(HBĐT) - Gia đình chị Nguyễn Thị Ngát ở xóm Đông Lai, xã Đông Lai (Tân Lạc) đã chăn nuôi lợn nhiều năm nay. Lúc nào trong chuồng cũng có khoảng gần 40 con.

 

Hàng năm, lợi nhuận từ nuôi lợn cũng mang về cho gia đình chị khoảng 60 triệu đồng. Thế nhưng nuôi nhiều, lượng phân sử dụng cho trồng trọt không hết cộng với việc hàng ngày xả nước rửa chuồng khiến mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, ảnh hưởng cả đến hàng xóm xung quanh. Vì vậy, năm 2009, gia đình chị quyết định đầu tư 10 triệu đồng xây bể biogas bằng gạch với thể tích 12,4 m3. Chị Ngát chia sẻ: Từ ngày xây bể biogas, nhà tôi có nguồn khí đốt thoải mái, có thể nấu nước tắm, nấu cám lợn, thậm chí dư thừa khí đốt, nếu ai có nhu cầu tôi sẵn sàng chia sẻ nguồn khí gas này. Tôi nghĩ xây lắp biogas là bảo vệ môi trường, giải pháp kinh tế hoàn hảo nhất cho người chăn nuôi, gia đình nào nuôi từ 10 con lợn trở lên nên nghiên cứu mô hình này.  

Với hầm biogas thủ công như nhà chị Ngát, việc sử dụng cũng đơn giản, chỉ việc nạp phân xuống bể qua một miệng hố nhỏ và có đôi lúc phải lọc váng, khi gas sử dụng không hết sẽ đẩy xuống một bể điều áp và nước trong bể điều áp đẩy ra ngoài gần như là không mùi, thân thiện với môi trường.  

Tiện ích của hầm biogas thủ công đã được xem như giải pháp môi trường khá hoàn hảo cho những hộ chăn nuôi, hiện nay trên thị trường lại xuất hiện bể biogas đúc sẵn được chế tạo bằng vật liệu composite, cốt thủy tinh, sợi cacbon, có nhiều ưu thế vượt trội: khả năng sinh khí lớn, không cần van an toàn, độ bền cao, kín khí, không bị lún, nứt, tự phá váng... lắp đặt đơn giản chỉ 2- 3 h là có thể đưa vào sử dụng.  

Gia đình anh Phạm Văn Thủy ở xóm Tân Ngọc, Ngọc Mỹ cũng chăn nuôi lợn trong nhiều năm nay, nhờ chăn nuôi mà kinh tế của gia đình khá giả. Nhưng lượng phân lợn thải ra khiến môi trường ô nhiễm, điều này làm anh trăn trở. Đi tham khảo nhiều nơi thấy giá thành của bể biogas có cao hơn bể truyền thống nhưng lại đơn giản và tiện ích hơn nên gia đình quyết định lắp đặt. Anh chia sẻ:  Phân lợn thải ra không có lối thoát, bà con xung quanh họ nể không nói nhưng chắc là rất khó chịu. Cố gắng lắp bể biogas hết hơn 14 triệu đồng, Nhà nước hỗ trợ 1 triệu đồng. Từ ngày có biogas tiết kiệm được nhiều tiền mua củi, không phải đổi gas hàng tháng mà bà con cũng có vẻ thoải mái, thân thiện hơn.  

Đầu tư xây lắp một bể biogas hết từ 7 triệu đồng trở lên tùy thuộc vào thể tích, việc đầu tư ban đầu tuy lớn nhưng về lâu dài lại đem lại nhiều lợi ích về sức khỏe và kinh tế, người chăn nuôi cần tham khảo để làm thế nào đó vừa phát triển kinh tế gia đình lại không ảnh hưởng đến môi trường của KDC.  

 

                                                                            Minh Tâm  

                                                                   (Đài  TT-TH Tân Lạc)

                                                                

Các tin khác


Chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự ban hành Công văn số 89/CV-BCH ngày 26/4/2024 về chủ động ứng phó với mưa dông, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong thời gian tới.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Bờ trái sông Đà

Sáng 26/4, tại Công ty TNHH Long Bình Electronics thuộc khu công nghiệp (KCN) Bờ trái Sông Đà (TP Hòa Bình), Ban quản lý các KCN tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức diễn tập phương án PCCC&CNCH. Tham gia diễn tập có đại diện 30 doanh nghiệp tại KCN bờ trái sông Đà và KCN Bình Phú (TP Hoà Bình)...

Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục