng nghĩa với việc 80% dân số toàn cầu hiện nay sẽ sử dụng thiết bị di động. Khi việc sở hữu một chiếc điện thoại di động ngày càng rẻ hơn, những người không có nhiều tiền cũng có cơ hội được thụ hưởng nhiều thứ hơn so với hiện tại.
 
Tại Ấn Độ, IBM sử dụng công nghệ giọng nói và các thiết bị di động để hỗ trợ các nông dân nông thôn không biết đọc biết viết truyền tải thông tin cho nhau, thông qua những thông điệp bằng giọng nói được ghi lại trên điện thoại của họ. Với khả năng truy cập thông tin chưa từng có, những nông dân nông thôn có thể xem các bản tin dự báo thời tiết để giúp họ quyết định thời điểm bón phân, nắm được khi nào thì bác sĩ sẽ đến thăm khám tại địa phương, và tìm kiếm những mức giá tốt nhất cho nông phẩm hoặc hàng hóa của họ.
 
Thư rác sẽ trở thành thư ưu tiên
 
Trong vòng năm năm tới, những quảng cáo sẽ trở nên có tính chất cá nhân hóa và có ý nghĩa đến nỗi mọi người có cảm giác là thư rác đã biến mất. Đồng thời, các bộ lọc thư rác cũng sẽ chính xác đến mức bạn không còn bị quấy rầy bởi những quảng cáo bán hàng không mong muốn nữa.
 
Hãy hình dung có ngày bạn sẽ có thể đặt mua ngay những chiếc vé xem chương trình biểu diễn của ban nhạc ưa thích của bạn ngay khi vé được phát hành, và vào một buổi tối được đánh dấu là rỗi trong lịch làm việc của bạn. Bằng những thông báo được trực tiếp gửi đến bạn, bạn có thể mua vé ngay lập tức từ máy điện thoại di động. Hoặc bạn có thể được thông báo rằng một trận mưa bão sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch đi du lịch của bạn để thay đổi lịch trình bay.
 
 
 
                                                               Theo LaoDong

Các tin khác


Thời tiết ngày 27/4: Nắng nóng gay gắt, có nơi trên 41 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 27/4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ nhiều khu vực dự báo vượt ngưỡng 41 độ C.

Chủ động giải pháp cấp điện ổn định dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Để đảm bảo vận hành lưới điện ổn định, an toàn trong kỳ nghỉ lễ mừng Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, khắc phục tồn tại, khiếm khuyết trên lưới điện.

Chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự ban hành Công văn số 89/CV-BCH ngày 26/4/2024 về chủ động ứng phó với mưa dông, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong thời gian tới.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Bờ trái sông Đà

Sáng 26/4, tại Công ty TNHH Long Bình Electronics thuộc khu công nghiệp (KCN) Bờ trái Sông Đà (TP Hòa Bình), Ban quản lý các KCN tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức diễn tập phương án PCCC&CNCH. Tham gia diễn tập có đại diện 30 doanh nghiệp tại KCN bờ trái sông Đà và KCN Bình Phú (TP Hoà Bình)...

Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục