Tuyến đường từ xóm Máy 2 lên xóm Rãnh, xã Toàn Sơn (Đà Bắc) gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại của nhân dân.

Tuyến đường từ xóm Máy 2 lên xóm Rãnh, xã Toàn Sơn (Đà Bắc) gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại của nhân dân.

(HBĐT) - Tuyến đường từ xóm Đông Lạnh, xã Hòa Bình (TPHB) đi xóm Rãnh, xã Toàn Sơn (Đà Bắc) có chiều dài 7,3 km được làm từ những năm 60 của thế kỷ XX. Đến nay, do độ dốc cao, mưa lũ tàn phá nhiều năm nên việc đi lại, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.

 

Mặc dù, hàng năm, con đường đều được người góp sức tu sửa nhưng đâu lại vào đó, mùa mưa lầy lội, trẻ em đi học vất vả, người dân trong xã nhiều khi phải gửi xe máy lại những nhà ở đầu xóm. Anh Dương Đức Phong ở xóm Rãnh, xã Toàn Sơn (Đà Bắc) cho biết: Là một xóm nghèo của xã Toàn Sơn, đường liên thôn của xóm Rãnh đều là đường đất, rất khó đi, mùa mưa phải gửi lại xe hoặc đi bộ mất gần một tiếng mới  đến nơi.

 

Chị Xa Thị Can, xóm Máy 2, xã Hòa Bình cho biết: Việc đi lại từ xóm Máy 2 lên xóm Rãnh  gặp nhiều khó khăn, do con đường cũng đã lâu năm không được tu sửa, trước kia ô tô chở khoai, sắn, ngô thu mua của bà con đi lại liên tục cũng là một lý do làm hỏng con đường. Mong ước chung của người dân xóm Rãnh là có một con đường kiên cố để đi lại. Sự nhọc nhằn trên tuyến đường dân sinh này có lẽ những thầy, cô giáo dạy học ở trường THCS xã Toàn Sơn cảm nhận được rõ nhất. Chị Bùi Thị Hoa, Hiệu trưởng trường THCS Toàn Sơn cho biết: Hiện nay, trường có 26 CB-CNV, giáo viên nhưng có đến 23 thầy, cô giáo thường xuyên phải đi lại hàng ngày trên con đường này, chỉ cần một cơn mưa nhẹ là mặt đường như được rải một lớp dầu trơn khiến người và xe qua lại rất khó khăn. Cứ đến mùa mưa lại sạt lở nhiều đoạn, không vào được mà ra cũng khó.

 

Đường giao thông xuống cấp nên ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế ở xóm. Đồng chí Đặng Thái Sơn, Chủ tịch UBND xã Toàn Sơn cho biết: Tuyến đường có điểm đầu từ xóm Đông Lạnh (xã Hòa Bình) đi xóm Rãnh, nằm trong dự án đường Hòa Bình - Toàn Sơn (Đà Bắc) có tổng chiều dài 7,3 km. Trước đây, dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt nhưng do khó khăn về nguồn vốn nên chưa được đầu tư. Xã rất mong được sự quan tâm của các cấp, ngành đầu tư, cải tạo, nâng cấp tuyến đường, tạo điều kiện để người dân ở các xóm lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế, xóa đói- giảm nghèo.

 

 

                                                                        Lưu Kỳ

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 30/4: Cả nước nắng nóng, có nơi trên 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 30/4 (ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ), nắng nóng gay gắt vẫn là thời tiết chủ đạo ở cả 3 miền, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 42 độ C.

Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tính đến nay, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, riêng năm 2023 có 2 xã được công nhận NTM nâng cao. Để đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/4, dự báo tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hôm nay (29/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày từ 37,3 - 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 44 - 61%.

Khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tình hình thời tiết trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 40 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 20 - 35%, thời gian nắng nóng từ 9 -18h. Nắng nóng kéo dài khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm.

Lúc 13 giờ hôm nay 28/4, tỉnh Hòa Bình ghi nhận nhiệt độ 40,4 độ C

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, ngày hôm nay (28/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt diện rộng. Nhiệt độ lúc 13 giờ từ 37,5 - 40,4 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 25 - 50%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục