(HBĐT) - Là cửa ngõ của huyện Kim Bôi có QL12B chạy qua, xã Tú Sơn dần trở thành một trong những trung tâm dịch vụ phía bắc huyện, đây còn là nơi tập trung các đơn vị sự nghiệp như Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Bình, trạm y tế, chợ Bãi Chạo với nhiều dịch vụ kinh doanh đa dạng, phong phú. Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển KT -XH thì tình trạng ô nhiễm môi trường đang trở thành vấn đề đáng báo động ở xã.

 

Phát huy tinh thần nhiệt huyết tuổi trẻ, ĐV- TN đã chủ động tham mưu cho BCH Đoàn xã khảo sát địa bàn ô nhiễm và xây dựng kế hoạch trình Đảng ủy, UBND xã, BCH huyện Đoàn tổ chức ra quân tình nguyện thu gom rác thải khu chợ Bãi Chạo, đồng thời thành lập Đội tuyên truyền bảo vệ môi trường xã Tú Sơn với 5 thành viên có nhiệm vụ chính giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh khu vực chợ Bãi Chạo, KDC sinh sống, tuyên truyền, vận động người dân đổ  rác đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi.

 

Trong năm qua, dù không có kinh phí hoạt động, chủ yếu do Đội vận động mà có được, Đội đã tổ chức nhiều đợt ra quân dọn rác, khơi thông kênh mương, phát quang bụi rậm để làm sạch những khu vực ô nhiễm. Đội cùng với nhân dân trong xã thu gom được 20 tấn rác thải, thường xuyên tổ chức các đợt nạo vét thoát nước cho hai bên lề đường xuống đến cầu Đầm Rừng với tổng chiều dài 400 m. Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6 năm 2011 với chủ đề về rừng, Đội đã tuyên truyền, vận động nhân dân không chặt phá rừng làm nương rẫy, đồng thời trồng mới 5 ha rừng, 500 cây xanh tại các công sở, trường học tổng giá trị ước đạt hơn 200 triệu đồng.

 

Trước mỗi mùa vụ, Đội cùng bà con và thanh niên trong vùng dọn sạch cỏ, khơi dòng hệ thống kênh mương thủy lợi dẫn nước vào các cánh đồng. Thường xuyên tổ chức thu gom bao bì nilon, vỏ chai, lọ thủy tinh trên đồng ruộng tập trung vào các hố gom rác nhằm ngăn ngừa, hạn chế thương tích cho nông dân khi lao động. Bên cạnh đó, tham mưu với Đoàn xã xây dựng nội dung cho các bản tin tuyên truyền, từ đó, nâng cao nhận thức của người dân trong  bảo vệ và gìn giữ vệ sinh môi trường, đồng thời biểu dương những cá nhân tiêu biểu, khích lệ và thu hút đông đảo thanh niên trong xã tham gia.

 

Với những công việc và hành động cụ thể của Đội TNXK bảo vệ môi trường xã Tú Sơn, đường làng, ngõ xóm đã không còn rác thải, hệ thống kênh mương được khơi thông. Người dân buôn bán, sinh sống ở khu vực chợ cũng đã ý thức hơn trong xử lý rác thải. Chị Bùi Thị Như, Đội trưởng Đội TNXK bảo vệ môi trường xã Tú Sơn cho biết: Kết quả đó là do Đội chú trọng đến tuyên truyền, vận động người dân chú ý đến vấn đề rác thải. Đội phân chia thành từng nhóm để tiếp cận người dân. Thấy TNXK dọn dẹp rác thải, nhiều người dân đã chú ý để rác đúng nơi quy định, không vứt bừa bãi như trước.

 

        

Thanh Huyền

(Tỉnh Đoàn TN)

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 1/5: Bắc Bộ có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 1/5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc; Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Sở NN&PTNT vừa có Công văn số 1036/SNN-KL về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) gửi UBND các huyện, thành phố.

Thời tiết ngày 30/4: Cả nước nắng nóng, có nơi trên 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 30/4 (ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ), nắng nóng gay gắt vẫn là thời tiết chủ đạo ở cả 3 miền, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 42 độ C.

Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tính đến nay, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, riêng năm 2023 có 2 xã được công nhận NTM nâng cao. Để đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/4, dự báo tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hôm nay (29/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày từ 37,3 - 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 44 - 61%.

Khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tình hình thời tiết trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 40 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 20 - 35%, thời gian nắng nóng từ 9 -18h. Nắng nóng kéo dài khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục