Công ty TNHH Môi trường đô thị Lương Sơn đầu tư thiết bị,  phương tiện phục vụ  công tác vệ sinh đô thị.

Công ty TNHH Môi trường đô thị Lương Sơn đầu tư thiết bị, phương tiện phục vụ công tác vệ sinh đô thị.

(HBĐT) - Năm 1998, UBND huyện Lương Sơn đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho tổ hợp vệ sinh môi trường đầu tiên trong huyện. Trong những ngày đầu thành lập, tổ hợp có trên dưới 10 người gặp nhiều khó khăn cả về vật chất lẫn nguồn lực đầu tư.

 

Công việc vận chuyển rác thải sinh hoạt chủ yếu trên đôi vai của hơn chục nhân viên lao động trong tổ hợp. Trong khi đó, rác thải trong các KDC, nơi công cộng ngày càng nhiều. Ngoài việc độc hại cho người lao động vì không có bảo hộ đầy đủ, kinh phí thu chẳng được bao nhiêu, hàng năm, nguồn kinh phí đều thiếu hụt đối với công tác vệ sinh môi trường. 

Vượt qua mọi khó khăn, tổ hợp vệ sinh môi trường Lương Sơn, nay là Công ty TNHH Môi trường đô thị Lương Sơn từng bước khẳng định được sự sáng tạo, đoàn kết, nhất trí cao trong lãnh đạo và công nhân viên lao động. Để có vốn đầu tư, các sáng lập viên ra công ty đã phải vận động mọi nỗ lực của bản thân và gia đình cùng góp vốn xây dựng nên Công ty. Từ số vốn ban đầu 100 triệu đồng, đến nay, Công ty đã có tài sản trên 2,5 tỷ đồng, trong đó có 250 thùng đựng rác các loại, 50 xe goòng 3 bánh, 2 xe ôtô, cùng một máy xúc. Hiện nay, Công ty đã có trên 30 cán bộ, nhân viên lao động, bình quân mỗi năm, Công ty thu gom, vận chuyển xử lý trên 100 triệu m3 rác thải các loại về bãi rác của huyện để xử lý. Qua đó góp phần làm sạch đẹp bộ mặt đô thị, giảm ô nhiễm môi trường cho địa bàn huyện Lương Sơn. Được sự quan tâm của UBND huyện, năm 2011, Công ty đã được bàn giao thêm 1 xe phun nước rửa đường trị giá 1,3 tỷ đồng. Công ty đã kịp thời đưa vào hoạt động ổn định, phục vụ công ích xã hội.

 

Mỗi năm, Công ty lại mở rộng thêm địa bàn hoạt động, từ trung tâm thị trấn    Lương Sơn ra địa bàn các xã khác trong huyện, tạo thêm việc làm và đảm bảo vệ sinh  môi trường trên địa bàn huyện Lương Sơn ngày càng tốt hơn. Theo ông Trần Mạnh Du, Giám đốc Công ty TNHH Môi trường đô thị Lương Sơn, hiện nay, kinh      phí hoạt động cũng đang là vấn đề đáng quan tâm của đơn vị. Do chưa được cấp kinh phí kịp thời, Công ty phải bỏ từ 20 - 30 triệu đồng cho hoạt động thu gom rác     thải và dịch vụ ngoài vệ sinh môi trường. 

 

Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục mở rộng hoạt động môi trường đến các xã vùng xa như: Tân Thành, Trung Sơn. Cùng đó, tiếp tục đầu tư củng cố hoạt động tại các xã Cao Thắng, Thành Lập...

 

                                                                Hồng Trung

 

Các tin khác


Ngày 30/4, dự báo tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hôm nay (29/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày từ 37,3 - 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 44 - 61%.

Khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tình hình thời tiết trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 40 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 20 - 35%, thời gian nắng nóng từ 9 -18h. Nắng nóng kéo dài khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm.

Lúc 13 giờ hôm nay 28/4, tỉnh Hòa Bình ghi nhận nhiệt độ 40,4 độ C

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, ngày hôm nay (28/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt diện rộng. Nhiệt độ lúc 13 giờ từ 37,5 - 40,4 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 25 - 50%.

Thời tiết ngày 28/4: Cao điểm nắng nóng trên cả nước, có nơi lên đến 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 28/4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt, có nơi lên đến 42 độ C.

Bảo vệ môi trường trong phát triển chăn nuôi

Những năm qua, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm đã đem lại hiệu quả kinh tế cho nhiều hộ trong tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích kinh tế đem lại thì vấn đề ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi gây ra vẫn còn nhiều nhức nhối.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục