0,93 ha lúa vụ chiêm - xuân năm 2012 của nhân dân xóm Mỗ 2 đã bị đất đá vùi lấp, mất trắng hoàn toàn.

0,93 ha lúa vụ chiêm - xuân năm 2012 của nhân dân xóm Mỗ 2 đã bị đất đá vùi lấp, mất trắng hoàn toàn.

(HBĐT) - Năm 2007, Công ty TNHH Phú Sơn Hà được cấp phép thăm dò và khai thác quặng sắt tại xóm Mỗ 2, xã Bình Thanh (Cao Phong). Sau 5 năm, việc thăm dò và khai thác quặng sắt đã gây ra nhiều tác động tiêu cực cho địa phương như vùi lấp diện tích đất canh tác của nhân dân xóm Mỗ 2, vùi lấp con suối cung cấp nước tưới cho cánh đồng Bến, làm ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của nhân dân xóm Mỗ 2

 

Hiện nay, việc khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Phú Sơn Hà tại xã Bình Thanh đã bị tạm dừng nhưng những hậu quả nặng nề của việc khai thác quặng sắt do Công ty TNHH Phú Sơn Hà gây ra vẫn chưa hề được khắc phục.

 Cận cảnh “cánh đồng chết”

 

Cuối tháng 7, nông dân xã Bình Thanh đã hoàn thành cơ bản việc cấy lúa vụ mùa năm 2012, duy chỉ còn sót lại khu vực cánh đồng Bến (xóm Mỗ 2) là vẫn còn phơi trắng bùn. Theo con đường xuyên qua bản du lịch xóm Mỗ 2, ông Nguyễn Văn Hậu, Trưởng xóm Mỗ 2 dẫn chúng tôi ra thăm cánh đồng được nhân dân xót xa gọi là “cánh đồng chết”. Vục tay múc lên những nắm bùn đen ngả vàng lẫn với đá, sỏi, ông Hậu chua chát: Khu ruộng này vụ chiêm - xuân 2012 vừa qua bà con vẫn cố cấy, nhưng cây lúa chỉ lên được ngang đến đầu gối rồi không phát triển, không trỗ đòng, đậu hạt, người dân gần như mất trắng. Vì vậy, vụ này bà con đành bỏ ruộng. Toàn xóm mất đến 1 ha ruộng bỏ hoang như thế này. Tiếc của lắm nhưng không có cách nào cải tạo để cấy được vì lượng đất đá, bùn quặng vùi lấp xuống ruộng quá lớn, người dân đã phải lấy xô múc bớt đất bùn từ ruộng ra nhưng vẫn không xuể.

 

Đất, đá, bùn, quặng sắt lắng đọng lâu ngày làm cây lúa không thể phát triển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất, sản lượng canh tác của nông dân xóm Mỗ 2.

 

Gặp những người dân ở xóm Mỗ 2 chúng tôi được biết, cánh đồng Bến này trước đây là một trong số những nơi lúa cấy lúa 2 vụ của xã Bình Thanh. Do bên trên cánh đồng Bến là bãi chăn thả gia súc, dọc ven cánh đồng là một con suối lớn nên cánh đồng thường xuyên được bồi đắp phù sa và phân gia súc trôi chảy xuống.

Tuy nhiên, từ năm 2007, Công ty TNHH Phú Sơn Hà được cấp phép thăm dò, khai thác quặng sắt ở xóm Mỗ 2, cánh đồng Bến bắt đầu bị ảnh hưởng. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Đinh Thế Hùng, Chủ tịch UBND xã Bình Thanh cho biết: Việc khai thác quặng sắt của Công ty TNHH Phú Sơn Hà dẫn đến thực trạng là quặng sắt khai thác được đã được vận chuyển đi, còn tại khu vực khai thác thì ngổn ngang một lượng lớn đất, đá được đào bới lên. Do vị trí thăm dò, khai thác nằm trên đồi cao, nơi đầu nguồn của các con suối nên từ nhiều năm nay đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường khu vực xóm Mỗ 2, nhất là vào mùa mưa lũ, nước chảy từ điểm khai thác quặng sắt đã kéo theo đất, đá tràn xuống khu dân cư, khu vực ruộng lúa mà người dân đang canh tác. Cụ thể như sau những trận mưa đầu mùa mưa năm 2012, tại thời điểm thống kê ngày 31/5/2012 đã có 0,93 ha lúa của 27 hộ dân xóm Mỗ 1 và Mỗ 2 bị đất đá vùi lấp, mất trắng. Ngoài ra còn chưa kể đến diện tích khoảng trên 1ha bị bùn đất lắng đọng lâu ngày làm ảnh hưởng lớn đến năng suất, sản lượng.

 

Đứng trên khu ruộng giờ chỉ còn là bãi cỏ hoang, anh Nguyễn Xuân Thoa (xóm Mỗ 2) bức xúc: Khu ruộng của gia đình tôi có 670 m2 đã bị đất đá vùi lấp hoàn toàn. Lượng đất, đá vùi lấp quá lớn, không thể khắc phục được. Cuộc sống của gia đình tôi chỉ trông vào nông nghiệp, bây giờ không biết làm thế nào! Cùng với gia đình anh Thoa còn nhiều gia đình khác có diện tích lúa bị mất trắng với số lượng lớn như: hộ ông Nguyễn Thế Bè (xóm Mỗ 1) mất trắng 700 m2, hộ ông Nguyễn Văn Cồn (xóm Mỗ 2) mất trắng 1.000 m2, hộ ông Nguyễn Văn Hậu (xóm Mỗ 2) mất trắng 1.168 m2, hộ ông Nguyễn Văn Liền (xóm Mỗ 2) mất trắng 800 m2 …

 Cạnh “cánh đồng chết” là con suối Bến vốn có lòng suối sâu, cung cấp nước tưới cho cả cánh đồng giờ đã bị đất, đá vùi lấp chỉ còn lại một dòng chảy nhỏ, nước ngập đến mắt cá chân. Ngoài ra, việc chảy trôi bùn đất từ trên cao xuống đã gây ô nhiễm nghiêm trọng cho giếng nước sinh hoạt của các hộ dân xóm Mỗ 2. Sau mỗi trận mưa, bùn đất theo mạch nước ngầm ngấm xuống làm giếng nước đục ngầu, phải vài ngày sau nước lắng đọng mới sử dụng được. Đáng lo ngại hơn khi đây lại là giếng nước sinh hoạt của các hộ dân trong bản du lịch Giang Mỗ!

 

Cần có sự hỗ trợ, đền bù thỏa đáng cho người nông dân

 

Ngược lên thượng nguồn con suối Bến, chúng tôi được mục sở thị bãi chiến trường sau 5 năm Công ty TNHH Phú Sơn Hà tiến hành khai thác và tận thu quặng sắt tại xóm Mỗ 2. Qua tìm hiểu  được biết, giấy phép thăm dò và khai thác quặng sắt của Công ty TNHH Phú Sơn Hà tại xóm Mỗ 2, xã Bình Thanh đã hết hạn từ tháng 2/2012.

 

Trước những hậu quả của việc khai thác quặng sắt gây ra, ngày 16/4/2012, UBND xã Bình Thanh đã có văn bản số 04/ĐN-UBND gửi UBND huyện Cao Phong đề nghị thôi không cấp phép thăm dò và khai thác quặng sắt tại xã Bình Thanh, trong đó nêu rõ: đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét thôi không cấp phép thăm dò và khai thác quặng sắt tại xóm Mỗ 2, xã Bình Thanh để nhân dân yên tâm sinh hoạt và sản suất. Do đó, hiện nay, Công ty TNHH Phú Sơn Hà đã tạm dừng khai thác quặng sắt. Tại công trường ngổn ngang đất, đá, hố sâu chỉ còn lại một chiếc lán tạm, 1 chiếc xe tải chở quặng, 1 chiếc máy xúc và 2 công nhân ở lại làm nhiệm vụ bảo vệ; máy móc, trang thiết bị của công ty đã được rút đi hết.

 

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, Công ty TNHH Phú Sơn Hà tiến hành thăm dò khai thác quặng sắt tại xóm Mỗ 2 từ năm 2007, năm 2008-2009, việc ảnh hưởng ở mức độ nhẹ nhưng từ năm 2010, do Công ty mở rộng quy mô, diện tích khai thác nên việc ảnh hưởng bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Liên tiếp trong hai năm 2010-2011, Công ty đã phải gặp trực tiếp các hộ dân để tiến hành thoả thuận, đền bù nên việc khai thác của Công ty đã diễn ra bình thường. Cho đến đầu năm 2012, khi giấy phép của Công ty đã hết hạn, Công ty chỉ còn tiến hành khai thác cầm chừng, tận thu nhưng sau mỗi trận mưa, lượng đất, đá vẫn tiếp tục chảy trôi từ khu vực khai thác xuống thấp. Qua quan sát cho thấy, trong thời gian tới, nếu việc khai thác được chấm dứt thì đất, đá vẫn sẽ còn tiếp tục chảy trôi xuống khu vực dân cư, đất canh tác xóm Mỗ 2. Vì thế, diện tích bị ảnh hưởng sẽ ngày càng mở rộng, mức độ thiệt hại ngày càng nặng nề dù đã dừng việc khai thác.

 

Vừa qua, đã có một số đoàn công tác của các sở, ngành tiến hành kiểm tra hiện trường, xem xét mức độ ảnh hưởng và thiệt hại. Tuy nhiên cho đến nay, người dân vẫn chưa nhận được thông tin, ý kiến phản hồi, trả lời và cũng chưa nhận được bất cứ sự hỗ trợ, đền bù nào cho 0,93 ha lúa vụ chiêm - xuân 2012 đã bị vùi lấp, mất trắng. Tìm đến nhà đầu tư để đòi quyền lợi đền bù thoả đáng xem ra là một việc làm vượt quá khả năng của những người nông dân chân lấm tay bùn xóm Mỗ 2.

 

Giấy phép đã hết hạn, việc khai thác đã tạm dừng, khoáng sản đã biến thành lợi nhuận rót vào túi tiền của nhà đầu tư và những thiệt hại nặng nề để lại thì người nông dân phải gánh chịu! Thực tế này đang khiến cho chính quyền và nhân dân xóm Mỗ 2 nói riêng, xã Bình Thanh nói chung rất bức xúc. Nhìn những khu ruộng vốn rất màu mỡ nay phải bỏ hoang, người nông dân xóm Mỗ 2 chỉ còn biết trông chờ ở sự vào cuộc tích cực, công tâm của chính quyền các cấp, sở, ngành liên quan.

 

 

                                                                           Dương Liễu 

Các tin khác


Thời tiết ngày 3/5: Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 3/5, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 20-40 mm, có nơi trên 80 mm.

Mưa dông ở miền Bắc sẽ kéo dài đến khi nào?

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh nên đợt nắng nóng nhiều ngày qua ở miền Bắc đã chấm dứt, trời chuyển mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Dự báo, mưa dông sẽ kéo dài ở miền Bắc đến ngày 4/5, sau đó sẽ quay trở lại những ngày nắng nóng.

Thời tiết ngày 1/5: Bắc Bộ có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 1/5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc; Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Sở NN&PTNT vừa có Công văn số 1036/SNN-KL về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) gửi UBND các huyện, thành phố.

Thời tiết ngày 30/4: Cả nước nắng nóng, có nơi trên 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 30/4 (ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ), nắng nóng gay gắt vẫn là thời tiết chủ đạo ở cả 3 miền, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 42 độ C.

Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tính đến nay, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, riêng năm 2023 có 2 xã được công nhận NTM nâng cao. Để đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục