Đồng chí Hoàng Thị Chiển, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Phó Ban Thường trực BCĐ thực hiện QCDC tỉnh kết luận tại buổi làm việc.

Đồng chí Hoàng Thị Chiển, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Phó Ban Thường trực BCĐ thực hiện QCDC tỉnh kết luận tại buổi làm việc.

(HBĐT) - Ngày 8/6, BCĐ thực hiện QCDC tỉnh đã kiểm tra việc thực hiện QCDC tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng chí Hoàng Thị Chiển, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, Phó Ban Thường trực BCĐ thực hiện QCDC tỉnh làm trưởng đoàn.

 

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở” và Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện QCDC ở cơ sở”, trong những năm qua, Đảng ủy và lãnh đạo Sở đã tổ chức tốt việc lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên theo phương châm “dân biết, dân bàn” nên đã phát huy được trí tuệ, sức mạnh của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Sở đã tổ chức rà soát lại quy chế tiếp nhận, xử lý hồ sơ các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”. Công tác tiếp dân được niêm yết công khai các quy định của Nhà nước về trình tự, thủ tục liên quan đến hoạt động của đơn vị mình để công dân biết và thực hiện đúng pháp luật; giải quyết các lĩnh vực liên quan đến hoạt động tiếp công dân luôn đảm bảo nhanh chóng theo cơ chế “một cửa” nhằm giải đáp, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân, tránh gây phiền hà, sách nhiễu. Kết quả, trong tổng số 111 thủ tục có 41 thủ tục kiến nghị giữ nguyên và 70 thủ tục kiến nghị sửa đổi, bổ sung, cắt giảm và thay thế. Thực hiện QCDC ở cơ quan, công tác tổ chức cán bộ, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, nâng ngạch lương của CBCC, hoạt động tài chính… được công khai, nội bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất.

 

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Ban Thường trực BCĐ thực hiện QCDC tỉnh đã đánh giá cao những việc thực hiện QCDC tại Sở tài nguyên và môi trường. Đồng chí nhấn mạnh, thực hiện QCDC là công việc xuyên suốt trong và gian qua và cần đẩy mạnh trong những năm tiếp theo. Hàng năm, Sở phải kiểm tra việc thực hiện QCDC tại các đơn vị trực thuộc và có buổi sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời. Cần tiếp tục bổ sung, ban hành và thực hiện các loại quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan theo Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 8 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ…

 

 

 

                                        Hồng Nhung

 

Các tin khác


Ngày 30/4, dự báo tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hôm nay (29/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày từ 37,3 - 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 44 - 61%.

Khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tình hình thời tiết trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 40 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 20 - 35%, thời gian nắng nóng từ 9 -18h. Nắng nóng kéo dài khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm.

Lúc 13 giờ hôm nay 28/4, tỉnh Hòa Bình ghi nhận nhiệt độ 40,4 độ C

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, ngày hôm nay (28/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt diện rộng. Nhiệt độ lúc 13 giờ từ 37,5 - 40,4 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 25 - 50%.

Thời tiết ngày 28/4: Cao điểm nắng nóng trên cả nước, có nơi lên đến 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 28/4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt, có nơi lên đến 42 độ C.

Bảo vệ môi trường trong phát triển chăn nuôi

Những năm qua, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm đã đem lại hiệu quả kinh tế cho nhiều hộ trong tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích kinh tế đem lại thì vấn đề ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi gây ra vẫn còn nhiều nhức nhối.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục