Bão số 2 chỉ còn cách biển Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 80km, đang gây mưa to khắp miền Bắc và một số tỉnh miền Trung. Đêm nay, bão sẽ đi sâu vào đất liền, rồi suy yếu.

 

Tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hiện bão số 2 chỉ còn cách biển phía Đông Bắc bộ khoảng 80km, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 giật cấp 10, cấp 11. Bão  gây mưa to diện rộng khắp miền Bắc.

Ở các tỉnh ven biển phía Đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ đã có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật trên cấp 6; một số nơi có gió mạnh hơn như Cửa Ông (Quảng Ninh) có gió giật mạnh 19m/s (cấp 8); đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh 19m/s (cấp 8); giật 27m/s (cấp 10); Hòn Dấu (Hải Phòng) có gió giật 19m/s (cấp 8); ở Văn Lý (Nam Định) có gió giật 19m/s (cấp 8); Thái Bình giật 20m/s (cấp 8); Hòn Ngư (Nghệ An) có gió giật mạnh 18m/s (cấp 8)….

Hình ảnh bão số 2 nhìn từ vệt tinh (Ảnh: NCHMF)
Hình ảnh bão số 2 nhìn từ vệt tinh (Ảnh: NCHMF)

Ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, dự báo đến đêm nay bão di chuyển theo hướng Tây Bắc sau đó có khả năng lệch dần về hướng Bắc Tây Bắc, đi vào đất liền phía Đông Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Như vậy, hướng đi của bão số 2 sẽ đi vào là vùng biển và sâu vào đất liền các các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 70-120mm; một số nơi có mưa to hơn như Con Cuông (Nghệ An): 122mm; Đô Lương (Nghệ An) 240mm; Hòn Ngư (Nghệ An) 294mm; TP Vinh 289mm; TP Hà Tĩnh 284mm…

Các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Các tỉnh vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Do ảnh hưởng tác động của bão số 2 và gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, từ chiều tối 22/6, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Gia Lai, Kon Tum sẽ có một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; đợt mưa này có khả năng kéo dài 2-3 ngày; cần phòng lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi các tỉnh này.

Hải Phòng: Nhiều đoạn đê đã bị sóng biển đánh tràn qua

Sóng đánh tràn bờ biển Đồ Sơn
Sóng đánh tràn bờ biển Đồ Sơn chiều 23/6 (Ảnh: Thu Hằng)

Bắt đầu từ khoảng 12h trưa nay, Hải Phòng đã có hiện tượng sóng biển đánh tràn lên mặt ở một số vị trí đê bao biển xung yếu. Đặc biệt là đê đoạn từ thị trấn Cát Hải đến Hoàng Châu, dài 7,5km. Khu vực bờ biển Đồ Sơn sóng cũng đánh mạnh và rất cao, chồm sâu cả lên đường lớn.

Hiện nay tại khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Bạch Long Vĩ) đang có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật trên cấp 11, cấp 12. Biển động dữ dội.

Theo nguồn tin của PV Dân trí, hiện ở các huyện nuôi trồng thủy hải sản sát biển như Tiên Lãng, Cát Hải vẫn còn tình trạng một số hộ dân khá chủ quan trước tình hình mưa bão, vẫn đang cố ở lại chưa về nơi trú ngụ an toàn.

Ban phòng chống lụt bão và cứu nạn ở các huyện ven biển đang chỉ đạo dứt điểm việc người dân rời đầm về nơi trú ngụ an toàn.


 

                                                                       Theo Báo Dantri

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 27/4: Nắng nóng gay gắt, có nơi trên 41 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 27/4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ nhiều khu vực dự báo vượt ngưỡng 41 độ C.

Chủ động giải pháp cấp điện ổn định dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Để đảm bảo vận hành lưới điện ổn định, an toàn trong kỳ nghỉ lễ mừng Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, khắc phục tồn tại, khiếm khuyết trên lưới điện.

Chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự ban hành Công văn số 89/CV-BCH ngày 26/4/2024 về chủ động ứng phó với mưa dông, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong thời gian tới.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Bờ trái sông Đà

Sáng 26/4, tại Công ty TNHH Long Bình Electronics thuộc khu công nghiệp (KCN) Bờ trái Sông Đà (TP Hòa Bình), Ban quản lý các KCN tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức diễn tập phương án PCCC&CNCH. Tham gia diễn tập có đại diện 30 doanh nghiệp tại KCN bờ trái sông Đà và KCN Bình Phú (TP Hoà Bình)...

Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục