Xã Pà Cò đang triển khai lập đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới, theo kế hoạch hoàn thành trước tháng 12 năm nay. Ảnh: Trung tâm hành chính xã Pà Cò được xây dựng khang trang, tạo thuận lợi cho hoạt động của chính quyền cơ sở.

Xã Pà Cò đang triển khai lập đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới, theo kế hoạch hoàn thành trước tháng 12 năm nay. Ảnh: Trung tâm hành chính xã Pà Cò được xây dựng khang trang, tạo thuận lợi cho hoạt động của chính quyền cơ sở.

(HBĐT) - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, huyện Mai Châu đã tập trung công tác chỉ đạo, đề ra các biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện.

 

Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết về phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (BCĐ 800), kiện toàn Ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã và ban phát triển thôn, bản. Các cơ quan là thành viên BCĐ 800 xây dựng công tác của đơn vị gắn với công tác xây dựng nông thôn mới, hoạt động thông tin, tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, sâu rộng trong nhân dân để mọi người cùng nắm bắt chủ trương, chính sách về chương trình xây dựng nông thôn mới. Xã Tòng Đậu được chọn làm điểm triển khai chương trình của tỉnh, 4 xã điểm của huyện là Chiềng Châu, Xăm Khòe, Mai Hạ, Mai Hịch. Đây là những xã có đủ điều kiện, khả năng về cơ sở vật chất, bộ máy quản lý, điều hành để phấn đấu đến năm 2015 cơ bản hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

 

Bước đầu đánh giá thực trạng nông thôn theo Bộ tiêu chí quốc gia, huyện không có xã nào đạt từ 14-18 tiêu chí, có 10 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, 12 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Sau thời gian khảo sát đánh giá thực trạng nông thôn, các đơn vị tư vấn đã tiến hành lập đồ án quy hoạch có sự thẩm định của các cơ quan chuyên môn của huyện. UBND huyện đã phê duyệt xong đồ án của 10 xã, 7 xã đang trình các cơ quan chức năng xem xét, còn lại 5 xã (Pà Cò, Hang Kia, Tân dân, Tân Mai, Phúc Sạn) đã được phân bổ nguồn vốn đang tiến hành triển khai lập quy hoạch. Phòng NN&PTNT huyện phối hợp với các cơ quan thường trực BCĐ 800 huyện đôn đốc các đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành lập đồ án quy hoạch cho 12 xã trước tháng 12 năm nay. Xác định đây là chương trình phát triển KT-XH tổng hợp, bền vững với mục đích nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân cần có sự quan tâm chỉ đạo và tham gia của cả hệ thống chính trị, MTTQ các cấp, các tổ chức đoàn thể, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tổ chức xã hội để hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình, tự giác tham gia, đóng góp  vào công cuộc xây dựng nông thôn mới. Các xã, thị trấn tích cực triển khai tu sửa nâng cấp cơ sở hạ tầng, thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn, huy động sự đóng góp của cộng đồng để tu sửa nhà ở, đường làng, các công trình phúc lợi… Cùng với đó, việc huy động lồng ghép các nguồn lực trên địa bàn phục vụ cho chương trình xây dựng nông thôn mới được huyện chú trọng. Trong năm 2011, nguồn vốn lồng ghép thực hiện trên 44,6 tỉ đồng, bao gồm chương trình cứng hóa giao thông nông thôn do Nhà nước hỗ trợ và nhân dân đóng góp, dự án giảm nghèo, chương trình 134, chương trình kiên cố hóa kênh mương, dự án JBIC, dự án PSARD, riêng nguồn vốn chương trình xây dựng nông thôn mới trên 3,1 tỉ đồng. Năm 2012, các nguồn vốn lồng ghép đầu tư cho chương trình với tổng giá trị trên 52,8 tỉ đồng. Trong đó, vốn dự án giảm nghèo trên 14,2 tỉ đồng, Dự án PSARD trên 1,7 tỉ đồng, chương trình kiên cố hóa trường lớp học trên 14,7 tỉ đồng, Chương trình kiên cố hóa kênh mương 2,5 tỉ đồng, Chương trình 135 giai đoạn 2 kéo dài trên 11,8 tỉ đồng, Dự án ổn định dân cư vùng hồ sông Đà trên 4,3 tỉ đồng, vốn Chương trình xây dựng nông thôn mới trên 3,4 tỉ đồng. Các chương trình, dự án tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm, các công trình phục vụ sinh hoạt, sản xuất ở nông thôn, hỗ trợ phát triển sản xuất, kiến thức KH-KT cho bà con nông dân… Từ đó mang lại diện mạo nông thôn mới, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

 

Để hoàn thành kế hoạch năm 2012 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Mai Châu đề ra các nhiệm vụ cụ thể, đó là tiếp tục kiện toàn ban chỉ đạo cấp huyện, kiện toàn, củng cố ban chỉ đạo, ban quản lý, ban phát triển thôn tại các xã trong huyện, tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ BCĐ 800 huyện đã phân công, thường xuyên nắm bắt tình hình thực hiện, ý kiến của cơ sở để có hướng dẫn, giải quyết, nhất là sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ đầu tư cho chương trình.

 

                                                                                 Hà Thu

 

Các tin khác


Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Sở NN&PTNT vừa có Công văn số 1036/SNN-KL về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) gửi UBND các huyện, thành phố.

Thời tiết ngày 30/4: Cả nước nắng nóng, có nơi trên 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 30/4 (ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ), nắng nóng gay gắt vẫn là thời tiết chủ đạo ở cả 3 miền, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 42 độ C.

Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tính đến nay, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, riêng năm 2023 có 2 xã được công nhận NTM nâng cao. Để đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/4, dự báo tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hôm nay (29/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày từ 37,3 - 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 44 - 61%.

Khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tình hình thời tiết trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 40 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 20 - 35%, thời gian nắng nóng từ 9 -18h. Nắng nóng kéo dài khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục