Cán bộ Trạm Khí tượng thủy văn thành phố Hòa Bình xử lý số liệu trên máy áp ký.

Cán bộ Trạm Khí tượng thủy văn thành phố Hòa Bình xử lý số liệu trên máy áp ký.

(HBĐT) - Mới bước sang hè, tại một số địa phương trong tỉnh đã xuất hiện hiện tượng biến đổi thời tiết cực đoan như: dông, lốc xoáy, mưa đá, sét… Diễn biến mùa mưa bão và những cảnh báo trong thời gian tới là vấn đề rất đáng lưu tâm. Phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Hồng Quân – Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh xung quanh vấn đề trên.

 

PV: Xin ông cho biết diễn biến thời tiết đầu mùa mưa bão năm 2013 trên địa bàn tỉnh có gì khác so với bằng giờ này  năm trước ?

 

Ông Vũ Hồng Quân: Mùa mưa bão năm nay đến sớm hơn bình thường, tổng lượng mưa các tháng nửa đầu mùa cao hơn một chút so với trung bình nhiều năm. Các hiện tượng biến đổi thời tiết cực đoan kèm theo vì thế cũng xảy ra sớm hơn. Cụ thể là trong khoảng từ trung tuần tháng 3 đến cuối tháng 4, tại một số địa phương trong tỉnh như Mai Châu, Tân Lạc, Yên Thủy, Lạc Thủy xuất hiện dông, lốc kèm mưa đá, sét. Đường kính hạt mưa đá đo được bình quân từ 0,5 – 1 cm, lượng mưa cao nhất đo được vào ngày 25 – 26/4 tại huyện Mai Châu là 60mm, tại huyện Lạc Sơn là 54mm. So với mọi năm, dông, lốc tập trung hơn, phạm vi ảnh hưởng và cường độ, mức độ tàn phá cũng mạnh hơn.

 

Những hiện tượng thời tiết cực đoan đều có điểm chung là để lại hậu quả khôn lường, chỉ có thể cảnh báo mà không thể dự báo trước về quy mô, mức độ. Tỉnh ta nằm ở vùng núi phía Bắc, thường gặp hiện tượng mưa đá, nhiều nhất trong khoảng tháng 3 – 5, nguyên nhân chủ yếu là các đợt front lạnh cực mạnh tràn về nhanh. Hiện tượng mưa dông nhiệt cũng liên tiếp xảy ra trong khoảng 10 ngày qua ở hầu khắp các huyện, thành phố về chiều tối và đêm. Nguyên nhân do luồng không khí lạnh bổ sung gây xáo trộn độ ẩm, quá trình thăng giáng của không khí tạo cơn dông, sấm sét.    

 

PV: Ông có nhận định gì về xu thế  mùa mưa, lũ năm nay tại khu vực tỉnh ta?

 

Ông Vũ Hồng Quân: Nhiệt độ trung bình mùa (tháng 5 - 10) trên phạm vi toàn tỉnh ở mức xấp xỉ, cao hơn giá trị trung bình nhiều năm và xấp xỉ chu kỳ nhiều tháng (27oC– 28oC). Nhiệt độ trung bình ở các tháng (5, 6, 7) phổ biến đạt mức cao hơn trung bình nhiều năm, trong đó, nhiệt độ cao nhất mùa xảy ra vào khoảng trung tuần tháng 5 với trị số cao nhất tuyệt độ 40oC– 41oC. Các đợt nắng nóng diện rộng xảy ra vào cuối tháng 5 -  9 nhưng không quá gay gắt.

 

Mùa mưa lũ năm 2013 xảy ra phù hợp với quy luật nhiều năm, tổng lượng mưa cả mùa phổ biến xấp xỉ, nhiều hơn trung bình nhiều năm. Lượng mưa tập trung chủ yếu ở các tháng 7, 8, 9. Trên sông Bôi, đỉnh lũ lớn nhất năm dao động ở mức 1.200cm – 1.300cm (đạt cấp báo động III), thấp hơn trung bình nhiều năm, thời gian xuất hiện đỉnh lũ vào cuối tháng 8 hoặc tháng 9. Trên sông Bùi, đỉnh lũ lớn nhất dao động ở mức 2.200cm – 2.350cm (đạt cấp báo động III), xấp xỉ trung bình nhiều năm, cao hơn năm 2012, thời gian xuất hiện đỉnh lũ vào cuối tháng 8 hoặc tháng 9.

 

PV: Xin ông đưa ra một vài cảnh báo

 

Ông Vũ Hồng Quân: Ngay từ đầu năm, bão và áp thấp nhiệt đới đã xuất hiện rất sớm ở phía Nam biển Đông. Do vậy, tình hình thời tiết, thủy văn trong mùa mưa, bão, lũ năm nay sẽ diễn biến phức tạp. Các địa phương cần chủ động phòng bão mạnh, lũ ống, lũ quét, dông mạnh kèm theo mưa đá, lốc xoáy, sét để giảm thiệt hại.

 

Thông thường, kết thúc các đợt nắng nóng sẽ xảy ra mưa lớn kèm gió mạnh. Đặc biệt, cần đề phòng hiện tượng mưa đá kèm gió mạnh ở một số điểm vào những tháng đầu hè. Khi xảy ra các đợt mưa lớn, các địa phương đề phòng úng ngập cục bộ ở vùng trũng, thấp và các hiện tượng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi cao. Dự báo thời tiết trong 10 ngày (từ ngày 2 – 11/5), lượng mưa phổ biến 40mm – 70mm, vùng núi 70mm – 120mm, nhiệt độ trung bình 26o C -  27oC, cao nhất 33oC - 35oC. Hiện tượng mưa rào và dông diễn ra rải rác, tập trung nhiều trong đêm ngày 3 – 4/5. Trong cơn dông, cần cảnh giác, không loại trừ nguy cơ xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

                                                                       

 

                                                Bùi Minh (thực hiện)

 

Các tin khác


Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tính đến nay, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, riêng năm 2023 có 2 xã được công nhận NTM nâng cao. Để đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/4, dự báo tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hôm nay (29/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày từ 37,3 - 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 44 - 61%.

Khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tình hình thời tiết trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 40 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 20 - 35%, thời gian nắng nóng từ 9 -18h. Nắng nóng kéo dài khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm.

Lúc 13 giờ hôm nay 28/4, tỉnh Hòa Bình ghi nhận nhiệt độ 40,4 độ C

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, ngày hôm nay (28/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt diện rộng. Nhiệt độ lúc 13 giờ từ 37,5 - 40,4 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 25 - 50%.

Thời tiết ngày 28/4: Cao điểm nắng nóng trên cả nước, có nơi lên đến 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 28/4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt, có nơi lên đến 42 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục