Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
(HBĐT) - Ngày 18/4, Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác PCLB & TKCN năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Theo báo cáo đánh giá công tác PCLB & TKCN, năm 2012, thiệt hại do thiên tai bão, lũ, hạn hán, lốc xoáy gây ra ước tính giá trị khoảng 40 tỷ đồng. Đáng chú ý đã gây thiệt hại về người (2 người chết, 1 người bị thương); hơn 500 nhà ở, công trình trường học, y tế bị tốc mái, hư hỏng do sạt lở; giảm năng suất và sản lượng cây màu ở một số địa phương trong tỉnh giảm từ 30% - 70%, thiệt hại về lúa gần 1.476 ha cùng một số thiệt hại khác đối với công trình giao thông, thủy lợi, điện… Các địa phương đã khẩn trương huy động nguồn lực, vận dụng phương châm “4 tại chỗ” để thực hiện phòng, chống, mau chóng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống nhân dân.
Dự báo mùa mưa lũ năm 2013 sẽ có những biến đổi phức tạp, khó lường, Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan cần khẩn trương củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy PCLB & TKCN; xây dựng các phương án bố trí lực lượng và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện; kiểm kê vật tư trữ, phòng, chống lụt bão dự phòng tại địa bàn; tổ chức các lực lượng xung kích thường trực cơ động để sẵn sàng ứng phó; bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ phòng- chống lụt, bão; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, tổ chức huấn luyện, diễn tập các phương án sẵn sàng cứu hộ để, đập, tìm kiếm cứu nạn; lồng ghép việc giảm nhẹ thiên tai với quy hoạch, phát triển KT – XH, ngành, đơn vị bảo đảm phát triển bền vững; triển khai xây dựng mới và thực hiện chương trình đầu tư các công trình hạ tầng, an toàn hồ chứa tạo điều kiện cho dân cư chủ động hơn trong phòng tránh thiên tai.
Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tuy dự báo mùa mưa bão năm nay không có đột biến về lượng mưa, nhiệt độ, cấp độ bão… nhưng tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước những nguy cơ tiềm ẩn về lũ quét, sạt lở. Do đó, trong công tác chỉ đạo, thực hiện, cần bám sát dự báo tình hình mưa lũ, quán triệt phương châm “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả”; thực hiện tốt công tác lãnh, chỉ đạo, kiện toàn Ban chỉ huy, nhất là Ban chỉ huy PCLB&TKCN cấp cơ sở, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; tăng cường kiểm tra các công trình giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục trước lũ để đánh giá hiện trạng công trình, khu vực nguy cơ xảy ra sự cố; đẩy nhanh tiến độ các công trình hồ chứa; nắm bắt, cảnh báo sớm và có phương án chuyển dân ra khỏi vùng nguy cơ cao; chuẩn bị đủ vật tư dự phòng, phương tiện và xây dựng phương án cho các công trình trọng điểm; nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chủ động phòng- tránh thiên tai của người dân; đảm bảo công tác trực mùa mưa bão 24/24 giờ, nắm bắt thông tin và có chế độ báo cáo kịp thời giúp xử lý tình huống nhanh, sát, giảm nhẹ thấp nhất mức độ thiệt hại.
Bùi Minh
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 1/5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc; Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.