(HBĐT)- Triển khai sâu rộng công tác tuyên truyền kiến thức về Luật Bình đẳng giới, Luật trẻ em, Luật bảo vệ môi trường, thành lập mới các mô hình CLB, kết hợp với kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện…, đó là những công việc cụ thể mà Hội Phụ nữ huyện Kim Bôi đã, đang làm nhằm nâng cao hiệu quả CVĐ “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trên địa bàn.

 

Xác định rõ, thực hiện CVĐ “ xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” có ý nghĩa xã hội sâu sắc như: phát huy tinh thần bình đẳng giới, tạo sự hậu thuẫn tích cực cho CVĐ “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, công cuộc xây dựng mô hình NTM và quan trọng nhất là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, Hội phụ nữ đã bám sát nội dung hướng dẫn của cấp trên để triển khai sâu rộng. Hội đã chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan như: Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên- Môi trường… tuyên truyền triển khai các kiến thức về pháp luật cần thiết cho cán bộ, hội viên, đặc biệt là những kiến thức có liên quan đến nội dung “5 không, 3 sạch”. Chọn xóm Rường- xã Trung Bì để xây dựng mô hình điểm, Hội phụ nữ huuyện đã tiến hành khảo sát  thực trạng 65/92 hộ gia đình hội viên. Qua khảo sát tuyên truyền, vận động và tập huấn có 50 hộ gia đình đã đăng ký xây dựng mô hình gia đình “5 không, 3 sạch”. Với sự quyết tâm cao của các cán bộ, hội viên, hoạt động này đã diễn ra trong khí thế sôi nổi, tích cực. Tuy mới triển khai, thực hiện trong thời gian ngắn nhưng đã đạt được những kết quả khả quan. Khi mới triển khai mô hình, thông qua khảo sát, Hội ghi nhận 12/50 hộ có bạo lực gia đình, đến nay đã giảm xuống còn 5 hộ; 10/50 hộ có trẻ em suy dinh dưỡng, hiện giảm xuống còn 6 hộ; 7/50 hộ có TNXH như cờ bạc, ma túy, rượu chè…, nay giảm xuống còn 2 hộ, đến nay đã có 100% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh và không còn hộ nào sinh con thứ 3 trở lên. Hàng tuần, xóm phân công các nhóm hộ gia đình tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm tạo cảnh quan môi trường phong quang, sạch đẹp. Từ mô hình của xóm Rường, Hội phụ nữ huyện đã mạnh dạn triển khai ra diện rộng, thành lập thêm nhiều nhóm phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường tại các xã, thị trấn. Hội đã chỉ đạo cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động hội viên phụ nữ ký cam kết xây dựng mô hình. Một mặt, phối hợp với phòng Tư pháp, trạm KN-KL, phòng Tài nguyên- Môi trường mở các lớp tập huấn kiến thức cho hội viên phụ nữ các xã Kim Bình, Kim Truy, Trung Bì, Vĩnh Tiến… 6 tháng qua đã có trên 4.000 phụ nữ được tham gia các lớp tập huấn này. Thông qua các lớp tập huấn, chị em tìm hiểu các kiến thức về phòng - chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, bạo lực gia đình, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, kỹ năng quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc các TNXH…Ngoài ra, các cơ sở hội còn phối hợp với Trạm y tế xã, TTHTCĐ các xã mở được 30 lớp bồi dưỡng kiến thức nuôi dạy con tốt cho 2.650 lượt bà mẹ trong độ tuổi sinh đẻ. Từ đó giúp chị em hội viên nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, quyền bình đẳng của phụ nữ trong gia đình và và ngoài xã hội. Thông qua các buổi tập huấn, thảo luận về kinh nghiệm nuôi dạy con cái, giữ gìn hạnh phúc gia đình cũng giúp chị em nhận thức rõ hơn ý nghĩa của công tác vệ sinh môi trường, an toàn lao động, an toàn thực phẩm để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

 

Cũng từ khi thực hiện CVĐ “5 không, 3 sạch”, các cơ sở hội trong toàn huyện đã thành lập thêm nhiều mô hình CLB như: CLB phụ nữ với pháp luật, CLB không sinh con thứ 3, CLB phòng chống bạo lực gia đình và Chi hội phụ nữ không có con em vi phạm và mắc các TNXH… Có được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan, Hội phụ nữ huyện Kim Bôi đã từng bước đưa CVĐ “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đi vào thực chất. Theo nhận định của cán bộ, hội viên phụ nữ của huyện, CVĐ này đã tạo ra những tác động tích cực thúc đẩy sự phát triển về KT-XH. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong  tổ chức, vận động, tập hợp hội viên góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ “Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

         

                                                                             Lam Nguyệt

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 3/5: Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 3/5, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 20-40 mm, có nơi trên 80 mm.

Mưa dông ở miền Bắc sẽ kéo dài đến khi nào?

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh nên đợt nắng nóng nhiều ngày qua ở miền Bắc đã chấm dứt, trời chuyển mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Dự báo, mưa dông sẽ kéo dài ở miền Bắc đến ngày 4/5, sau đó sẽ quay trở lại những ngày nắng nóng.

Thời tiết ngày 1/5: Bắc Bộ có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 1/5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc; Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Sở NN&PTNT vừa có Công văn số 1036/SNN-KL về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) gửi UBND các huyện, thành phố.

Thời tiết ngày 30/4: Cả nước nắng nóng, có nơi trên 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 30/4 (ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ), nắng nóng gay gắt vẫn là thời tiết chủ đạo ở cả 3 miền, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 42 độ C.

Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tính đến nay, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, riêng năm 2023 có 2 xã được công nhận NTM nâng cao. Để đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục