Bể chứa nước xã Hào Lý xây dựng không đúng chỗ nên không đảm bảo vệ sinh, đến nay không còn sử dụng.

Bể chứa nước xã Hào Lý xây dựng không đúng chỗ nên không đảm bảo vệ sinh, đến nay không còn sử dụng.

(HBĐT) - Là một xã thuần nông, TTCN, ngành nghề phụ chưa được manh nha, thế nhưng những năm gần đây Hào Lý (Đà Bắc) rơi vào tình trạng nước sạch - vệ sinh môi trường không đảm bảo. Nguyên nhân được xác định rõ một phần là do điều kiện địa lý, phần nữa là do sự thiếu ý thức của người dân.

 

Đồng chí Đinh Văn Thuỷ, Bí thư Đảng uỷ xã Hào Lý bộc bạch: Do điều kiện địa lý, từ trước tới nay, Hào Lý chưa bao giờ đảm bảo được nguồn nước tưới tiêu. Xã có 9 xóm, hơn 400 hộ dân sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhưng hàng năm chỉ gieo trồng được 236 ha (cả 2 vụ), riêng vụ đông không thể thâm canh được vì khô hạn. Về nguồn nước sinh hoạt, khi các công trình nước do Nhà nước đầu tư hậu thời kỳ di chuyển vùng lòng hồ sông Đà  xuống cấp, không sử dụng được nữa người dân chủ yếu sử dụng nước giếng khoan. Về cơ bản lượng, nước đủ dùng cho sinh hoạt nhưng chất lượng nước không đảm bảo. Trước đây, người dân đã cảm nhận được điều này khi uống nước ở một vài giếng khoan có vị chát, sạn. Chỉ sau khi có 2 cán bộ của Bộ Tài nguyên- Môi trường về xã lấy mẫu nước dùng máy móc để kiểm nghiệm ở một vài giếng khoan mới biết: hầu hết nước ở các giếng khoan đều nhiễm Cacbonat Canxi cao. Trong đó 1 giếng khoan ở thôn Quyết Chiến có tỷ lệ Cacbonat Canxi lên tới 50% trong thành phần của nước; một số giếng nhiễm chất hữu cơ. Sau khi tiến hành kiểm nghiệm, đưa ra kết quả cụ thể, 2 kỹ sư đã đưa ra lời khuyến cáo người dân không nên tiếp tục sử dụng giếng nước có nhiễm Cacbonat Canxi cao ở thôn Quyết Chiến. Ở một số giếng nước khác nếu sử dụng cần phải đưa qua bể lọc. Tuy nhiên, vì điều kiện đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, hơn nữa, vì chưa thấy rõ tác hại từ nguồn nước sinh hoạt gây ra nên cho đến nay, hầu hết các hộ gia đình đều chưa đầu tư bình, bể lọc nước.

 

Bên cạnh nỗi lo về nguồn nước sinh hoạt, những người có trách nhiệm trong cộng  đồng làng, xã ở Hào Lý còn canh cánh một nỗi lo khác là: tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên trầm trọng. Sự ô nhiễm này phát sinh từ sự thiếu ý thức, trách nhiệm của chính người dân. Cũng như nhiều xã vùng nông thôn khác, đến nay, Hào Lý chưa quy hoạch bãi rác chung và cũng chưa có tổ thu gom rác thải nên các hộ gia đình tự do xả thải ra quanh nhà. Có nhiều loại rác như nilon, kim loại… không thể tự tiêu được chất đống ngày càng nhiều thêm. Một tình trạng đáng lo ngại là sự ô nhiễm từ  thuốc BVTV. Đồng chí Đinh Văn Thuỷ, Bí thư Đảng uỷ xã cho biết: Hào Lý vốn ít ruộng nên bà con chủ yếu trồng ngô và mía. Mấy năm gần đây, để rút gọn quy trình chăm bón, người dân thường sử dụng thuốc diệt cỏ để phun trên các thửa ruộng lúa và hoa màu. Cho đến nay có thể khẳng định ở Hào Lý nhà nhà sử dụng thuốc diệt cỏ. Làm một phép tính đơn giản, đồng chí Thuỷ chỉ ra rằng, mỗi vụ, đất Hào Lý phải chứa trên 400 lít thuốc diệt cỏ, đã là hoá chất ắt phải có độc hại. Cụ thể là ngay trên bao bì sản phẩm cũng đã có ghi hướng dẫn cách sử dụng kèm theo khuyến cáo: chỉ trồng, cấy trên vùng đất đã được phun thuốc từ 3-5 ngày. Tuy nhiên, nhiều bà con nông dân không tuân thủ những quy định đó. Khi phun thuốc không mặc đồ bảo hộ lao động, chỉ đeo chiếc khẩu trang sơ sài. Đất vừa được phun thuốc xong đã tiến hành cày, xới, gieo trồng. Bao bì sản phẩm sau khi sử dụng xong được vứt bừa bãi trên bờ ruộng, khi có cơn gió đến thổi bay khắp nơi. Thấy rõ nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, giống nòi từ việc sử dụng tràn lan, bừa bãi thuốc BVTV như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, diệt ốc bươu vàng… cấp uỷ , chính quyền xã đã tích cực truyên truyền đến người dân nhưng hiệu quả không được như mong muốn.

 

Hiện tại, Hào Lý đã, đang đẩy mạnh chương trình xây dựng NTM. Để vơi đi nỗi lo về nước sạch, vệ sinh môi trường, đại diện Đảng , chính quyền xã đã nêu lên mong muốn được  Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ công trình nước sạch đến các KDC. Có hướng dẫn, quy định cụ thể về việc sử dụng thuốc BVTV. Nên ban hành quy định cấm sử dụng thuốc diệt cỏ để bảo vệ môi trường và sức khoẻ lâu dài cho chính những người dân.

 

                                                                   

 

                                                           Thuý Hằng

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 27/4: Nắng nóng gay gắt, có nơi trên 41 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 27/4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ nhiều khu vực dự báo vượt ngưỡng 41 độ C.

Chủ động giải pháp cấp điện ổn định dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Để đảm bảo vận hành lưới điện ổn định, an toàn trong kỳ nghỉ lễ mừng Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, khắc phục tồn tại, khiếm khuyết trên lưới điện.

Chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự ban hành Công văn số 89/CV-BCH ngày 26/4/2024 về chủ động ứng phó với mưa dông, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong thời gian tới.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Bờ trái sông Đà

Sáng 26/4, tại Công ty TNHH Long Bình Electronics thuộc khu công nghiệp (KCN) Bờ trái Sông Đà (TP Hòa Bình), Ban quản lý các KCN tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức diễn tập phương án PCCC&CNCH. Tham gia diễn tập có đại diện 30 doanh nghiệp tại KCN bờ trái sông Đà và KCN Bình Phú (TP Hoà Bình)...

Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục