Điện lực thành phố tuyên truyền chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện” tại phường Hữu Nghị (thành phố Hòa Bình).

Điện lực thành phố tuyên truyền chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện” tại phường Hữu Nghị (thành phố Hòa Bình).

(HBĐT) - Trao đổi nhanh với PV Báo Hòa Bình về việc thực hiện công văn số 492 ngày 31/5/2013 của UBND tỉnh về việc tổ chức chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện, thành phố Hòa Bình năm 2013”, Phó Giám đốc Điện lực Hòa Bình Lương Văn Phương cho rằng, chương trình thi đua “ Gia đình tiết kiệm điện” nhằm nâng cao nhận thức, hình thành thói quen sử dụng điện tiết kiệm thường trực trong cộng đồng của hộ gia đình trên địa bàn TP Hòa Bình.

 

PV: Xin đồng chí đánh giá việc tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh ta thời gian qua?

 

Đồng chí Lương Văn Phương: Những năm quan, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 171/CT-TTg ngày 30/6/2011 về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện, bảo đảm cung cấp điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh và nhu cầu thiết yếu của nhân dân, tăng cường sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị 07/2011/CT-UBND yêu cầu các cấp, ngành và nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm điện, đặc biệt là những tháng mùa khô và từ ngày 1/6 đến 30/6 hàng năm. Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh những năm qua, công tác tiết kiệm điện đã thu được những kết quả đáng kể, bước đầu hình thành ý thức tiết kiện điện của nhân dân và các tổ chức. Các thiết bị điện tiết kiệm như đèn compact, bình nước nóng mặt trời, thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời đã được sử dụng nhiều hơn. Việc chiếu sáng công cộng cũng đang được đầu tư bảo đảm tiêu chuẩn, thời gian chiếu sáng cũng được điều chỉnh hợp lý, hệ thống chiếu sáng vườn hoa, cây cảnh bảo đảm giảm 50% công suất vào giờ cao điểm… Các cơ sở, nhà hàng bước đầu tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm điện. Các doanh nghiệp cũng đã chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ mới tiết kiệm điện, thực hiện sản xuất vào giờ thấp điểm nhằm tiết kiệm điện… Mặc dù vậy, ý thức tiết kiệm điện vẫn chưa thực sự trở thành phong trào và việc làm thường xuyên của tổ chức và cộng đồng. Vì vậy cần tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện, hướng tới mục tiêu đưa tiết kiệm điện trở thành việc làm thường xuyên và thiết thực của mỗi tổ chức và hộ gia đình và cộng đồng, phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.

 

PV: Tỉnh ta đang thực hiện chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện” như thế nào?

 

Đồng chí Lương Văn Phương: Năm 2013, cùng với việc xác định là “năm kinh doanh và phục vụ khách hàng”, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc triển khai chương trình thi đua “ Gia đình tiết kiệm điện” cấp thành phố. Chương trình chính thức được phát động đồng bộ vào tháng 7/2013 tại 27 tỉnh miền Bắc nhằm nâng cao nhận thức của hộ gia đình, tạo thói quen tiết kiệm điện cho mỗi thành viên trong gia đình, giúp cho các hộ gia đình giảm thiểu chi phí xuất phát từ việc tiêu thụ điện năng, góp phần tiết kiệm tài chính, bảo đảm “ích nước lợi nhà”; xây dựng các mô hình tiết kiệm điện trên địa bàn, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng để “nhà nhà tiết kiện điện, người người tiết kiệm điện”, tạo thành phong trào thi đua tiết kiệm điện ở trong mỗi gia đình, KDC. Công ty Điện lực Hòa Bình đã phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản số 492 ngày 31/5/2013 về việc tổ chức thi đua “ Gia đình tiết kiệm điện” cấp huyện thành phố năm 2013. Chương trình được triển khai tại các xã, phường của TP Hòa Bình, thời gian thực hiện từ 1/6-30/9/2013. Các ngành chức năng và UBND TP Hòa Bình đang tập trung triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh. Những nội dung, phần việc của chương trình đang được gấp rút thực hiện, đã thành lập BCĐ, tổ giúp việc chương trình, xây dựng kịch bản, nội dung truyền thông tiết kiệm điện; tập huấn cho tuyên tuyên truyền viên, xây dựng các điểm giao dịch khách hàng theo quy định; xây dựng cơ cấu giải thưởng, tiêu chí bình xét hộ gia đình tiêu biểu thực hiện tiết kiện điện. Cho đến nay, việc xây dựng kịch bản, nội dung truyền thông tiết kiệm điện cũng như công tác truyền thông, tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa, mục đích của chương trình đang được khẩn trương thực hiện. Từ 25-30/6/2013, TP Hòa Bình sẽ hoàn thành tuyên truyền, phổ biến các nội dung tiết kiệm điện, tổ chức cho các hộ dân tại khu dân cư đăng ký tham gia. Các xã, phường trên địa bàn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP cũng đã chuẩn bị lực lượng diễu hành hưởng ứng chương trình, dự kiến chương trình diễu hành thực hiện chương trình thi đua “ Gia đình tiết kiệm điện” vào ngày 6/7. Bước đầu ghi nhận nhân dân khu dân cư quan tâm hưởng ứng, nhiều gia đình đã nhận phiếu đăng ký tham gia chương trình.

 

 PV: Xin đồng chí cho biết tiêu chí xét bình chọn gia đình đạt tiêu chuẩn tiết kiệm điện?

 

Đồng chí Lương Văn Phương: Gia đình được công nhận danh hiệu tiết kiệm điện cần đáp ứng những tiêu chí sau: phiếu đăng ký tham gia chương trình thi đua “ Gia đình tiết kiệm điện năm 2013” do Công ty Điện lực Hòa Bình cung cấp. Tiêu chí để xét, bình chọn gia đình TKĐ được xét đánh giá điện năng tiêu thụ trong 3 tháng 7, 8, 9/2013, hàng tháng các hộ gia đình tham gia cuộc thi phải thực hiện tiết kiệm điện từ 10% lượng điện tiêu thụ so với các tháng cùng kỳ năm 2012 và phải tiết kiệm trong ba tháng 7, 8, 9/2013 liên tục. Riêng đối với các gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu phải là gia đình có kết quả TKĐ cao nhất trong số gia đình TKĐ, có sử dụng ít nhất 1/3 loại sản phẩm TKĐ năng như bóng compact, đèn huỳnh quang; hoặc điều hòa sử dụng công nghệ biến tần hoặc bình đung nước nóng bằng năng lượng mặt trời. Các gia đình tiêu biểu tiết kiệm điện sẽ được bình chọn và trao thưởng, dự tính sẽ có 250 giải, trong đó có 200 giải gia đình tiết kiệm điện và 50 giải gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu, các hộ được công nhận gia đình TKĐ sẽ được cấp giấy chứng nhận gia đình TKĐ với giá trị giải thưởng 200.000 đồng, gia đình tiêu biểu TKĐ được cấp giấy chứng nhận với quà tặng giá trị 500.000 đồng.

 

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

                                                           

                                                        Lê Chung (thực hiện) 

   

Các tin khác


Thời tiết ngày 27/4: Nắng nóng gay gắt, có nơi trên 41 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 27/4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ nhiều khu vực dự báo vượt ngưỡng 41 độ C.

Chủ động giải pháp cấp điện ổn định dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Để đảm bảo vận hành lưới điện ổn định, an toàn trong kỳ nghỉ lễ mừng Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, khắc phục tồn tại, khiếm khuyết trên lưới điện.

Chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự ban hành Công văn số 89/CV-BCH ngày 26/4/2024 về chủ động ứng phó với mưa dông, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong thời gian tới.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Bờ trái sông Đà

Sáng 26/4, tại Công ty TNHH Long Bình Electronics thuộc khu công nghiệp (KCN) Bờ trái Sông Đà (TP Hòa Bình), Ban quản lý các KCN tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức diễn tập phương án PCCC&CNCH. Tham gia diễn tập có đại diện 30 doanh nghiệp tại KCN bờ trái sông Đà và KCN Bình Phú (TP Hoà Bình)...

Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục