Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 26/4, Đoạn Quản lý đường thủy nội địa số 9 đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác PCLB & TKCN năm 2012; triển khai phương án, nhiệm vụ PCLB & TKCN năm 2013.

 

Năm 2012, trên tuyến sông Đà gặp một số thiệt hại do bão lũ như đổ và hư hỏng 5 vị trí báo hiệu đầu kè, 8 bộ rùa và phụ kiện phao bị trôi, đứt xích, sạt lở 12 vị trí trong hệ thống kè. Trên tuyến hồ Hòa Bình có 1 vị trí báo hiệu trên bờ bị đổ, 4 vị trí móng cột bê tông bị sạt lở, 3 bộ phao, xích rùa bị trôi, đứt. Tổng thiệt hại ước tính gần 3,5 tỷ đồng. Ngay sau lũ, Đoạn Quản lý đường thủy nội địa số 9 đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai phao báo hiệu tại các vị trí bị đổ, khu vực khan cạn, điều chỉnh lại báo hiệu bị nghiêng, đảm bảo liên hoàn cho hệ thống; gia cố tạm thời và khơi rãnh thoát nước chốt sạt lở tiếp theo; rà soát, tìm kiếm các báo hiệu đã mất.

 

Triển khai phương án, nhiệm vụ PCLB & TKCN năm 2013, Đoạn Quản lý đường thủy nội địa số 9 tập trung kiện toàn Ban chỉ huy PCLB & TKCN của đơn vị; thành lập lực lượng xung kích cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả sau lũ; rà soát, xây dựng phương án PCLB sát với thực tế; thường trực 214/24 giờ trong thời gian bão, lũ theo công điện của các cấp, ngành, kịp thời thông báo diễn biến luồng chạy tàu, các vị trí tránh bão cho các phương tiện tham gia giao thông nắm bắt; phổ biến, tuyên truyền về công tác chuẩn bị phòng ngừa trước, trong lụt bão và khắc phục hậu quả thiên tại đến các đơn vị trực thuộc, quán triệt phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với lũ bão; bảo đảm tuyến an toàn thông suốt, an toàn về giao thông thủy cho các công trình trọng điểm trên tuyến, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của nhân dân, làm tốt công tác khôi phục, phục hồi sản xuất, ngăn chặn dịch bệnh.

 

Cũng tại hội nghị, các đơn vị liên quan đã thống nhất phương án phối hợp liên ngành đường thủy nội địa khu vực trọng điểm thượng, hạ lưu đập thủy điện Hòa Bình.

 

 

 

                                                                        Bùi Minh

 

Các tin khác


Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tính đến nay, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, riêng năm 2023 có 2 xã được công nhận NTM nâng cao. Để đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/4, dự báo tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hôm nay (29/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày từ 37,3 - 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 44 - 61%.

Khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tình hình thời tiết trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 40 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 20 - 35%, thời gian nắng nóng từ 9 -18h. Nắng nóng kéo dài khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm.

Lúc 13 giờ hôm nay 28/4, tỉnh Hòa Bình ghi nhận nhiệt độ 40,4 độ C

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, ngày hôm nay (28/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt diện rộng. Nhiệt độ lúc 13 giờ từ 37,5 - 40,4 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 25 - 50%.

Thời tiết ngày 28/4: Cao điểm nắng nóng trên cả nước, có nơi lên đến 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 28/4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt, có nơi lên đến 42 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục